Stoffel Vandoorne: Giải đua Công thức E "đưa chúng ta trở lại cuộc đua thuần túy"

Tham gia
28/2/19
Bài viết
51
Được thích
8
354 #1


Giải đua Công thức E là giải đua thân thiện với môi trường, không tiếng ồn được diễn ra giữa những chiếc ô tô đua chạy hoàn toàn bằng điện. Cuộc đua sẽ được tổ chức trên đường phố với ngân sách giới hạn chỉ 3,5 triệu USD hay vì 44 triệu USD như F1.

“Giải đua Công thức E rất khác biệt”, Stoffel Vandoorne nói với Top Gear, “đó là một bước chuyển lớn từ Giải đua Công thức 1”. Vandoorne bắt đầu mùa giải Công thức E hiện tại cho HWA Racelab chỉ ba tuần sau cuộc đua cuối cùng của anh ấy cho đội đua Công thức 1 của McLanren vào năm 2018.



“Nó rất khác biệt, thật khó trong việc quản lý năng lượng pin cũng như biết cách sử dụng tất cả các hệ thống trên xe, nhưng tôi đã tìm được niềm yêu thích ở những chiếc xe này”

“Tôi nghĩ đó là một thách thức lớn đối với chúng tôi. Thay vì chạy đua trong các trường đua thì bạn sẽ chạy trên những đường phố, nhưng đây là điều mà tôi thực sự thích. Tất nhiên phải thay đổi cách suy nghĩ một chút. Cách bạn tiếp cận mọi thứ cũng có phần khác biệt, cảm giác đua nhanh hơn bởi vì đường đua nhỏ hơn, bạn cũng sẽ bị giới hạn nhiều hơn.”.



Nhưng trong khi cuộc đua đem lại cảm giác sống động hơn, thì Vandoorne nói rằng khu vực kĩ thuật cũng được làm "thoáng" hơn. “Nó mang lại không khí thoải mái hơn giữa những tay đua, mọi người đi chơi vui vẻ với nhau nhiều hơn, không ai phải ở một mình trong gara của họ hoặc bất cứ điều gì tương tự như thế. Nó khá tuyệt.

Ví dụ như lần ở Paris, đó là sự kiện chỉ diễn ra trong một ngày, vì vậy về cơ bản chúng tôi đã ở trong một cái lều lớn. Gara để xe hơi lộn xộn và chúng tôi không có nhiều chỗ trống, nhưng nó thật vui, nó đưa chúng tôi trở lại cuộc đua thuần tuý.

Cuộc đua đã tập hợp rất nhiều tay đua giỏi, thậm chí rất giỏi ở đó. Một số người đến từ F1, hoặc LMP1 đua tại WEC, vì vậy có nhiều kinh nghiệm tham gia. Có một vài người đã cạnh tranh cùng tôi ở những giải đua khác. Antonio Felix Da Acosta, Mitch Evans, Robin Frijns - họ là những người tốt bụng mà tôi gặp trong World Series và GP2.

Có rất nhiều người tôi đã từng thi đấu cùng trước đây vì vậy thật vui khi gặp lại những gương mặt quen thuộc. Cảm giác hơi giống một cuộc đua go-kart lớn.”



Vandoorne cũng là tay đua giả lập vô địch giải Công thức 1 của Mercedes, tạo nên một mùa giải sôi động. “Tôi đã dành khá nhiều ngày ở đó, nhưng thật tuyệt khi vẫn được tham gia trong giải Công thức 1 cùng với đội. Tuyệt vời khi chuyển từ McLaren sang Mercedes để xem các đội khác biệt như thế nào và được tham gia với các nhà vô địch thế giới.”

Mercedes đã tiết lộ chiếc xe Công thức E của họ vào tháng trước, họ đã phát triển cùng với đội HWA Racelab của Vandoorne, vì vậy anh ấy có thể sẽ đi nó khi mùa giải 2019/20 bắt đầu.

Bài viết được dịch từ Stoffel Vandoorne: Formula E "takes us back to pure racing"
 
Sửa lần cuối:

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom