The Wall

TRKD

Well-Known Member
Tham gia
18/6/17
Bài viết
1,205
Được thích
622
684 #1
The Wall tiếp tục là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn của giới truyền thông cũng như khách tham quan tại không gian triển lãm IFA 2019 của Samsung. Đây được xem là thành tựu rất lớn của hãng công nghệ xứ kim chi, khi vừa là người tiên phong vừa lại là người dẫn đầu mà không bất kì hãng sản xuất màn hình nào ở thời điểm hiện tại đuổi kịp.

The Wall giúp Samsung dẫn đầu thị trường

Sự có mặt của The Wall luôn có bước chân song hành của công nghệ MicroLED. Samsung là một trong những hãng rất trung thành với công nghệ LED trong thời gian dài nên việc hãng có thể đi tiên phong nhanh chóng phát triển thành công MicroLED là điều dễ hiệu. Công nghệ này tập hợp các điểm LED nhỏ có khả năng tự đồng điều chỉnh mà sắc và độ sáng không cần đến hệ thống đèn LED chiếu sáng. Có thể nói, Samsung là tiên phong trong việc dần dần đưa công nghệ này đến các sản phẩm thương mại nhanh hơn các đối thủ đến từ Sony, LG hay các công ty Trung Quốc.


Thực tế không phải đây là lần đầu tên The Wall xuất hiện trong triển lãm IFA. Nắm ngoái, Samsung cũng từng trình diễn sản phẩm này và bán chính thức The Wall tại Việt Nam vào tháng 7 vừa qua với mức giá không hề rẻ chút nào cho 1 công nghệ đón đầu xu hướng như vậy.

The Wall năm nay có kích thước khoảng 300-inch, nhưng đây không phải là kích thước tối đa mà một màn hình chuyên dụng như The Wall có được. Chỉ vì giới hạn không gian triễn làm chưa đủ rộng để Samsung phô diễn được sức mạnh hiển của The Wall mà thôi. Bởi thứ để xây dựng The Wall là Micro-LED để lặp ghép với nhau nên Samsung hoàn toàn có thể cho ra các phiên bản The Wall siêu khổng lồ theo yêu cầu của khách hàng.


The Wall không phải là dòng sản phẩm hướng đến đối tượng hộ gia đình, mà Samsung muốn hương đến các không gian trình chiếu rộng rãi hơn tầm cỡ các sân vận động hay bảng hiệu quảng cáo xuất hiện trên những tuyến đường. Hay đơn giản là các chương trình trình diễn âm nhạc của các ngôi sao nổi tiếng.

The Wall và MicroLED: Ông vua cô đơn

The Wall cùng MicroLED đang trở thành những cánh chim đầu đàn trong công cuộc thay đổi nền công nghiệp màn hình chuyên dụng đa kích cỡ. Công nghệ MicroLED sẽ mang lại chất lượng hình ảnh tốt hơn rất nhiều so với các bảng hiệu bình thường đang có ngoài thị trường, cùng với đó là cơ chế gặp ghép theo dạng model cực kì linh hoạt giúp người dùng dễ dàng mở rộng kích thước hoặc thu nhỏ tuỳ theo mục định sức dụng của mỗi lần trình chiếu khác nhau.


Chưa dừng lại ở đó, công nghệ này còn giúp cho The Wall mỏng nhẹ hơn, liền mạch nhờ thiết kế không viền giúp quá trình vấn chuyển hay lắp rắp sẽ tốt ít chi phí cũng như nhân lực hơi so với các model LED truyền thống. Nhược điểm lớn nhất của The Wall và MicroLED hiện tại của Samsung là nó đang đi 1 mình và thẳng tiếc về đích trong sự cô đơn khi các hãng công nghệ khác vẫn chưa thể đuổi kích được Samsung trong mảng màn hình hiển thị chuyên dụng.

Xem thêm:
 
Sửa lần cuối:

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom