- Tham gia
- 6/1/15
- Bài viết
- 1,046
- Được thích
- 1,383
4660
#1
Theo ước tính của Bloomberg, Samsung có thể sẽ phải tốn 1 tỷ USD sau quyết định đổi mới cho tất cả 2.5 triệu chiếc Galaxy Note7 đã được xuất xưởng và bán ra trên toàn thế giới cách đây 2 tuần. Đây chắc hẳn là một con số "quá chua" đối với Samsung, sau khi chỉ có khoảng 30 chiếc Galaxy Note7 trên thị trường được báo là đã bốc cháy và phát nổ do gặp vấn đề đối với pin.
Samsung thực sự đã thành công vượt bật khi tung ra flagship Galaxy S7 vào quý I năm nay, giúp đưa cổ phiếu của Samsung lên mức kỷ lục vào tháng trước và nâng lợi nhuận của quý lên mức cao nhất trong 2 năm gần đây - tất cả những thành công này đã tạo ra một điểm nhấn tại thị trường smartphone trên toàn thế giới. Sau đó, Galaxy Note7 được xem là dòng sản phẩm đối đầu với iPhone mới của tập đoàn Apple, dự kiến sẽ được ra mắt vào vào tuần này. Đóng vai trò là người dẫn đầu thị trường smartphone dựa trên hệ điều hành Android, Samsung không muốn liều lĩnh đối với thương hiệu của mình.
Chang Sea Jin, một giáo sư tại Đại học Quốc gia Singapore cho biết: "Thiệt hại danh tiếng là lớn hơn rất nhiều so với thiệt hại về tài chính ngắn hạn".
Ước tính từ tập đoàn Credit Suisse AG, công ty Chứng khoán Daishin và Pelham Smithers Associates về chi phí của việc đổi máy mới này từ phía Samsung là khoảng 1 tỉ USD hoặc ít hơn. Khi được hỏi về tác động tài chính, Koh Dong Jin - người đứng đầu mảng kinh doanh smartphone của Samsung, cho biết tại cuộc họp báo hôm thứ 6 vừa qua tại Seoul cho rằng đó là một "số tiền rất nhiều''.
Sự cố cháy nổ của pin Galaxy Note7
Tuy nhiên, tác động ước tính chỉ chiếm ít hơn 5% lợi nhuận sau thuế dự kiến của Samsung là 23 nghìn tỷ won (khoảng 20,6 tỷ USD) trong năm nay. Vẫn không rõ là Samsung SDI - nhà sản xuất pin trực thuộc của công ty, có chịu một phần chi phí nào từ việc đổi mới smartphone này hay không. Trong khi Samsung vẫn chưa công bố chính thức ai là người cung cấp cho pin của Note7, nhưng có lẽ công ty này sẽ cũng phải chịu một số chi phí của việc đổi máy mới này.
Theo như Credit Suisse ước tính, Samsung Electronics sẽ thu được khoảng 600 USD doanh thu và 108 USD lợi nhuận cho mỗi Note7 bán ra. Nhà phân tích Keon Han cho biết Samsung đã nhắm đến mục tiêu bán ra từ 4 đến 5 triệu chiếc trong quý hiện tại và 8 đến 9 triệu chiếc trong 3 tháng cuối cùng của năm 2016.
Khi Note 7 được ra mắt người dùng, thiết bị đã nhận được đánh giá cao từ các chuyên gia và dẫn đầu về doanh thu trong khoảng thời gian vắng mặt của iPhone mới. Tuy nhiên, hiện việc bán Note7 đang được tạm hoãn tại 10 quốc gia đang có sẵn hàng.
Một nhà phân tích của IDC tại Singapore cho biết: "Lợi thế mà Samsung đang có để vượt mặt iPhone bây giờ đã tiêu tan hết. Sự việc này đã "đánh một vố khá đau" vào quý của Samsung, tuy nhiên nếu họ giải quyết vấn đề này ngay lập tức và khôi phục lại nhanh chóng thì điều này sẽ không ảnh hưởng lâu dài".
Sanghyun Park, chuyên gia phân tích chứng khoán tại Pelham Smithers Associates, cho biết ông tin rằng quyết định đổi máy mới toàn cầu trực tiếp đến từ Lee Jae Yong - phó chủ tịch Samsung, đồng thời cũng là con trai của chủ tịch Lee Kun Hee. Lee Jae Yong đã đảm nhiệm trọng trách thay cho cha mình kể từ khi ông phải nhập viện sau một cơn đau tim vào tháng 05/2014.
"Không ai khác ở Samsung có thể đưa ra một quyết định táo bạo hơn anh ta. Đóng vai trò là một thành viên trong gia đình sáng lập Samsung, Lee Jae Yong muốn bảo vệ danh tiếng của công ty được thành lập bởi chính ông nội của ông", Park nói.
Có thể nói đây có lẽ là một quý kém may mắn của Samsung, tuy nhiên quyết định và hành động của Samsung đã cho thế giới thấy được trách nhiệm của một người dẫn đầu thị trường smartphone dựa trên hệ điều hành Android là đúng đắn và rất xứng đáng, qua đó thấy được sự tận tình trong khâu hỗ trợ người dùng của Samsung mặc dù con số Note7 gặp vấn đề chỉ khoảng 35 chiếc trên toàn cầu là rất nhỏ.
Xem thêm:
- Samsung Việt Nam giải đáp các thắc mắc xoay quanh sự cố Galaxy Note7
- Samsung bắt đầu đổi Galaxy Note7 vào đầu tuần sau tại thị trường Mỹ, tặng kèm 25 USD cho khách hàng
Theo: Bloomberg
Last edited by a moderator: