Tim Cook: "Tại sao lại phải sử dụng PC khi đã sở hữu iPad?"

Duy Lê

New Member
Tham gia
10/6/14
Bài viết
3,049
Được thích
4,981
5185 #1
Chia sẻ với tờ The Telegraph, Giám đốc điều hành của Apple bày tỏ sự băn khoăn tại sao người dùng vẫn phải sử dụng máy tính cá nhân, trong khi đã sở hữu một chiếc iPad.


Đây được xem là động thái nhằm quảng bá cho chiếc tablet màn hình lớn mới chuẩn bị "lên kệ" trên thị trường trong thời gian tới. Ông cho biết: "Người dùng có thể sử dụng iPad Pro thay thế cho máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn và đến một lúc nào đó, họ sẽ nhận thấy mình không cần phải mang thêm bất kỳ thiết bị nào khác bên mình nữa, ngoại trừ chiếc điện thoại của bạn."

"Tại sao bạn phải mua thêm một chiếc máy tính cá nhân nữa, trong khi đã sở hữu một thiết bị tương tự?"
Tuy nhiên, những con số được đưa ra gần đây lại đang đi ngược lại với những phát biểu trên của ông. Cụ thể, doanh số của dòng sản phẩm iPad đã có quý sụt giảm thứ 7 liên tiếp so với cùng kỳ năm trước. Số lượng đơn hàng được bán ra thậm chí còn đạt dưới mốc 10 triệu chiếc, con số thấp nhất kể từ năm 2011 và tình hình chưa có vẻ gì là khả quan hơn.


Trong khi đó, tình hình kinh doanh của dòng máy tính MacBook lại đạt tốc độ tăng trưởng tốt hơn bao giờ hết, khi hãng đã bán được đến 5,71 triệu chiếc trong Quý 3/2015.

Quảng cáo iPad Pro

Trước tình hình đó, iPad Pro là nỗ lực nhằm đảo ngược xu hướng này. Giống như dòng sản phẩm Surface của Microsoft, người dùng có thể sử dụng chung với bút stylus Apple Pencil và bàn phím gắn rời trên một thiết bị có màn hình 12,9 inch, một chiếc iPad có kích thước lạ lùng, chưa từng được thấy trước đây.


Cũng trong buổi phỏng vấn với The Telegraph, CEO của Apple cũng thừa nhận rằng chính sự xuất hiện của những chiếc iPhone màn hình lớn đã ảnh hưởng rất nhiều đến doanh số của các thiết bị iPad, bao gồm cả iPad mini và iPad Air. Tuy nhiên, Tim Cook cho biết ông không hề quan tâm đến điều đó, miễn là họ vẫn bán được hàng và thu về lợi nhuận cao.

 
Last edited by a moderator:

daniel-phucnguyen

Well-Known Member
Tham gia
1/6/14
Bài viết
894
Được thích
388
#2
cá nhân mình vẫn không thích nhiều thiết bị gộp chung nhưng nhiều thiết bị có thể đồng bộ dữ liệu chung thì hay hơn! :D

Mình đã sắm cho vợ MacBook + iPad Mini + iPhone & đồng bộ toàn bộ với nhau nên khi nào tiện xài cái nào thì vợ rút cái đó ra xài thôi! :D
 

Duy Lê

New Member
Tham gia
10/6/14
Bài viết
3,049
Được thích
4,981
#3
cá nhân mình vẫn không thích nhiều thiết bị gộp chung nhưng nhiều thiết bị có thể đồng bộ dữ liệu chung thì hay hơn! :big_smile:

Mình đã sắm cho vợ MacBook + iPad Mini + iPhone & đồng bộ toàn bộ với nhau nên khi nào tiện xài cái nào thì vợ rút cái đó ra xài thôi! :big_smile:
anh có nhu cầu cưới thêm vợ không ạ :((
 
Tham gia
10/5/15
Bài viết
33
Được thích
28
#5
cá nhân mình vẫn không thích nhiều thiết bị gộp chung nhưng nhiều thiết bị có thể đồng bộ dữ liệu chung thì hay hơn! :big_smile:

Mình đã sắm cho vợ MacBook + iPad Mini + iPhone & đồng bộ toàn bộ với nhau nên khi nào tiện xài cái nào thì vợ rút cái đó ra xài thôi! :big_smile:
Chuẩn bác!
Nó tạo 1 hệ sinh thái tuyệt vời. Microsoft có lợi thế về PC tư lâu, nhưng đã không tạo được 1 hệ sinh thái tuyệt vời như thế.

Mình hiện tại đang xài Macbook, iPhone, và cả iPad nữa.
- Điện thoại tới, nếu đang cầm iPad thì nghe và trả lời bằng iPad luôn.
- Đang làm việc trên máy tính, có mail lịch làm việc thì add vào calendar luôn, nó sẽ tự đồng bộ qua iPhone và iPad.
- Cần nhắc nhở gì đó, cần note gì đo thì note trên máy tính luôn, nhanh gọn và dĩ nhiên nó sẽ tự đồng bộ qua iPhone và iPad.
- IPhone chụp hình xong, nó sẽ tự đồng bộ qua cho iPad và Macbook.
Nó tạo nên sự tiện dụng quá sức khiến mình khó mà rời bỏ được!
Nhiều bác thấy lên mạng chê bai rằng thì là xài iPhone vì đua đòi này nọ, với cá nhân mình thì đó là sự tiện dụng, sự hữu ích trong công việc cũng như cuộc sống!
 

thahnv

New Member
Tham gia
2/10/14
Bài viết
27
Được thích
9
#6
iPad thì không thể dùng để lập trình được, nên phải sắm thêm cái Laptop thôi
 

Duy Lê

New Member
Tham gia
10/6/14
Bài viết
3,049
Được thích
4,981
#9
Chuẩn bác!
Nó tạo 1 hệ sinh thái tuyệt vời. Microsoft có lợi thế về PC tư lâu, nhưng đã không tạo được 1 hệ sinh thái tuyệt vời như thế.

Mình hiện tại đang xài Macbook, iPhone, và cả iPad nữa.
- Điện thoại tới, nếu đang cầm iPad thì nghe và trả lời bằng iPad luôn.
- Đang làm việc trên máy tính, có mail lịch làm việc thì add vào calendar luôn, nó sẽ tự đồng bộ qua iPhone và iPad.
- Cần nhắc nhở gì đó, cần note gì đo thì note trên máy tính luôn, nhanh gọn và dĩ nhiên nó sẽ tự đồng bộ qua iPhone và iPad.
- IPhone chụp hình xong, nó sẽ tự đồng bộ qua cho iPad và Macbook.
Nó tạo nên sự tiện dụng quá sức khiến mình khó mà rời bỏ được!
Nhiều bác thấy lên mạng chê bai rằng thì là xài iPhone vì đua đòi này nọ, với cá nhân mình thì đó là sự tiện dụng, sự hữu ích trong công việc cũng như cuộc sống!
thật sự thì công nhận là một khi đã sở hữu ít nhất 2 thiết bị của Apple thì rất khó để lựa chọn một thiết bị khác, giống như là bị gắn chặt vào hệ sinh thái của nó mất rồi :D
 
Tham gia
27/10/14
Bài viết
75
Được thích
72
#10
cá nhân mình vẫn không thích nhiều thiết bị gộp chung nhưng nhiều thiết bị có thể đồng bộ dữ liệu chung thì hay hơn! :big_smile:

Mình đã sắm cho vợ MacBook + iPad Mini + iPhone & đồng bộ toàn bộ với nhau nên khi nào tiện xài cái nào thì vợ rút cái đó ra xài thôi! :big_smile:
mới đọc cmt bác này bên bài so sánh hiệu năng giữa SF với Ipad pro, sao bác cứ phải khoe là mình sài bộ táo suốt thế :brick:
giờ em đang dùng SF2, lu 1520, dell venue8 pro với lại Rog Gr8 thế vào khoe luôn nhá:burn_joss_stick::burn_joss_stick::burn_joss_stick:
 

chaukyo

Active Member
Tham gia
29/6/14
Bài viết
273
Được thích
246
#11
Đơn giản vì ipad không làm được việc mình cần nên phải mua thêm pc
 

Isomedra

New Member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
612
Được thích
295
#12
Nếu vậy thì Apple dẹp luôn MacBook đê. :p
Thật sự thì còn xa lắm ARM mới bằng đc x86, nên ngta vẫn phải có PC thôi.
 

nguyenmanh287

Well-Known Member
Tham gia
20/2/14
Bài viết
1,035
Được thích
360
#14
câu này chỉ đúng với sur pro thôi. chứ ipad hay ipad pro có khác gì nhau đâu. chỉ để chơi thôi. cầm con ipad pro có cài được win như mac ko. thứ 2 là nó có chạy đc phần mềm cho ip,androi hay winphone,blacbery hay symbian như sur pro ko. đây là với riêng mình. hi. 1 chiếc máy muốn thay thế pc,laptop thì phải làm đc những thú mấy cái đó làm
 

pvnam95

New Member
Tham gia
29/8/15
Bài viết
64
Được thích
26
#15
Phạm Văn Nam: " Tại sao sử dụng iPad mà không sử dụng PC?"
 
Tham gia
23/5/15
Bài viết
77
Được thích
45
#17
Khi nào iPad có cấu hình đủ mạnh và giải quyết được các công việc như trên PC thì mới nói tiếp !?!?
 

SongXôBờ

New Member
Tham gia
10/11/15
Bài viết
259
Được thích
180
#18
Chuẩn bác!
Nó tạo 1 hệ sinh thái tuyệt vời. Microsoft có lợi thế về PC tư lâu, nhưng đã không tạo được 1 hệ sinh thái tuyệt vời như thế.

Mình hiện tại đang xài Macbook, iPhone, và cả iPad nữa.
- Điện thoại tới, nếu đang cầm iPad thì nghe và trả lời bằng iPad luôn.
- Đang làm việc trên máy tính, có mail lịch làm việc thì add vào calendar luôn, nó sẽ tự đồng bộ qua iPhone và iPad.
- Cần nhắc nhở gì đó, cần note gì đo thì note trên máy tính luôn, nhanh gọn và dĩ nhiên nó sẽ tự đồng bộ qua iPhone và iPad.
- IPhone chụp hình xong, nó sẽ tự đồng bộ qua cho iPad và Macbook.
Nó tạo nên sự tiện dụng quá sức khiến mình khó mà rời bỏ được!
Nhiều bác thấy lên mạng chê bai rằng thì là xài iPhone vì đua đòi này nọ, với cá nhân mình thì đó là sự tiện dụng, sự hữu ích trong công việc cũng như cuộc sống!
đó là tại vì bác dùng thế nên bác thích thế thế chả nhẽ ko có những người dùng Lumia + SF + PC cùng chạy windows 10 mà kể cả là từ thời 8.1 đồng bộ hóa của nó chẳng kém ai nhé đó là tại bác chỉ dùng mỗi cái đó thôi nên ko biết ngoài kia họ ra sao :rofl::rofl:
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom