Tổng đài 5656 giúp người dùng loại bỏ và phản ánh tin nhắn quảng cáo/cuộc gọi rác

Trương Minh Nhật

Moderator
Staff member
Tham gia
14/7/16
Bài viết
4,644
Được thích
3,663
1314 #1


Từ ngày 1/10, Nghị định 91/2020 đã chính thức có hiệu lực. Được biết, đây là chính là Nghị định quy định về việc thực hiện quảng cáo qua điện thoại, tin nhắn và thư điện tử. Trong đó, có các yêu cầu về nguyên tắc quảng cáo, gắn nhãn quảng cáo, thông tin của người quảng cáo, chức năng từ chối quảng cáo,... đã được nêu một cách cụ thể.

Một trong những điểm mới của Nghị định 91/2020 là có thêm sự xuất hiện của quy định “Danh sách không quảng cáo” (DoNotCall). Đây là tập hợp những số điện thoại (mà chính người có quyền sử dụng số điện thoại đó) đã đăng ký không chấp nhận bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi quảng cáo nào.

Như vậy, người quảng cáo, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet sẽ không được phép gọi điện thoại quảng cáo, gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo hay gửi tin nhắn quảng cáo tới bất kỳ số điện thoại nào trong "Danh sách không quảng cáo".

Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ viễn thông có quyền đăng ký vào hoặc rút ra khỏi Danh sách không quảng cáo đối với số điện thoại thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình. Việc đăng ký chỉ cần thực hiện một lần duy nhất thông qua tin nhắn.

Được biết, Nghị định 91/2020 sẽ nghiêm cấm hành vi gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo. Trong trường hợp gửi tin nhắn chào mời đăng ký quảng cáo đến các thuê bao này, đối tượng phát tán sẽ bị xử phạt với số tiền từ 60-80 triệu đồng.

Trong khi đó, nếu cố tình thực hiện hành vi nhắn tin, gọi điện vào các số điện thoại trong Danh sách không quảng cáo, đối tượng phát tán sẽ bị xử lý với số tiền phạt từ 80-100 triệu đồng và có thể bị khoá thuê bao.

Theo Nghị định 91/2020, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) sẽ là nơi chịu trách nhiệm xây dựng, duy trì và vận hành hệ thống quản lý Danh sách không quảng cáo. Điều này được thực hiện thông qua hệ thống tổng đài 5656. Ngoài việc là nơi đăng ký Danh sách không nhận quảng cáo, tổng đài 5656 sẽ còn là nơi để các chủ thuê bao di động có thể phản ánh về các cuộc gọi rác, tin nhắn rác không mong muốn.

Để tương tác với hệ thống tổng đài 5656, người dùng di cần soạn tin nhắn theo các cú pháp sau:
  • Phản ánh cuộc gọi rác: V [nguồn phát tán] [Nội dung cuộc gọi rác] gửi 5656
  • Phản ánh tin nhắn rác: S [nguồn phát tán] [Nội dung cuộc gọi rác] gửi 5656
  • Đăng ký vào Danh sách không nhận quảng cáo: DK DNC gửi 5656
  • Rút khỏi Danh sách không nhận quảng cáo: HUY DNC gửi 5656
  • Gửi bản sao tin nhắn quảng cáo: FW [Nội dung bản sao tin quảng cáo] gửi 5656
Theo: ICTNews
 
Last edited by a moderator:

trungpr

Active Member
Tham gia
20/12/14
Bài viết
180
Được thích
53
#2
rồi nó có chặn luôn có đầu số vấn tin tài khoản ngân hàng hay các số gửi mã OTA không chủ thớt?
 

pvt

Member
Tham gia
9/4/17
Bài viết
71
Được thích
23
#4
Đăng ký sử dụng có tốn tiền không các bạn
 
Tham gia
27/5/19
Bài viết
44
Được thích
9
#7
chơi soft token như thế nào hướng dẫn chi tiết dùm bạn
Hiện tại mình dùng TPBank và Techcombank có cung cấp sẵn Soft Token. Tài khoản chính mình dùng của 2 bank này. Vì lợi ích về phí dịch vụ và khả năng bảo mật.
Còn lại MSB, ACB, VCCB mình vẫn phải dùng OTP.
Quan trọng là NH bạn sử dụng có cung cấp Soft Token hay không. Nếu họ không cung cấp thì cũng chả dùng được :v
 

trungpr

Active Member
Tham gia
20/12/14
Bài viết
180
Được thích
53
#8
Hiện tại mình dùng TPBank và Techcombank có cung cấp sẵn Soft Token. Tài khoản chính mình dùng của 2 bank này. Vì lợi ích về phí dịch vụ và khả năng bảo mật.
Còn lại MSB, ACB, VCCB mình vẫn phải dùng OTP.
Quan trọng là NH bạn sử dụng có cung cấp Soft Token hay không. Nếu họ không cung cấp thì cũng chả dùng được :v
Ok bạn
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom