Top 34 nữ "siêu nhân" trong thế giới công nghệ (Phần 1)

QuynhNhu18

New Member
Tham gia
19/12/16
Bài viết
140
Được thích
228
5412 #1

Theo quan điểm truyền thống, công nghệ được mặc định là thế giới dành riêng cho những người đàn ông. Tuy nhiên, ngày nay, điều đó không còn đúng nữa. Có rất nhiều phụ nữ đã và đang thành công ở lĩnh vực được cho là tiên phong của thời đại. Chúng ta có thể coi họ là 40 nữ "siêu nhân", bởi họ đã làm được điều mà không phải ai cũng làm được: tung hoành ngang dọc trong thế giới được cho là "của nam giới", bằng cách sáng lập và phát triển các công ty liên quan đến công nghệ.
1. Kathryn Minshow - Alex Cavoulacos


Kathryn Minshow - Alex Cavoulacos gặp nhau khi cùng làm việc cho McKinsey; rồi sau đó cả hai tách ra (cùng một người sáng lập thứ 3, nay đã quay trở lại trường học) thành lập The Muse - website chuyên về nhân sự, là nơi kết nối giữa công ty - người tìm việc và ngược lại. Hiện tại, The Muse có 50 triệu người viếng thăm mỗi năm để tìm việc, phát triển các kỹ năng làm việc....

Các nhà đầu tư cũng rất thích The Muse. Ngân quỹ hoạt động của họ vừa tăng lên 28,7 triệu USD, sau khi được quỹ đầu tư Icon Ventures "bơm" thêm 18 triệu USD.

2. Ida Tin


Công ty 3 năm tuổi, Clue, có trụ sở tại Berlin là doanh nghiệp phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực sức khỏe cho phụ nữ. Họ có app quản lý chu kỳ kinh nguyệt sau khi người dùng cung cấp dữ liệu cho máy hay app hiển thị hệ thống xe đạp trong thành phố.

Ngân quỹ của Clue vừa được rót thêm 20 triệu USD, sau khi vượt qua được quá trình thẩm định nghiêm ngặt của quỹ đầu tư Nokia Growth. Phía sau sự thành công của Clue, chính là bản lĩnh của CEO Ida Tin. Trước khi thành lập Clue, cô từng thực hiện một tour vòng quanh thế giới bằng xe đạp, sau đó chuyển cuộc hành trình của mình vào những trang sách. Cuốn sách đó đã trở thành sách bán chạy nhất Đan Mạch. Có tin đồn rằng, Ida nói được 7 ngoại ngữ.

3. Katrina Lake


"Nỗi ám ảnh mới của tôi ư? Tất nhiên là Stitch Fix", Katrina Lake phát biểu. Stitch Fix là một trang web chuyên về thời trang. Có thể coi Stitch Fix như "một nhà tư vấn thời trang hoặc stylist trực tuyến". Stitch Fix không chỉ tư vấn mặc đẹp cho phái nữ mà cả nam giới. Sau 5 năm phát triển, bây giờ Stitch Fix bắt đầu thu tiền từ người dùng của mình. Bạn muốn mặc đẹp mà không biết bắt đầu từ đâu, hãy nhập chiều cao/cân nặng, sở thích và hoàn cảnh bạn muốn được tư vấn; sau đó trả cho Stitch Fix 20 USD, bạn sẽ được nhận 5 outfit phù hợp với bạn nhất.

Công ty có trụ sở ở San Francisco này vừa được nhận thêm 48 triệu USD từ các nhà đầu tư.

4. Ashley Dombkowski


Có thể mọi người chưa nghe nhiều về Before Brands, một công ty chuyên về dinh dưỡng gia đình. Nhưng, các nhà đầu tư đều biết về đồng sáng lập kiêm CEO Ashley Dombkowski, người đã có 20 năm kinh nghiệm trong việc đầu tư tài chính. Cô từng làm cho quỹ Bay City, MPM. Before Brands vừa được quỹ đầu tư Gurnet Point của tỷ phú John Arrillaga, rót vốn với số tiền 13,1 triệu USD vào tháng 10 vừa qua.

5. Sallie Krawcheck


Sallie Krawcheck không phải là kiểu người startup mà bạn thường thấy. Cô ấy từng là chủ tịch Quỹ Đầu tư và Thịnh vượng của Ngân hàng Mỹ; CFO của Citigroup, CEO của Smith Barney và Sanford Bernstein. Cô ấy đã học gì từ những kinh nghiệm phong phú đó? Rằng, chuyện phân biệt giới tính là có thật. Cô khám phá ra rằng, xác suất để phụ nữ có thể tiếp cận với những cơ hội kinh doanh là thấp hơn nam giới. Và đó chính là lý do để Ellevest ra đời. Công ty startup đầu tư số được Sallie sáng lập vào cuối năm 2014.

Trong show New York Disrupt đầu năm nay, cô bán được rất nhiều ý tưởng kinh doanh thông qua Ellevest cho các chị em phụ nữ. Thế nên, chẳng có gì ngạc nhiên khi công ty vừa được các nhà đầu tư đổ vào thêm 9 triệu USD ở tháng 9 vừa qua.

6. Priscilla Chan


Priscilla Chan nổi tiếng với vai trò là vợ Mark Zuckerberg, ông chủ của Facebook. Nhưng như thế không có nghĩa là cô không có tài năng. Năm ngoái, cô và chồng đã cộng thêm được vào quỹ từ thiện mà cả hai lập ra trước đó một năm, tầm 1,6 tỷ USD. Họ thông báo, 99% số tiền mà họ quên góp được là thông qua các chia sẻ trên Facebook. Hiện tại, quỹ từ thiện Chan Zuckerberg Initiative do cô quản lý chính, trị giá tầm 45 tỉ USD.

7. Cindy Mi


Cindy Mi là cô gái có niềm say mê đặc biệt với tiếng Anh, cô đã từng "nướng" hết tiền ăn trưa vào việc mua sách dạy tiếng Anh rồi về tự học. Ngày nay, cô đã nhân rộng được niềm đam mê của mình với mọi người bằng việc mở chuỗi trường VIPKid: chuyên dạy tiếng Anh cho trẻ con Trung Quốc nhưng theo mô hình tổ chức của Bắc Mỹ. VIPKid có đủ hình thức dạy: mở lớp dạy trực tiếp, dạy kèm và cả trực tuyến.

Các nhà đầu tư đánh giá tiềm năng của VIPKid cực kỳ cao. Trước đây, công ty từng nhận được sự đầu lớn lên đến 125 triệu USD từ 2 quỹ Sequoia China và Sinovation Ventures.

8. Kathy Lee Sepsick


Kathy Lee Sepsick là CEO của công ty Femasys, có tuổi đời 12 năm, chuyên về y tế phụ nữ. Họ sáng tạo ra nhiều thiết bị độc đáo, như dụng cụ có thể kiểm tra một người phụ nữ vô sinh hay không mà không cần phẫu thuật. Ngoài ra, bản thân Kathy Lee Sepsick cũng có 60 bằng sáng chế hoặc đồng sáng chế, tất nhiên, nhiều bằng trong số chúng được phát triển bởi Femasys.

Nhiều nhà đầu tư rất ủng hộ tham vọng của Kathy Lee Sepsick, đầu tháng này, công ty vừa được rót thêm 40 triệu USD.

9. Alexandra Friedman và Jordana Kier


Lola bắt đầu khởi hành vào năm ngoái bởi Alexandra Friedman và Jordana Kier, cả hai từng học ở Columbia Business School. Họ muốn sản xuất ra loại tampon hoàn toàn được làm từ cotton tự nhiên, tuyệt đối an toàn cho các bạn gái sử dụng dù là trong thời gian dài.

Các nhà đầu tư dường như khá thích thú với ý tưởng đó. Công ty vừa được bơm 7 triệu USD từ quỹ Serie A đầu tháng này; giúp ngân quỹ của Lola tăng lên 10 triệu USD.

10. Padmasree Warrior


Lời đầu tiên để nói từ người sáng lập NextEV, Padmasree Warrior: cô là kẻ khác người. Thay vì tận dụng lợi thế là nữ giới, sản xuất hoặc tư vấn cái gì phục vụ riêng cho giới nữ nư nhiều nữ đồng nghiệp khác, người phụ nữ sinh ở Ấn Độ lại chọn nhúng tay vào lĩnh vực ô tô.

Những siêu xe điện của NextEV không chỉ hào nhoáng mà còn nhanh nhất thế giới! Theo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực ô tô, Warrior có thể là đối thủ đáng gờm của "Người sắt" Elon Musk trong tương lai, ở lĩnh vực xe hơi điện.

Xem tiếp:


Theo: Techcrunch
 
Last edited by a moderator:

khangtuan

New Member
Tham gia
8/5/17
Bài viết
13
Được thích
8
#2
Mối tình của Mark và vợ Priscilla Chan thật là đẹp
 

hocdvauto

New Member
Tham gia
26/7/17
Bài viết
26
Được thích
2
#5
Nhìn bà vợ này giống người China waw
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom