Tại sao Apple phải đặt vị trí sạc Magic Mouse 2 ở đáy chuột

TR02

New Member
Tham gia
9/2/14
Bài viết
0
Được thích
5,971
10353 #1

Nhiều người dùng cho rằng các nhà thiết kế của Apple quá ngốc bởi cổng sạc đặt ở đáy Magic Mouse 2 đồng nghĩa với việc người dùng không thể sử dụng chuột trong khi sạc. Hơn nữa, tư thế khi sạc Magic Mouse 2 cũng không đẹp bởi người dùng phải lật nghiêng hoặc lật ngửa con chuột.


Vậy các nhà thiết kế của Apple liệu có ngốc như chúng ta nghĩ hay không?

Câu trả lời là không.

Các nhà thiết kế của Apple phải đặt cổng sạc ở đáy chuột để Magic Mouse 2 có thiết kế tinh tế, thanh thoát như phiên bản trước. Sự hài hòa tổng thể của chuột sẽ bị phá vỡ nếu Apple đặt cổng sạc ở vị trí thuận tiện hơn cho người dùng như ở sườn chuột hoặc ở cạnh trên/dưới.


Nhìn bức ảnh trên bạn sẽ thấy Magic Mouse 2 xấu xí như thế nào nếu cổng sạc được đặt ở cạnh trên của nó

Và đương nhiên, do bạn không thể sử dụng chuột trong khi sạc nên Apple đã trang bị công nghệ sạc nhanh cho Magic Mouse 2 để giúp bạn nhanh chóng trở lại với công việc. Theo Apple, bạn chỉ cần cắm sạc 2 phút là đủ điện cho Magic Mouse 2 hoạt động trong 9 giờ. Hơn nữa, Magic Mouse 2 có thể hoạt động hơn một tháng sau mỗi lần sạc đầy.

(Tổng hợp)
Theo Trí Thức Trẻ
 
Tham gia
27/10/14
Bài viết
75
Được thích
72
#2
Đó không phải là "ngốc" đó là "tinh tế trong thiết kế" :hahaha:...........riêng mình vẫn thấy ngu vật, để cổng lightning phần hông sau hoặc bên hông vưa dùng được khi sạc hơn nữa nếu cần thêm một miếng nắp nhựa che thì xấu kiểu gì được
 

Vỹ Spirit

Well-Known Member
Tham gia
12/5/15
Bài viết
640
Được thích
382
#3
Sản phẩm Apple luôn cho chúng ta cái nhìn liền mạch và như là 1 khổi hợp nhất giữa các sản phẩm vì thế Apple luôn bỏ qua cái thuận tiện mà chỉ hướng đến cái vẻ đẹp trong thiết kế sản phẩm :D
 

Quẩy

New Member
Tham gia
4/6/15
Bài viết
21
Được thích
16
#4
Tao sản xuất cho mà dùng, dùng thì dùng không dùng thì thôi đừng ý kiến, nhưng mình là fan APPLE mà MÌNH BẤT CHẤP HẾT =)))))). p/s: JUST FOR FUN :3
 
Tham gia
27/10/14
Bài viết
75
Được thích
72
#5
Sản phẩm Apple luôn cho chúng ta cái nhìn liền mạch và như là 1 khổi hợp nhất giữa các sản phẩm vì thế Apple luôn bỏ qua cái thuận tiện mà chỉ hướng đến cái vẻ đẹp trong thiết kế sản phẩm :big_smile:
tâm sự của một Ifan
thế hỏi bạn nhé ví dụ giờ đang cà photoshop hay là chạy autocad đi (Mac thì khỏi game có choi pikachu thì được)...........chuột hết pin thế là ..."các bác đợi mình tí để sạc con chuột đã" vậy thì sao không làm phần cổng lightning bên hông thì chẳng thấy gì mà vỡ cả, nhìn theo cái concerp như hình trên ấy vừa thuận tiện mà vừa đẹp
cách giải thích của Apple giồng như chống chế hơn
 

TR02

New Member
Tham gia
9/2/14
Bài viết
0
Được thích
5,971
#6
tâm sự của một Ifan
thế hỏi bạn nhé ví dụ giờ đang cà photoshop hay là chạy autocad đi (Mac thì khỏi game có choi pikachu thì được)...........chuột hết pin thế là ..."các bác đợi mình tí để sạc con chuột đã" vậy thì sao không làm phần cổng lightning bên hông thì chẳng thấy gì mà vỡ cả, nhìn theo cái concerp như hình trên ấy vừa thuận tiện mà vừa đẹp
cách giải thích của Apple giồng như chống chế hơn
tay của iFan thì kiểu gì cũng cầm được nhé :sure:
 
Tham gia
28/2/14
Bài viết
299
Được thích
134
#7
Cục pin:2BD70E05 to hơn IP nhiều, dùng thế chắc nửa năm mới hết pin:2BD70E05, lo gì sạt :D
 

minhanh220292

Học sinh cá biệt
Tham gia
17/9/15
Bài viết
1,454
Được thích
6,099
#9
Đó không phải là "ngốc" đó là "tinh tế trong thiết kế" :hahaha:...........riêng mình vẫn thấy ngu vật, để cổng lightning phần hông sau hoặc bên hông vưa dùng được khi sạc hơn nữa nếu cần thêm một miếng nắp nhựa che thì xấu kiểu gì được
lúc đó lại sợ miếng nhựa đó rơi rớt:rofl:
 

warmboy24

Well-Known Member
Tham gia
4/6/14
Bài viết
526
Được thích
250
#10
Bài tào lao này cũng lên trang chủ nữa! Mưa con chuột với bàn phím đắt thế mà ko cho người ta được cái sạc không dây rồi đổ lỗi cho "sự tinh tế"! :))))
 
Tham gia
22/8/14
Bài viết
23
Được thích
18
#11
tâm sự của một Ifan
thế hỏi bạn nhé ví dụ giờ đang cà photoshop hay là chạy autocad đi (Mac thì khỏi game có choi pikachu thì được)...........chuột hết pin thế là ..."các bác đợi mình tí để sạc con chuột đã" vậy thì sao không làm phần cổng lightning bên hông thì chẳng thấy gì mà vỡ cả, nhìn theo cái concerp như hình trên ấy vừa thuận tiện mà vừa đẹp
cách giải thích của Apple giồng như chống chế hơn
ai nói thím là Mac khỏi chơi game chơi pikachu thì được ?
hỏi thật thím đã dùng Mac bao giờ chưa, và dùng Mac lần đó được bao nhiêu lâu ?
 

Dark Wingz

Chuyên viên bắt lỗi tại trận
Tham gia
11/2/14
Bài viết
1,028
Được thích
1,316
#12
Nói chung là ếu thích kiểu cắm sạc kiểu "ngửa đít lên trời" thế này :))))
 

boy nha ngheo

Active Member
Tham gia
20/4/14
Bài viết
105
Được thích
44
#13
bài viết này với mục đích nâng đở điểm yếu của táo lên thì phải...ps: Bất tiện thì bất tiện đi còn đi biện minh...lỡ đang thuyết trình bạn có 30 giây để sạc hay k mà nói 2 phút...bài viết thiên vị
 

mrkissn

Member
Tham gia
15/9/14
Bài viết
79
Được thích
59
#14
chắc nhiều bạn ở trên không biết là khi pin sắp hết thì cỡ 1 tuần trước đó MAC đã thông báo chuột sắp hết pin rồi. chả ai lại đi dùng khi đang sạc làm gì nên để dưới đít đúng rồi đưa lên trên làm gì cho xấu , nếu đã thấy thông báo mà vẫn ngoan cố ko sạc để lúc cần lại hết pin thì là do lỗi của người dùng thôi.
 

Morien

Moderator
Tham gia
24/3/15
Bài viết
78
Được thích
76
#15
và để sau này sẽ có thêm Dock sạc cho Magic Mouse 2, vị trí này cắm thẳng vào dock thì quá tiện rồi
 
Tham gia
8/6/15
Bài viết
47
Được thích
17
#16
chắc nhiều bạn ở trên không biết là khi pin sắp hết thì cỡ 1 tuần trước đó MAC đã thông báo chuột sắp hết pin rồi. chả ai lại đi dùng khi đang sạc làm gì nên để dưới đít đúng rồi đưa lên trên làm gì cho xấu , nếu đã thấy thông báo mà vẫn ngoan cố ko sạc để lúc cần lại hết pin thì là do lỗi của người dùng thôi.
Đúng rồi thím, dùng sản phẩm của Apple thì luôn phải tự nhận là "lỗi của người dùng", lỗi không chịu sạc lúc chưa hết pin, lỗi cầm điện thoại sai cách ... blazz ... blazzz. Chứ TÁO không bao giờ có lỗi :D
 
Tham gia
8/6/15
Bài viết
47
Được thích
17
#17
Chẳng biết các bác thấy sao, hay APPLE cho đó là sự tinh tế, chứ em thấy thì nó đúng là một thiết kế "ngu như lợn". Để con chuột thế kia để sạc trông đã đủ độ "ngu" rồi.
Nếu không muốn cái cổng sạc bị lộ ra sẽ xấu, có thể làm 1 cái ngàm xoay 180 độ ở phía đuôi chuột, khi nào cần sạc sẽ xoay ra, khi không dùng thì xoay vào, vừa đẹp mà vẫn tiện cho người dùng.
 

TR02

New Member
Tham gia
9/2/14
Bài viết
0
Được thích
5,971
#18
Chẳng biết các bác thấy sao, hay APPLE cho đó là sự tinh tế, chứ em thấy thì nó đúng là một thiết kế "ngu như lợn". Để con chuột thế kia để sạc trông đã đủ độ "ngu" rồi.
Nếu không muốn cái cổng sạc bị lộ ra sẽ xấu, có thể làm 1 cái ngàm xoay 180 độ ở phía đuôi chuột, khi nào cần sạc sẽ xoay ra, khi không dùng thì xoay vào, vừa đẹp mà vẫn tiện cho người dùng.
cầm 1 hồi là gãy tay :))))
 

daichizan

New Member
Tham gia
19/10/15
Bài viết
8
Được thích
2
#19
sạc cả tháng mới sạc lại 1 lần mà cứ lo xa cắm ở đâu sạc chả được
 

Vỹ Spirit

Well-Known Member
Tham gia
12/5/15
Bài viết
640
Được thích
382
#20
tâm sự của một Ifan
thế hỏi bạn nhé ví dụ giờ đang cà photoshop hay là chạy autocad đi (Mac thì khỏi game có choi pikachu thì được)...........chuột hết pin thế là ..."các bác đợi mình tí để sạc con chuột đã" vậy thì sao không làm phần cổng lightning bên hông thì chẳng thấy gì mà vỡ cả, nhìn theo cái concerp như hình trên ấy vừa thuận tiện mà vừa đẹp
cách giải thích của Apple giồng như chống chế hơn
Tùy cách nghĩ của mỗi người, mình ko ép người khác phải theo mình được :big_smile:
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom