- Tham gia
- 10/2/14
- Bài viết
- 6,324
- Được thích
- 11,511
35114
#1

Chức năng chụp chân dung (Portrait) đã có trên chiếc Huawei P9 từ trước, nhưng phải đến khi Apple giới thiệu chức năng này trên iPhone 7 Plus mới bắt đầu tạo ra sự phấn khích cho người dùng mê chụp ảnh. Mặc dù đang còn giai đoạn beta nhưng những gì mà Portrait trên iPhone 7+ mang lại là khá ấn tượng. Hãy cùng so sánh ảnh chụp từ bộ đôi smartphone với chiếc Sony A6000 để đánh giá sức mạnh công nghệ chụp ảnh trên smartphone đã tiến đến đâu nhé.
Trên iPhone 7+ mình sử dụng bản 10.1 Developer, Huawei P9 chạy Android 6, Sony A6000 mình sử dụng lens 50-1.8 và đều để chế độ Auto (có tự động làm mịn da). Tất cả ảnh chưa chỉnh sửa màu, chỉ resize chiều rộng 2048px cho dễ so sánh. Các ảnh được đặt theo thứ tự iPhone 7+, đến Huawei P9 và Sony A6000.
Cũng lưu ý tiêu cự các máy khác nhau nên góc rộng, hẹp khác nhau, các bạn không chuyên sẽ thấy ảnh không thật sự giống nhau hoàn toàn mà chỉ ở mức tương đối.
Ảnh ngoài trời nắng không quá gắt, ảnh iPhone 7+ hơi tối, màu gần sát với tự nhiên. Huawei P9 đo sáng không được tốt, hay cháy sáng, màu sắc hơi đậm, contrast hơi cao (có thể hạ bớt trong tùy chỉnh), đặc biệt ám hồng nhiều hơn, còn A6000 màu lên vừa đủ sáng và đẹp, thỉnh thoảng bị cháy do lấy nét auto chưa thông minh.

Xem từng ảnh:




Xem từng ảnh:




Xem từng ảnh:




Xem từng ảnh:




Xem từng ảnh:




Xem từng ảnh:




Xem từng ảnh:






Khi vào trong tòa nhà, điều kiện ánh sáng không tốt bằng ánh sáng tự nhiên, iPhone 7+ đã bộc lộ yếu điểm, ảnh cho ra không đồng đều, nếu thiếu sáng thì chất ảnh khá kém. Trong khi đó Huawei P9 vẫn đo sáng và xử lý ảnh có độ sáng tốt hơn, và vẫn ám hồng. Còn Sony A6000 bấy giờ mới thể hiện đăng cấp của cảm biến cũng như lens, màu sắc, độ sáng, cân bằng trắng cũng như độ bão hòa là khá tốt.

Xem từng ảnh:




Xem từng ảnh:




Xem từng ảnh:



Sau khi trải nghiệm thì rõ ràng iPhone 7+ xóa phông tương đối nhẹ, chưa thật sự ảo dịu, màu sắc chưa tốt, độ sáng chưa tốt. Bên cạnh đó góc chụp cũng khá hẹp, gần như không còn nhiều background trong khi cự ly chụp lại xa hơn (1.5 đến 2 mét). Tức là phải đứng xa hơn người cầm Huawei P9, điều này gây bất lợi trong môi trường hẹp, sẽ khó cho ra ảnh vừa ý. Hy vọng Apple sẽ cải thiện thuật toán xử lý tốt hơn trong các bản kế tiếp bởi hiện chức năng này trên iPhone 7+ vẫn trong giai đoạn beta.
Đối với Huawei P9 thì ảnh khá nịnh mắt, thực tế khi xem trên chính màn hình của thiết bị thì các bạn sẽ phải rất ngạc nhiên và cực kỳ happy. Cộng với mức xóa phông nhiều làm cho ảnh "ảo dịu" hơn, dĩ nhiên nếu xem kỹ sẽ thấy giả hơn, nhưng phần lớn người dùng phổ thông sẽ rất thích.
Đặc biệt camera kép của P9 cho ảnh góc rộng hơn trong khi cự ly chụp gần hơn, không cần đứng xa như khi cầm iPhone 7+, nâng tổng thể bố cục ảnh đẹp hơn nhiều so với iPhone. Ngoài ra thì P9 còn cho chỉnh độ xóa phông nặng nhẹ khác nhau, xóa hậu cảnh hoặc tiền cảnh, giống như kiểu chụp trước lấy nét sau. Cái này thích hợp khi chụp nhiều chủ thể có khoảng cách đến máy ảnh khác nhau, sau đó về nhà chỉnh lại lấy chủ thể nào rõ nét và làm mờ các chủ thể khác tùy ý (xem ảnh dưới). Đây là một điểm mạnh của Huawei P9 so với iPhone 7+ và cả máy ảnh ống kính rời khác.

Có thể tùy chọn xóa tiền cảnh hoặc hậu cảnh trên P9 sau khi chụp
Đối với Sony A6000 thì đây chỉ là mức auto và ống 50-1.8 nên các bạn không rành đừng nghĩ máy chỉ chụp được tới đó, tiềm năng của các máy mirrorless ống kính rời còn "khủng" hơn nhiều so với những gì smartphone vừa đạt được. Tuy nhiên mình sử dụng chế độ auto và ống này cho phù hợp với đại đa số người dùng phổ thông mua máy để chụp ảnh gia đình về nhà có thể sử dụng ngay mà không mất nhiều thời gian chỉnh sửa, tương tự như chụp bằng smartphone.
Có thể nói ở nhu cầu phổ thông, yêu cầu chụp ra được những bức ảnh đẹp, thật là đẹp trong khả năng không có chuyên môn, kiến thức nhiếp ảnh, giơ máy lên và chụp một cách đơn giản nhất, nhanh nhất thì có thể nói camera kép đang là một bước tiến dài trên smartphone. Chất ảnh và hiệu ứng mang lại rất ấn tượng, cộng với sự tiện dụng, nhanh chóng, gọn gàng thì theo mình đánh giá chỉ trong vòng 1 cho đến 2 năm nữa, chúng ta không cần xách theo máy ảnh, ngay cả mirrorless (không gương lật) như Sony A6000, nếu là đi du lịch, chụp gia đình, bạn bè, mà vẫn có được những bức ảnh rất đẹp, rất là đẹp đó các bạn.
Năm 2017 sẽ là cuộc chiến của camera kép (dual-camera) và chụp ảnh "teen xóa phông" trên smartphone.
Đối với các bạn quan tâm sâu hơn các thông số có thể tham khảo từng ảnh tại link sau, mình không sử dụng các từ chuyên môn nhiều trong bài như tiêu cự, khẩu... nhằm tránh sự khó hiểu cho các bạn không chuyên. Chỉ hơi đáng tiếc là trình chụp ảnh mặc định của 7+ và P9 đều không cho chụp Chân Dung lưu ảnh RAW, có thể có cách mà mình chưa tìm ra hoặc phải dùng phần mềm bên thứ ba. Nếu được như vậy thì các bạn đam mê nhiếp ảnh sẽ có nhiều cái hay để vọc nữa.
Link 3 bộ ảnh đã được resize nhưng vẫn giữ thông số để các bạn tham khảo:
Last edited by a moderator: