Steve Ballmer: "Smartphone đã khiến tôi bất hòa với Bill Gates", thừa nhận đánh giá sai iPhone

Ryankog

Administrator
Tham gia
6/4/16
Bài viết
4,237
Được thích
4,574
3402 #1

Steve Ballmer, cựu CEO của Micrsoft, đã nói rằng quyết định đưa tập đoàn Microsoft vào thị trường phần cứng đã khiến mối quan hệ bạn bè lâu năm giữa ông và Bill Gates bị rạn nứt. Và Ballmer chỉ có một điều hối tiếc: không làm như thế sớm hơn.

Ballmer đã đảm nhiệm cương vị Giám đốc điều hành của Microsoft trong vòng 14 năm, kể từ tháng 1/2000. Giờ đây khi đã rời khỏi Microsoft và là chủ của đội bóng rổ Los Angeles Clippers, Ballmer bắt đầu “mở lòng” về những chuyện xưa.

“Điều này đối với cả hai chúng tôi đều không phải dễ.
Có sự khác biệt trong quan điểm về phát triển chiến lược của công ty”.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, ông đã nói rằng nếu mình có thể bắt đầu lại, ông sẽ tham gia vào thị trường thiết bị di động sớm hơn nhiều năm. Khi Ballmer quyết định sẽ đưa Microsoft vào thị trường phần cứng, Gates và thành viên ban quản trị đã không đồng ý. Ông cho biết mình và Gates đã “bất hòa” với nhau một phần là vì sự bất đồng ý kiến về việc liệu Microsoft có nên tự phát triển điện thoại và tablet.

Ballmer cho biết mình và Gates “có quan hệ như anh em”.

“Điều này đối với cả hai chúng tôi đều không phải dễ. Có sự khác biệt trong quan điểm về phát triển chiến lược của công ty”.

“Cuối cùng, mọi thứ gặp một chút khó khăn, đặc biệt là với sự thay đổi định hướng chiến lược và giá cổ phiếu vẫn không có tiến triển, vậy nên những thành viên ban quản trị còn lại cảm thấy áp lực – dù cho lợi nhuận có tăng – đó là tình huống mà bạn rất dễ khích động”

“Có một sự bất đồng lớn về tầm quan trọng của việc gia nhập vào thị trường phần cứng”, Ballmer nói. “Tôi đã thúc đẩy dòng Surface. Hội đồng quản trị có một chút – một chút miễn cưỡng khi ủng hộ điều này. Và sau đó mọi chuyện đạt đến đỉnh điểm khi liên quan đến ngành điện thoại di động”.


Microsoft tham gia vào thị trường năm 2012 với Suraface RT, chiếc tablet này có doanh số rất tệ và gây thiệt hại đến 900 triệu USD cho công ty. Giờ đây, mảng Surface của hãng đã có lãi và mang đến doanh thu 4 tỷ USD trong những năm vừa qua.

Gần như ngay từ ban đầu, chiến lược của Microsoft đã là một mớ hỗn độn, ban đầu, các thành viên ban quản trị còn từ chối kế hoạch mua lại bộ phận sản xuất di động Nokia Oyj của Ballmer. Khi thương vụ Nokia hoàn tất cũng là lúc Ballmer giao lại ghế lãnh đạo cho Satya Nadella và từ đó bộ phận Nokia đã tuột dốc không phanh. Cuối cùng thì kết quả của Nokia thế nào chắc các bạn cũng đã biết.


Ballmer nói rằng sai lầm của ông là tham gia vào thị trường di động và tablet quá trễ.

“Đáng lẽ tôi phải tham gia vào thị trường phần cứng sớm hơn, và nhận ra rằng những gì chúng tôi có trong mảng PC, nơi chip, hệ thống và phần mềm là riêng biệt với nhau, không thể áp dụng được trong thế giới điện thoại di động”, ông nói.​

Steve Ballmer cười nhạo mức giá của iPhone

Một phần rất thú vị của cuộc phỏng vấn, khi được hỏi ông nghĩ gì khi nhớ lại câu nói nổi tiếng của mình về việc iPhone của Apple sẽ không bán được vì giá quá cao, Ballmer nói rằng ước gì ông biết được cách mà Apple đã thực hiện – thông qua trợ giá từ nhà mạng.

“Tôi ước gì mình đã nghĩ đến mô hình trợ giá điện thoại từ nhà mạng. Mọi người thường trích câu nói của tôi về việc iPhone sẽ không bao giờ bán được vì giá 600 USD hay 700 USD là quá cao. Và Apple đã có mô hình kinh doanh sáng tạo khi trích giá điện thoại vào hóa đơn di động hàng tháng”.

Theo: Bloomberg
 
Last edited by a moderator:

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom