- Tham gia
- 23/4/14
- Bài viết
- 90
- Được thích
- 117
5187
#1
Như các bạn đã biết, năm 2013 vừa rồi là 1 năm bùng nổ mạnh mẽ của một xu hướng thiết kế cũ nhưng mới : Flat Design - Thiết kế phẳng và dường như xu hướng này sẽ còn được áp dụng trong thời gian dài sau này.
Thế nhưng, không phải các ông lớn công nghệ nào cũng sử dụng chung một ngôn ngữ Flat Design nhất định.
Windows Phone - Kẻ khơi mào kỷ nguyên thiết kế phẳng dưới bàn tay của gã khổng lồ phần mềm Microsoft.
Từ khi chào đời đến nay, qua bao nhiêu lần update nhưng Flat Design trên Windows Phone vẫn theo một ngôn ngữ nhất định : Phẳng TUYỆT ĐỐI. Ta có thể dễ dàng phân biệt Windows Phone với các OS khác nhờ các Live Tile và Icon phẳng phối hợp với nhau một cách ăn ý trên Start Screen của người dùng tạo nên một kiểu giao diện mới lạ khác hẳn với kiểu liệt kê app trên các OS khác. Nhưng, đây có phải là "Ông trùm" của thế giới Phẳng?
Và đương nhiên nhà Táo cũng không thể ngồi yên trước những biến chuyển mạnh mẽ của xu hướng thế giới với sự ra đời của iOS 7 và mới đây nhất là iOS 8 cũng cùng chung ngôn ngữ Flat Design.
Khi mới chào đời, iOS 7 được khá nhiều ý kiến cho rằng có phần hơi "Màu mè và nữ tính". Quả thật phong cách của iOS 7/8 có phần hơi "mềm oặt" nhưng điều đó không có nghĩa là iOS không còn tinh tế. Flat Design trên iOS 7/8 là một sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc, gradient và một chút blur nhẹ, đi kèm với font chữ Helvetica Neue nhẹ nhàng, thanh thoát. Nếu là một người tinh tế và là một iFan lâu năm, chắc chắn bạn sẽ nhận ra các icon trên iOS 7/8 được thiết kế dựa trên Tỷ lệ vàng, một quy luật thiết kế truyền thống của nhà Táo. Nhưng, liệu iOS 7/8 có phải là kẻ dẫn đầu xu thế ?
Cuối cùng và không thể thiếu chính là Android của ông trùm tìm kiếm Google với phong cách Material Design mới nhất được giới thiệu trong sự kiện Google I/O 2014.
Ra đời từ năm 2007 và qua nhiều lần lột xác về giao diện và cho đến hiện tại là Material Design cho thấy nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm thống trị thị trường di động của Google và cũng là lời khẳng định Android không đứng ngoài cuộc chơi chạy theo xu thế. Với Material Design, ta có thể thấy " Mớ lộn xộn " của Android được dọn đi phần nào, các icon, button cũng được thiết kế lại trông bắt mắt hơn, giao diện của các ứng dụng hệ thống cũng trông dễ nhìn, gọn gàng và sạch sẽ hơn.
Trung thành với font chữ Roboto, giao diện của Material Design nhìn chung trông khá vui vẻ, vừa mắt, có thể nói là không quá "Cứng" như Windows Phone nhưng cũng không "Mềm" như iOS. Thế nhưng, có phải Android L (Material Design) sẽ leo lên ngôi vương trong thế giới Flat Design?
Mời các bạn cho ý kiến.
Bảo Auditori
Last edited by a moderator: