4248
#1
Galaxy S9 & S9+ là những chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới có khả năng chuyển đổi khẩu độ linh hoạt giữa F/1.5 và F/2.4, đây là một tính năng rất thú vị và mang tính thực tiễn cao trong quá trình sử dụng thiết bị để chụp ảnh. Hãy cùng TECHRUM tìm hiểu thêm về hiệu quả mang lại từ dual-aperture trên camera S9/S9+.
Đầu tiên chúng ta sẽ nhắc lại một chút về khẩu độ trong nhiếp ảnh, khẩu độ là gì?
Khẩu độ là độ mở của ống kính cho ánh sáng(hình ảnh) đi vào cảm biến ảnh trên điện thoại. Khẩu độ mở càng lớn thì ánh sáng đi vào càng nhiều và ngược lại, khẩu độ càng lớn tương ứng với số giá số thể hiện càng nhỏ và ngược lại. Ví dụ f/1.5 là khẩu độ lớn hơn nhiều khi so với f/2.4
Vậy khẩu độ ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng ảnh chụp?
- Khẩu độ ảnh hưởng trực tiếp đến độ sáng của ảnh thu được (xét trên cùng một tốc độ chụp), độ mở của ống kính lớn (khẩu độ lớn) dẫn đến lượng ánh sáng thu được trong cùng một thời điểm nhiều hơn so với khẩu độ nhỏ (độ mở ống kính nhỏ hơn) do đó ảnh thu được sẽ sáng hơn.
- Độ sâu trường ảnh (DOF - Depth of Field) hay còn gọi là vùng nét, khẩu độ lớn sẽ cho ra ảnh có vùng nét nhỏ hơn, khu vực ngoài vùng nét sẽ mờ đi hay còn gọi là xóa phông "mịt mù" hơn nếu chụp ảnh với ống kính có khẩu độ lớn.
Hai khẩu độ F/1.5 và F/2.4 trên bộ đôi Galaxy S9/S9+ được Samsung cân bằng rất linh hoạt, ở chế độ tự động, dựa vào tùy ngữ cảnh chụp ảnh mà máy sẽ đưa ra quyết định sử dụng khẩu độ lớn (f/1.5) hay khẩu độ nhỏ (f/2.4). Ở điều kiện chụp đủ sáng máy sẽ ưu tiên sử dụng khẩu độ f/2.4, vì khẩu độ này cho độ sâu trường ảnh (vùng nét) lớn hơn, ảnh thu được sẽ có độ chi tiết cao hơn, khi người dùng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng, máy sẽ tự động chuyển qua dùng khẩu độ lớn hơn f/1.5, để có thể thu được nhiều ánh sáng đi vào cảm biến ảnh hơn, gián tiếp nâng cao tốc độ chụp để ảnh thu được không bị rung/nhòe hay mất nét.
Ngoài ra, người dùng hoàn toàn có thể tự chuyển đổi qua lại giữa 2 khẩu độ này theo ý thích bất cứ lúc nào khi chụp/quay trong chế độ Chuyên Nghiệp - ở chế độ này chúng ta có thể tùy chỉnh thoải mái các thông số: ISO (độ nhạy sáng), WB (Cân băng trắng), AF/MF (lấy nét tay), S (tốc độ chụp) và chuyển đổi khẩu độ giữa f/1.5 & f/2.4.
Ở chế độ tự động, máy sẽ tự động thiết lập các thông số chụp phù hợp và trong điều kiên đủ sáng, khẩu độ luôn là F/2.4 như hình trên.
Dưới đây là một số hình so sánh hiệu quả của việc trang bị hai khẩu độ linh hoạt trên Galaxy S9:
* Lưu ý 1: ảnh được chụp tại cùng 1 chỗ, 1 thời điểm, cùng ISO, WB, tốc độ chụp... chỉ khác nhau về khẩu độ).
* Lưu ý 2: ảnh trong bài là ảnh gốc, chụp từ app camera mặc định trên Galaxy S9/S9+, chưa qua chỉnh sửa, chỉ được resize về 2048px để load hình nhanh hơn.
trong ảnh trên, trời rất tối nếu nhìn bằng mắt thường, ở ảnh chụp với khẩu độ nhỏ f/2.4 (trái) gương mặt người khá tối, còn ảnh bên phải chụp với khẩu lớn f/1.5 sẽ thấy sáng hơn đáng kể, do lượng ánh sáng đi vào là nhiều hơn rõ rệt, giúp ảnh đẹp hơn. Và S9/S9+ sẽ tự động sử dụng khẩu độ phù hợp với từng điều kiện ánh sáng.
Xem thêm:
Xem thêm:
Last edited by a moderator: