Sony cắt giảm 1.000 lao động tại Mỹ, rao bán trụ sở cũ tại Tokyo

thuanngotau

†ђµลииq๏†ลµ™
Tham gia
10/2/14
Bài viết
3,818
Được thích
6,911
2586 #1

Mặc dù chúng ta khó mà thấy Sony để lộ các giấu hiệu họ đang suy yếu nhưng mảng thiết bị điện tử tiêu dùng của hãng trên thực tế không hề "bóng bẩy" như vẻ bên ngoài của nó. Theo WSJ, Sony đang tìm cách bán trụ sở chính của họ và các tòa nhà phụ trợ xung quanh ở trung tâm Tokyo. Thêm vào đó, Sony còn đang lên kế hoạch cắt giảm 1.000 lao động tại Mỹ - 1/5 lượng lao động mà hãng dự kiến sẽ cắt giảm trong năm 2014.

Bạn có thể biện hộ bằng nhiều cách nhưng Sony đang rao bán cả nơi khai sinh ra mình và rất nhiều người sẽ mất việc làm. Năm ngoái, Sony cũng đã bán trụ sở tại Mỹ của hãng ở 550 Madison Avenue, New York - tòa tháp Sony rất nổi tiếng. Họ cũng đã bán một trong những tòa nhà chính của mình ở Tokyo và cả hai tòa nhà này đã mang về cho họ 1.1 tỷ USD. Chưa hết, nếu các bạn còn nhớ thì ngay đầu năm 2014, Sony đã bán mảng sản xuất VAIO cho Japan Industrial Partners.

Khu phức hợp "Gotenyama" tại quận Shinigawa, Tokyo đã trở thành nhà của hai sáng lập viên tập đoàn Sony Akio Morita và Masaru Ibuka từ 1947. Tại đây họ đã sáng chế ra nhiều thiết bị được coi là cách mạng của công nghệ như radio bán dẫn, máy nghe nhạc Walkman, TV màu Trinitron. Tuy vậy, ban lãnh đạo Sony khẳng định rằng nơi khai sinh thực sự của Sony giờ đây đã là một bảo tàng lịch sử. Và nơi đó không phải để bán.

Giờ đây khi Sony đã trút được gánh nặng với bộ phận PC và bất động sản của mình, hãng sẽ tiếp tục tập trung cho công nghệ di động, giải trí và nhiếp ảnh. Thế nhưng Sony vẫn dự kiến sẽ bọ lỗ 1,1 tỷ USD tính tới tháng 3/2015 do các chi phí liên quan tới việc duy trì các bộ phận sản xuất và kinh doanh TV, PC!

 
Last edited by a moderator:

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom