Tác hại và cách phòng tránh lác mắt ở trẻ mà bố mẹ nên biết

vui lên nhé

New Member
Tham gia
18/10/22
Bài viết
4
Được thích
0
67 #1
Mắt lác là tình trạng lòng đen hai bên lệch nhau và nhìn theo hai hướng khác nhau, không thể nhìn thẳng được. Đây là bệnh lý khá phổ biến và nhiều người mặc phải đặt biệt là trẻ em. Vậy nên, để khắc phục bố mẹ cần theo dõi quan sát con nếu tình trạng đó kéo dài thì bố mẹ không nên bỏ qua và nên tìm cách điều trị hợp lý an toàn.
Sau đây là một số tác hại nghiêm trọng ảnh hưởng đến trẻ:
1. Lác mắt gây ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, sinh hoạt của trẻ nhỏ.
2. Khiến trẻ mất khả năng nhận thức chiều sâu, mắt sẽ bị mờ.
3. Tầm nhìn bị hạn chế, não sẽ không truyền tín hiệu xuống bên nhãn cầu yếu.
4. Bước hụt khi đi cầu thang.
5. Trở nên tự ti đối với bạn bè.
Nghiêm trọng hơn còn gây nên các bệnh lý như nhược cơ, sụp mí, mắt ngày càng mờ, thị lực ngày càng giảm sẽ khiến dần dần mắt của trẻ sẽ không còn nhìn thấy gì nữa.
Vậy cách phòng tránh bệnh lý này là gì? Chắc hẳn đây chính là câu hỏi mà nhiều bố mẹ quan tâm nhất.
Để tránh được tình trạng này việc trước tiên bố mẹ cần làm là theo dõi quan sát để ý đến trẻ, nếu thấy có dấu hiệu bất thường về mắt của trẻ cần đưa đi khám ngay để có phương pháp chữa trị kịp thời. Và sau đây là một số phương pháp phòng tránh:
1. Duy trì thói quen, phong cách sinh hoạt khoa học cho trẻ.
2. Có chế độ ăn uống phù hợp.
3. Tư thế học tập đúng cách.
4 . Bố mẹ nên thường xuyên kiểm tra mắt định kỳ tại các cơ sở y tế.
5. Hạn chế cho trẻ sử dụng điện thoại, tivi, máy tính quá gần mắt và sử dụng thời gian quá lâu.
Ngoài ra có một phương pháp nữa để khắc phục tình trạng lác mắt cho trẻ đó chính là sử dụng thuốc Đông y.
Vì sao nói thuốc Đông y chữa được bệnh lác mắt cho trẻ?
Vì lác mắt là do tổn thương dây thần kinh vận nhãn dẫn đến bị liệt, nhóm cơ không phát triển được. Muốn chữa được bệnh lý này Đông y chú trong cho người bệnh uống thuốc để phục hồi dây thần kinh bị liệt, giúp nhóm cơ phát triển trở lại. Từ đó lòng đen sẽ hết lệch, nhãn cầu sẽ về lại chính giữa, mắt trẻ sáng và tự nhiên hơn, mắt sẽ hết lác.
Đặc biệt, thuốc Đông y rất an toàn và hiệu quả trị được gốc bệnh mà mọi lứa tuổi đều có thể dùng được, thuận tiện cho việc điều trị người bệnh không cần phải tốn thời gian đi lại nhiều mà vẫn có thể điều trị và tập luyện tại nhà. Vậy nên, chữa lác mắt bằng Đông y là lựa chọn sáng suốt, an toàn tuyệt đối, giúp trị được gốc bệnh và đem lại đôi mắt khỏe và sáng cho trẻ.
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom