[Thủ thuật] Nhiếp ảnh điện thoại - Puddlegram

davidhkm

Moderator
Tham gia
7/3/14
Bài viết
46
Được thích
244
12074 #1

Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển và nhu cầu chia sẻ mọi lúc mọi nơi ngày càng cao của người dùng, chụp ảnh trên điện thoại đã trở thành tính năng quan trọng không thể thiếu. Tuy nhiên, chụp được ảnh là một chuyện, để chụp được ảnh đẹp lại là một chuyện khác. Đôi khi chỉ với một chiếc điện thoại có camera 5MP nếu biết cách chụp và cộng thêm một chút sáng tạo, bạn hoàn toàn có thể khiến người khác phải trầm trồ.



Mùa mưa rõ ràng không phải điều kiện tốt để chụp ảnh, nhưng nếu biết tận dụng bạn vẫn có ảnh đẹp như thường. Hôm nay mình xin giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm về một thể loại chụp “Puddlegram” - tuy là một thể loại "không mới" nhưng có thể tạo ra hiệu ứng phản chiếu thú vị. Đặc biệt rất thích hợp với điều kiện thời tiết mưa bão hiện nay.

Vậy trước tiên chúng ta tìm hiểu Puddlegram là gì? Đơn giản là một phong cách chụp ảnh (khá nổi tiếng trên Instagram) bằng cách sử dụng những vũng nước đọng làm yếu tố phản chiếu. Hiệu ứng gương luôn khiến cho bức ảnh của bạn thật đặc biệt.

Dưới đây là vài mẹo nhỏ và đơn giản có thể giúp bạn chụp ảnh đẹp hơn với thể loại này.:welcome:



1. Tìm một vũng nước

Đầu tiên và quan trọng nhất, bạn cần phải tìm một vũng nước. kích thước càng lớn càng tốt vì nó thể hiện dc sự phản chiếu rõ ràng hơn. Nên chọn những mặt nước tĩnh và phẳng, tránh chụp khi thời tiết có gió mạnh hoặc nước bị động.


2. Chọn góc máy thấp

Một lợi thế của chụp ảnh bằng smartphone nằm ở kích thước nhỏ gọn của nó nên bạn có thể chụp trong nhiều tư thế và vị trí khác nhau. Để chụp được một bức ảnh puddlegram, hãy chắc chắn ống kính camera đặt càng gần mặt đất càng tốt, đôi khi bạn phải lật ngược chiếc điện thoại của mình hay thậm chí là chụp ở những tư thế khó như gập sát người xuống đất. Nó khiến cho bức ảnh trở nên tự nhiên và “thật” hơn.

Đôi lúc bạn sẽ bắt gặp ánh mắt của mọi người nhìn bạn ngạc nhiên lúc hành sự, khi bạn ngồi xuống và đặt điện thoại của mình trên một vũng nước...



3. Chú ý đến bố cục và phối cảnh

Kích cỡ nhỏ gọn của điện thoại có thể đem lại cho bạn cơ hội khám phá ra những góc chụp đáng giá mà bạn không thể có với máy ảnh lớn DSLR. Với cùng một chủ thể, hãy chụp thử từ nhiều góc độ hoặc độ cao khác nhau.Nếu bạn muốn có được một bức ảnh đẹp, hãy để ý phía sau chủ thể. Cố gắng chọn hậu cảnh đơn giản, gọn gang để tạo ra một tổng thể hài hòa nhất có thể... Không gì tệ hơn là những cành cây hoặc những dải nhà lộn xộn gây mất tập trung.



4. Hậu kỳ, và chỉnh sửa ảnh

Khi trời mưa, mọi thứ đều trở nên khác hẳn. Màu sắc sẽ thay đổi, những con đường, hàng cây uớt đẫm nước mưa, nhưng đôi khi màu sắc cũng có thể gây ra sự xao lãng trong một bức ảnh, do đó việc loại bỏ màu sắc giúp tập trung sự chú ý của người xem vào chủ đề. Khi sử dụng sự tương phản để làm nổi bật đối tượng chính, bạn có thể tăng chiều sâu của ảnh bằng cách chuyển sang tone màu lạnh cùng với việc crop những chi tiết thừa.

Một vài ứng dụng chỉnh sửa ảnh trên di động đề cử: VSCO, Afterlight, Snapseed & Adobe Photoshop Express...

Và cuối cùng, theo đúng nghĩa của nhiếp ảnh chính là: không có thời tiết nào là không phù hợp để chụp ảnh. Vì thế sau một trận mưa tầm tã cũng đừng nên để máy ở nhà vì biết đâu sẽ bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp và thú vị. Hãy thật sáng tạo và quan sát tỉ mỉ với chiếc điện thoại của mình để có những bức hình đẹp nhất.

:Love:​
 
Last edited by a moderator:

Sucon

New Member
Tham gia
23/8/14
Bài viết
13
Được thích
7
#2
những chiếc máy Dslr luôn là đỉnh nhất , đt còn phải đuổi
 

dungnt

New Member
Tham gia
2/4/14
Bài viết
113
Được thích
78
#3
những chiếc máy Dslr luôn là đỉnh nhất , đt còn phải đuổi
Một sự so sánh quá khập khiễng ! đt sinh ra ko phải chuyên để chụp hình =)) mấy con DSLR có gọi điện nhắn tin lướt FB check mail được ko =))
 

nguyen.nam

New Member
Tham gia
14/4/14
Bài viết
193
Được thích
110
#5
những chiếc máy Dslr luôn là đỉnh nhất , đt còn phải đuổi
nói thế cũng như không :)))) 1 cái sinh ra để chụp ảnh và 1 cái có chức năng chụp ảnh mà cũng so sánh với nhau :))))
 

davidhkm

Moderator
Tham gia
7/3/14
Bài viết
46
Được thích
244
#6
Lúc nào đi đâu cũng vác theo cái Dslr đc chắc, mình thích cái câu
Chiếc máy ảnh tốt là chiếc đang nằm trong túi bạn :smile:
nói thế cũng như không :rofl: 1 cái sinh ra để chụp ảnh và 1 cái có chức năng chụp ảnh mà cũng so sánh với nhau :rofl:
Một sự so sánh quá khập khiễng ! đt sinh ra ko phải chuyên để chụp hình :rofl: mấy con DSLR có gọi điện nhắn tin lướt FB check mail được ko :rofl:
Bạn đó troll mà ....
 

trunkz

Chỉ vào hóng thôi
Tham gia
19/2/14
Bài viết
339
Được thích
321
#11
Không có vũng nước thì ta kéo vòi ra xịt cho có vũng nước :bye:
 

Aquarius

New Member
Tham gia
27/2/14
Bài viết
228
Được thích
122
#12
đt muốn đẹp tốn nhiều sức hơn dsrl các pac ợ :big_smile:
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom