Singapore, đất nước của những người không thích đùa

Linh12062

New Member
Tham gia
28/11/16
Bài viết
6
Được thích
0
679 #1
Nếu bạn tham gia xuat khau lao dong singapore đến với Singapore trong hành trình thăm quan đảo quốc Sư tử ít ngày, trở về là hành trang đầy ắp những ấn tượng tốt đẹp về thành phố xanh sạch đẹp, năng động và hiện đại. Khó có thể tìm ra những lời chê phiền về con người, đất nước Singapore. Vậy nhưng, vẫn có một Singapore khác nếu bạn ở đó sau hành trình du lịch và trở thành một người cư trú lâu dài tại thành phố này. Ví dụ là như thế.


Một vài thông tin thú vị về đảo quốc Singapore có thể bạn chưa cập nhật được:

– Singapore là quốc gia nhưng không có thủ đô

– Singapore rất nhỏ, nó có diện tích 719.1 km2 với dân số 5.6 triệu người trong đó dân số chính thức là công dân Singapore chỉ có 4.2 triệu người. Để dễ so sánh, bạn có biết rằng, huyện Cần Giờ thành phố Hồ chí Minh có diện tích là 704 km2.

– Singapore có 4 ngôn ngữ chính thức: Tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Mã và tiếng Tamil( Ấn độ) – GDP năm 2014 là 308 tỷ đô la Mỹ, bình quân thu nhập đầu người là 56 ngàn đô la Mỹ. Cao hơn GDP Việt Nam cùng năm chỉ là 192 tỷ đô la Mỹ.

– Bạn tại cty xkld singapore có thể tiêu tiền Singapore ( đô la Singapore) ngang giá và song song tại vương quốc Brunei và có đến 15.2 triệu lượt du khách đến Singapore và chi tiêu tại đảo quốc này 22 tỷ đô la Singapore( khoảng 18 tỷ đô la Mỹ). Thông tin nêu trên để các bạn có một hình dung một đất nước bé hạt tiêu, nơi có thể nói không sai rằng họ chả có cái gì là tự có thì phải. Người thì nhập cư, nước thì ngày nhập 330 ngàn khối, ấy thế mà khách đi một lần đa phần rủ nhau quay lại hoặc ước được quay lại. Quay lại vì đa phần du khách thấy đây là thành phố xanh và sạch nhất thế giới. Du khách cần tim hieu ve xuat khau lao dong singapore ai cũng hài lòng về chất lượng dịch vụ, chất lượng môi trường sống , môi trường làm việc cởi mở và thân thiện cho dù vô cùng cạnh tranh. Có điều để duy trì thành phố có nhiều cái nhất như trên, cũng hiếm đâu có thành phố nào nghiêm đến mức nghẹt thở như nơi đây. Điều mà những người theo phái tự do không bao giờ khen Singapore cả và cả những người sống tại các nước đang phát triển khi sang Singapore cũng kêu như ‘cháy đồi’. Tự do là thứ xa xỉ nơi đây. Dân sống hình như phải co vai lại cho đỡ phạm luật. Có nơi đâu bạn nuy trong nhà bị phạt? có nơi đâu một điếu thuốc lá cũng không cho mang vào? Có nơi đâu trêu cô con gái, chạm vào tay đã có thể đi tù. Nơi đó chỉ có thể là Singapore. Đất nước đi như chạy, đất nước của những qui định và nơi dân cư luôn ngậm chặt môi, vì cười đâu phải là thứ dễ kiếm nơi này.

[VIDEO]
[/VIDEO]
 

careehello

New Member
Tham gia
7/12/16
Bài viết
6
Được thích
0
#2
Nước này không thích đùa, chắc chán lắm nhỉ
 
Top Bottom