40408
#1
Nếu bạn thường xuyên đi câu cá, bạn sẽ hiểu nghĩa đen của từ này. "Thính" là một loại gia vị trong ẩm thực Việt Nam, thường gọi là thính gạo. Thông thường, thính được làm bằng cách rang gạo cho vàng rồi giã mịn. Có nơi lại làm thính bằng cách nướng bánh tráng (bánh đa) cho vàng giòn rồi giã mịn. Cũng có một số loại thính không làm từ gạo mà làm từ ngô hoặc vừng vàng. Thính là thành phần không thể thiếu của nhiều món ăn, đặc biệt là nem thính (hay còn gọi là nem chạo).
Thính có mùi thơm rất hấp dẫn, vì thế người ta thường dùng thính để làm mồi câu cá hay đánh vó tôm. Thả thính là hành động thả "thính" xuống để nhử cá đến ở các hồ câu hoặc các tàu thuyền đánh bắt cá, tôm. Chú ý thính khác với mồi, thính là để nhử cá, thính được quăng vào hồ để nhử cá đến còn mồi thì được gắn trực tiếp vào cần câu cho cá ăn. Tùy vào sở thích của cá mà có loại thính thích hợp như cá trắm thích ăn rau cỏ thì cho vào thêm rau muống, mầm mạ. Cá trôi thì tăng thêm hạt ngũ cốc.
Nghĩa đen của nó là như vậy, nhưng cụm từ "thả thính" thời gian gần đây không phải được dùng theo nghĩa đen. Vậy ý nghĩa khác của nó là gì?
"Thả thính" là ẩn dụ của việc cố tình thu hút người hoặc vật khác đến với mình nhằm mục đích nào đó. Vì thế, nghĩa bóng thả thính là cố tình lôi cuốn, hấp dẫn ai đó, làm cho họ thích mình và nảy sinh tình cảm. Hầu hết những người "thả thính" không có tình cảm thật đối với đối phương. Họ quan tâm, tỏ cử chỉ thân mật yêu thương nhưng lại không coi đó là tình yêu nam nữ, họ không thật sự yêu thích nhưng lại gieo niềm tin và cảm nhận cho đối phương rằng họ đang đang có tình cảm với mình. Vì thế khi sự thật được phơi bày thì những người bị "thả thính" sẽ cảm thấy đau khổ và mất niềm tin ghê gớm :rofl:
VÌ SAO PHẢI "NGƯNG THẢ THÍNH"?
Có những gã và những ả gọi là chuyên đi thả thính để lừa tình thiên hạ, được con mồi nào dính thính thì hay con ấy, những kiểu người này bắt cá nhiều tay, ai cũng ghét cay ghét đắng. Còn lại là những người không cố ý thả thính nhưng vì một số lý do như là sợ cô đơn, tìm người để tâm sự, vừa chia tay người yêu cũ nên tìm người khỏa lấp nỗi trống vắng, vân vân và vân vân. Câu cuối cùng mà nhân vật "bị thả thính" nhận được là "em chỉ xem anh như anh trai/ bạn thôi". Đau lắm các bạn ạ :rofl:
Cho nên trong chuyện tình cảm, bạn đừng nên nóng vội. Khi chưa có gì là chắc chắn, đừng ngộ nhận tình cảm. Thanh niên thanh nữ thả thính ở khắp nơi. Có thể bạn sẽ "dính thính" và tự gây tổn thương cho mình đấy. Tình cảm là thứ phải trải qua một quá trình dài để cả hai hiểu nhau, cùng trải qua nhiều niềm vui và nỗi buồn, cảm thấy mình thật sự cần nhau... Nói thì nói vậy thôi nhưng chuyện tình cảm khó nói lắm. Đôi khi mình đã rất cẩn thận nhưng vẫn bị lừa. Các bạn đồng ý với tôi không? :rofl:
Tóm tắt khái niệm "thả thính"
– Thả thính là một từ lóng
– Xuất hiện vào đầu năm 2016
– Thả thính hàm ý:
+ Dụ dỗ
+ Mồi chài
+ Lôi kéo
+ Lừa bịp
+ Lừa tình
– Thả thính được giới trẻ sử dụng nhiều
– Thả thính có hàm ý vui đùa (hoặc cũng có thể là thật)
Bộ ảnh vui về hành động "thả thính" của cô gái
Ảnh: Kenh14 - Thỏ bảy màu - tổng hợp
Last edited by a moderator: