Sau nhiều năm bỏ học làm CEO Facebook, cuối cùng Zuckerberg cũng sắp nhận tấm bằng Đại học

Ryankog

Administrator
Tham gia
6/4/16
Bài viết
4,237
Được thích
4,574
4163 #1

Mark Zuckerberg, một trong những thiên tài...bỏ học nổi tiếng nhất trong lịch sử, cuối cùng cũng nhận được tấm bằng Đại học Harvard của mình.

Tất nhiên, nhà tỉ phú, đồng thời là CEO 32 tuổi của Facebook không hề quay lại lớp để hoàn tất chương trình học và lấy bằng như bao người khác. Thay vào đó, anh sẽ tham gia phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp khoá học 2017 của Harvard, đồng thời sẽ nhận tấm bằng danh dự tại đây.

Bà Drew Faust, hiệu trưởng trường Harvard cho biết: Việc chọn Zuckerberg làm người phát biểu trong lễ tốt nghiệp học thứ 366 là một điều tất nhiên, không cần phải băn khoăn gì nữa.

“Hiện nay, rất ít phát minh có thể so sánh với tác động mạnh mẽ của Facebook trong việc thay đổi cách mà con người tương tác với nhau[...] Và tất nhiên, rất ít cá nhân có thể so sánh với Mark Zuckerberg trong công cuộc thay đổi thế giới bằng các công nghệ sáng tạo, cũng như những cam kết thúc đẩy khoa học, cải tiến giáo dục và các hoạt động từ thiện.”

Đây không phải là lần đầu Harvard mời một danh nhân “bỏ học" về phát biểu. Cách đây 10 năm, Bill Gates cũng từng trở về trường đại học nổi tiếng nay để phát biểu trong lễ tốt nghiệp.

Mark xin lời khuyên từ Bill Gates về nội dung cần phát biểu.

Zuckerberg bỏ học tại Harvard khi còn là sinh viên năm hai vào năm 2004, để chuyển đến Palo Alto, CA và theo đuổi giấc mơ phát triển mạng xã hội. Trong 13 năm qua, mạng xã hội non trẻ Facebook đã phát triển lớn mạnh, hiện có giá trị thương mại cao nhất trên thị trường, một trong những thương hiệu có ảnh hưởng nhất thế giới.

Mark Zuckerberg sẽ phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp Harvard vào ngày 25/5 tới.
 
Last edited by a moderator:

mrduantran

New Member
Tham gia
31/8/16
Bài viết
5
Được thích
2
#2
Cái này gọi là bằng danh dự, hay mua bằng :byebye::byebye::byebye::byebye::byebye:, P/s: có tiền + danh tiếng = không học xong, vẫn có bằng
 

Thanhtinh Duong

New Member
Tham gia
5/4/17
Bài viết
73
Được thích
10
#3

vbb238

Member
Tham gia
14/4/17
Bài viết
99
Được thích
31
#5
thần tượng của đời e ,e cũng bỏ học đây ,thê mà giờ thất nghiệp
 

hamarketer

New Member
Tham gia
18/7/17
Bài viết
237
Được thích
35
#6
Việc có bằng hay không cũng không còn quan trọng, bởi vì năng lực và tài năng của họ đã được cả thế giới biết đến :). Cho dù 1 ngày nào đó công ty phá sản thì họ vẫn có năng lực để đi việc. Bạn ở trên đừng nói như kiểu có tiền có mua bằng. Nhiều người có bằng cũng chỉ làm miếng lót chuột thôi
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom