Tốn bao nhiêu tiền để bảo vệ những "sếp bự" công nghệ trên thế giới?

hieucocc

Well-Known Member
Tham gia
17/2/14
Bài viết
740
Được thích
662
1989 #1

Silicon Valley được mệnh danh là nơi tập trung nhiều tỉ phú nhất thế giới vì đây cũng “cái nôi” công nghệ của toàn cầu. Rất nhiều công ty bỏ ra một số tiền khổng lồ để bảo đảm an ninh cho những người đứng đầu các tập đoàn “sừng sỏ” ở đây. Hôm nay, hãy cùng TECHRUM tìm hiểu nhé!

Nhà sáng lập Twitter - Jack Dorsey: 68.500 USD


Chi phí an ninh dành cho Jack Dorsey được tiết lộ gần nhất là vào năm 2016, Twitter đã trả 68.506 USD để đảm bảo an toàn cho nhà sáng lập mạng xã hội này.

Cựu giám đốc điều hành Google - Eric Schmidt: 296.353 USD


Google đã chi trả khoảng 300.000 USD cho việc đảm bảo an toàn cá nhân cho vị giám đốc này. Năm 2018, ông thôi chức giám đốc điều hành Google, tài sản của Eric Schmidt được Bloomberg ước tính khoảng 14 tỉ USD.

Giám đốc điều hành Apple - Tim Cook: 457.000 USD


Apple đã chi ra 457.083 USD cho an toàn của Tim Cook vào năm 2019, tăng rất nhiều từ 310.000 USD vào năm 2018. Chi phí đi lại của vị CEO này cũng lên đến 315.311 USD lý do có thể là những chuyến đi để “lo liệu” việc làm ăn của Apple trong giai đoạn chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.

Giám đốc điều hành Uber - Dara Khosrowshahi: 596.500 USD


Trong một tài liệu được Uber công bố vào tháng 3 vừa rồi, công ty này đã trả tổng cộng 596.554 USD cho việc giữ cho vị giám đốc điều hành dịch vụ “taxi công nghệ” này an toàn vào năm 2019. Đây là một sự sụt giảm đáng kể cho với con số 2 triệu USD mà Uber đã chi trả trong năm 2018.

Tổng giám đốc Google - Sundar Pichai: 1.2 triệu USD


Năm 2018, Google đã chi tới 1,2 triệu USD cho an toàn của CEO Sundar Pichai, gần gấp đôi so với năm 2017. Lý do là những quan ngại về an ninh sau vụ xả súng làm chết 3 người tại trụ sở của Youtube ở San Bruno từ một người có tên Nasim Najafi Aghdam, sau đó tay súng này đã tự sát.

Nhà sáng lập Amazon - Jeff Bezos: 1,6 triệu USD


Sự thật là người giàu nhất thế giới Jeff Bezos không chi quá nhiều vào an ninh hoặc ít nhất là những con số đó chưa được công bố. Forbes cho biết chi phí an toàn, an ninh Amazon chi ra cho Bezos không có thay đổi kể từ năm 2012 dù tài sản của vị CEO này đã lên tới 113 tỉ USD. Một phát ngôn viên của Amazon tiết lộ Bezos tự chi trả cho an ninh cá nhân của mình. Thông tin từ một giấy phép được thành phố Seattle chấp thuận cho thấy Amazon đã lắp một hệ thống kính chống đạn tại văn phòng của Jeff Bezos vào tháng 11, 2018. Tấm kính này có giá 180.000 USD và có thể chịu được đạn từ súng trường tấn công.

CEO Facebook - Mark Zuckerberg: 23 triệu USD


Vị trí “đầu bảng” thuộc về CEO Facebook – Mark Zuckerberg. Mạng xã hội lớn nhất hành tinh đã chi tới 10 triệu USD cho an toàn cá nhân của Zuckerberg vào năm 2018, tăng 2,5 triệu USD so với năm 2017. Vị CEO này cũng được chi thêm 10 triệu USD để đảm bảo sự an toàn của bản thân và gia đình. Cho tới hiện tại, Facebook vẫn duy trì số tiền đó: tổng cộng họ đã chi tới 23 triệu USD cho an ninh và chi phí đi lại của Mark Zuckerberg.

Elon Musk (Tesla): chưa rõ


Larry Page và Sergey Brin (Đồng sáng lập Google)


Đã không tiết lộ chi phí an ninh trong nhiều năm. Tuy nhiên lần cuối cùng vào năm 2016, Google tiết lộ đã chi 33.195 USD các khoản phí di chuyển và bảo vệ cá nhân cho Larry Page.



 
Last edited by a moderator:

Tucanda

Member
Tham gia
17/11/18
Bài viết
96
Được thích
27
#2
ông BERG chắc nhiều người ghét nên chi nhiều tiền bảo vệ vãi
 
Tham gia
20/12/16
Bài viết
30
Được thích
7
#3
ông BERG chắc nhiều người ghét nên chi nhiều tiền bảo vệ vãi
Làm chủ mạng xã hội lớn như vậy thì không bị ghét hơi phí XD nói chung mấy đứa dùng mạng bị cay cái gì đó là thù ổng nhất, bữa đọc bài báo nói về những người dùng cực đoan
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom