Từng được mong đợi sẽ đối đầu với Steam, Google Stadia chưa gì đã "Game Over"

Mr.X

Well-Known Member
Tham gia
28/8/22
Bài viết
2,077
Được thích
89
698 #1

Ra mắt vào cuối năm 2019, Google từng mong muốn dịch vụ Stadia sẽ trở thành một đối thủ nặng ký của PlayStation, Xbox và Steam. Tuy nhiên, sau hai năm kinh doanh không mấy thành công, Google đã chính thức thông báo sẽ đóng cửa Stadia vào ngày 18 tháng 1 năm 2023.

Từ bây giờ cho đến lúc đó, người chơi có thể tiếp tục truy cập vào thư viện game của họ, nhưng sau ngày đó, dịch vụ sẽ dừng lại. Tin vui là Google sẽ hoàn tiền lại cho người dùng, cả về phần cứng Stadia và tất cả các game đã mua, bao gồm cả những bản mở rộng nếu người dùng có mua thêm. Thời gian hoàn tiền dự kiến diễn ra ngay lập tức khi dịch vụ ngừng hoạt động.

Google cũng nói rằng công nghệ lõi của Stadia sẽ tồn tại trong các sản phẩm khác của hãng. Nói cách khác, công nghệ cho phép bạn truyền trực tuyến nội dung video game độ phân giải cao và tương tác với nội dung đó với độ trễ tối thiểu cũng có thể áp dụng cho các dịch vụ khác của Google, chẳng hạn như YouTube, Google Play và các dịch vụ trong tương lai.

Vì vậy, đây là sự kết thúc của Google Stadia như một sản phẩm tiêu dùng, nhưng tất cả không phải là vô ích.

Google có “lịch sử” khai tử một số dự án chỉ vài năm sau ra mắt nhưng Stadia từng là một dự án rất lớn và Google đã đầu tư rất nhiều cho nền tảng này, Google hợp tác với những ông lớn ngành game để đảm bảo sẽ có các game bom tấn trên Stadia với các nguồn tin trong ngành cho biết Google đã chi hàng chục triệu USD cho các hãng game như Ubisoft và Take-Two (sở hữu GTA, Red Dead Redemption), thậm chí gã khổng lồ phần mềm còn thành lập một studio chuyên phát triển game độc quyền cho Stadia.

Studio này đã đóng cửa vào năm ngoái, làm xáo trộn các dự án vẫn đang trong giai đoạn phát triển và là một điềm báo rõ ràng cho tương lai đen tối của Stadia.

Xem thêm:
 
Last edited by a moderator:

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom