Tên gọi "Andoird 10" nghe nhàm chán, vô vị, nhưng là bước đi đúng của Google

Ryankog

Administrator
Tham gia
6/4/16
Bài viết
4,237
Được thích
4,574
2329 #1


Kể từ khi phát hành Android 1.5 Cupcake vào năm 2009, mọi bản cập nhật tiếp theo cho HĐH Android đều có một tên món tráng miệng ngon lành đi cùng như Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, Pie và Froyo.

Những cái tên tráng miệng này đã trở thành thương hiệu Android trong gần một thập kỷ và mỗi khi đến bản phát hành mới, chúng ta lại tò mò đoán xem cái tên mà Google đưa ra. Chúng ta đã suy nghĩ về việc Android Q sẽ được gọi là gì, nhưng tuần trước, Google đã thông báo rằng tên chính thức của Q sẽ chỉ là "Android 10". Từ thời điểm này trở đi, Google và Android đã không còn dùng các món tráng miệng nữa.

Điều này đến như một cú sốc và rất nhiều người dùng Android lâu năm không hài lòng với quyết định này. Tuy nhiên, dù không vui vẻ gì lắm, nhưng đây cũng là một bước tiến lớn cho việc giúp Android trở nên dễ nhận biết hơn.

Tất cả là để người dùng dễ hiểu hơn

Đối với những người dùng Android lâu năm và có theo dõi công nghệ, rõ ràng Android Pie mới hơn Oreo và Marshmallow ra mắt vài năm trước. Tuy nhiên đối với người dùng phổ thông không quá quan tâm đến thế giới công nghệ, những cái tên đó không có nghĩa gì cả và ít ai biết được chúng xếp theo thứ tự bảng chữ cái ABC, nhất là đối với những người không dùng bảng chữ cái này.



Làm thế nào một người bình thường nhân biết sự khác biệt giữa các bản cập nhật hệ điều hành nếu chúng được phân loại theo tên món tráng miệng? Oreo rồi đến Pie đối với nhiều người là không có nghĩa gì, nhưng Android 8, 9 rất rõ ràng và dễ hiểu.

Android 10 là bản cập nhật lớn của năm nay và trong những năm tiếp theo, chúng ta sẽ có Android 11, 12, 13, v.v. Điều đó rõ ràng dễ hiểu hơn nhiều so với việc có nhiều tên món tráng miệng để mọi người suy ngẫm.

Nếu chúng ta nhìn lại quá khứ của Android, Google rõ ràng là đang tiến dần đến đường cùng trong việc đặt tên. Trước bản cập nhật Pie, số phiên bản của Android có "dấu chấm" đi kèm với chúng - chẳng hạn như Android 8.0 Oreo, 7.1 Nougat, 4.2 Jelly Bean, v.v. Thâm chí trước đây mỗi dấu chấm là một cái tên khác nhau, như Android 4 có từ Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, đến Kitkat. Năm ngoái, tên của Android đã được đơn giản hóa cho Android 9 Pie - không tìm thấy dấu chấm hoặc số thập phân nữa.


Mặc dù gần như không thay đổi mạnh mẽ như thay đổi tên các món tráng miệng, nhưng đó là một dấu hiệu cho thấy Google rất muốn bắt đầu đơn giản hóa cách tiếp thị Android.

Vẫn còn quá sớm để nói mức độ ảnh hưởng của sự thay đổi trong việc xây dựng thương hiệu này sẽ như thế nào đối với cách người tiêu dùng "bình thường" nhìn và hiểu về Android, nhưng ít nhất, Google đã thực hiện đúng các bước để giúp mọi người có mối quan hệ tốt hơn với hệ điều hành .

Với cách đặt tên được đơn giản hóa, giờ đây, Google sẽ giao tiếp rõ ràng với người dùng của mình khi có bản cập nhật mới sắp ra mắt. Đây là điều Apple làm rất tốt với iOS và Google đã học hỏi khía cạnh này.

Dù những OEM có thể thay đổi giao diện Android, tuy nhiên, những gì Android 10 thể hiện cho thấy sự trưởng thành của Android và Google đang thực hiện các thay đổi cần thiết để quảng bá Android như một hệ điều hành sạch, đơn giản và dễ hiểu.

Tên món tráng miệng rất thú vị, nhưng một điều đơn giản, dễ hiểu, là cần thiết hơn cho Android vào lúc này.



Tham khảo: Android Central
 

Hùng Satế

Well-Known Member
Tham gia
17/9/18
Bài viết
1,060
Được thích
276
#2
Nói nước đôi rồi. Vì macOS thì táo cũng đặt theo tên Mojave này nọ thôi... Kiểu nào cũng có vậy đặt kiểu nào cũng là Táo hay rồi. Chứ windows nó đặt cũng theo số đấy thôi sao ko nhắc
 

Ryankog

Administrator
Tham gia
6/4/16
Bài viết
4,237
Được thích
4,574
#3
Nói nước đôi rồi. Vì macOS thì táo cũng đặt theo tên Mojave này nọ thôi... Kiểu nào cũng có vậy đặt kiểu nào cũng là Táo hay rồi. Chứ windows nó đặt cũng theo số đấy thôi sao ko nhắc
Cũng có lý :D
 

Heucon

Active Member
Tham gia
14/5/19
Bài viết
529
Được thích
67
#4
Theo số là đúng rồi..chứ đến Z rồi đặt lại A hả
 

minhtri199120

New Member
Tham gia
28/8/19
Bài viết
10
Được thích
0
#8
Nói nước đôi rồi. Vì macOS thì táo cũng đặt theo tên Mojave này nọ thôi... Kiểu nào cũng có vậy đặt kiểu nào cũng là Táo hay rồi. Chứ windows nó đặt cũng theo số đấy thôi sao ko nhắc
đang nói hđh di động lôi hđh máy tính vào... liên quan ghê
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom