Top 34 nữ "siêu nhân" trong thế giới công nghệ (Phần cuối)

Tham gia
4/9/16
Bài viết
2,224
Được thích
808
5025 #1

Ngày xưa, người ta thường hay trọng nam khinh nữ. Tuy nhiên vẫn có những nữ anh hùng hào kiệt xuất hiện và để đáp trả rằng nữ nhân không bao giờ vô dụng. Còn ngày nay, trong thế giới công nghệ luôn biến chuyển không ngừng, không hiếm khi nữ giới chứng minh được họ có thể làm được những điều mà nam giới làm được và thậm chí là tốt hơn thế.

#28 Carolyn Yashari Becher, Joanna McFarland, Janelle McGlothlin


Carolyn Yashari Becher, Joanna McFarland và Janelle McGlothlin đều đã là các bà mẹ. Họ là những người đồng sáng lập HopSkipDrive, một công ty dịch vụ vận chuyển dành cho các bậc phụ huynh sử dụng với mục đích đặt xe cho con cái. Giống như những người làm cha làm mẹ khác, bộ ba này cảm thấy áp lực do việc thay đổi thời khóa biểu của con trẻ. Chính vì thế, họ đã tạo ra một dịch vụ đáp ứng nhu cầu của chính mình cũng như của những người khác.

Tuy nhiên, tương lai của họ cũng khá khó khăn khi Uber, một dịch vụ được các ông bố bà mẹ tin dùng trong suốt những năm qua, ngày càng phát triển mạnh hơn. Bên cạnh đó Shuddle, một loại hình dịch vụ tương tự đã bị đóng cửa hồi tháng 4 năm 2016, do không đáp ứng được khả năng kinh tế, càng cho thấy tương lai còn nhiều trở ngại của HopSkipDrive.

Nhưng, bạn sẽ không thành công nếu bạn không thử sức, và đây là điểm khiến các nhà đầu tư thích bộ ba này. Đến nay, họ đã đầu tư cho công ty có trụ sở đặt tại L.A một khoản tiền với con số lên đến hơn 14 triệu USD, trong đó 10,2 triệu USD thuộc vòng vốn Series A.

#29 Leura Fine


Leura Fine, một nhà thiết kế nội thất chuyên nghiệp, người tiên phong và chống lại mô hình thiết kế nội thất "cổ" của thế giới, bà đã thành lập ra Laurel & Wolf để thay đổi cách xây dựng và thiết kế nội thất của thế giới. Laurel & Wolf là công ty có trụ sở đặt tại L.A. Mục tiêu của công ty là kết hợp chủ sở hữu và nhà thiết kế thông qua dịch vụ của công ty.
Công ty sẽ đưa cho khách hàng ba lựa chọn bao gồm cả tiến trình thiết kế từ đầu đến cuối. Khách hàng sẽ phải thanh toán chi phí trong một lần một. Laurel & Wolf sẽ nhận 20% trong tổng số chi phí, phần còn lại sẽ được đưa đến tay nhà thiết kế. Các nhà đầu tư đều thích ý tưởng này của công ty.

#30 Jessica Matthews


Ở độ tuổi 19, Jessica Matthews đã phát minh ra quả bóng tạo năng lượng để cung cấp nguồn sống cho các nước kém phát triển. Cô đã tốt nghiệp tại trường Đại học Harvard, và nguồn cảm hứng giúp cô tạo ra phát minh này đó là đám cưới của người dì ở Nigeria. Tại đây, người ta biết rằng nguồn điện là vô cùng khan hiếm, và máy phát điện diesel đã được sử dụng thay thế. Lúc đó, cô cảm thấy rất buồn nôn do khói của chiếc máy thải ra. Em họ của Matthews đã cố gắng trấn an cô rằng chuyện này chỉ là bình thường thôi.

Sau đó, Matthews đã nhen nhóm hy vọng rằng sẽ giúp đỡ người thân cũng như mọi người ở đó bằng cách tạo ra một nguồn năng lượng sạch thông qua động năng tại công ty Uncharted Play của cô. Các cộng sự cùng nhà sản xuất điện và những người khác đã đưa công nghệ này vào sản phẩm hàng ngày. Trong số đó phải kể đến đó là: dây nhảy 2 trong 1 vừa nhảy vừa tạo ra ánh sáng.

Công ty này xuất hiện như mang đến một niềm hy vọng mới. Matthews nói rằng Uncharted Play đã có lợi nhuận trong vòng 3 năm trở lại đây, với tổng số dư lợi nhuận gấp đôi qua từng năm. Các nhà đầu tư đã hỗ trợ 7 triệu USD cho vòng vốn Series A trong tháng 9 năm 2016 nhằm tăng hiệu quả thành công của công ty.

Một đoạn video nói về quả bóng năng lượng của Jessica Matthews
#31 Julie Wainwright


The RealReal là một thị trường buôn bán trực tuyến tương tự eBay và Sotheby. Trên đây, người dùng có thể mua bán các sản phẩm đã qua sử dụng nhưng tình trạng sản phẩm vẫn còn khá mới. Các mặt hàng khá đa dạng từ quần áo, giày dép, túi xách cho đến các trang sức và sản phẩm mỹ nghệ. Trong năm 2016, công ty đã thu về hơn 400 triệu đồng.

Việc kinh doanh phát triển khá nhanh cũng tạo nên một thách thức lớn đối với Julie Wainwright, nhà sáng lập đồng thời là CEO của RealReal, khi mà cô phải quản lý tất tần tật các bước đi của công ty. May mắn thay, nguồn vốn đến từ các nhà đầu tư đã giúp đỡ cô trong khó khăn lần này. Tháng 4 năm 2016, công ty RealReal đã nhận 40 triệu USD vòng vốn Series E, điều này đã nâng tổng số đầu tư từ bên ngoài lên đến 123 triệu USD.

Ngoài ra, điều này cũng giúp Wainwright điều hướng được những khó khăn trước đây. Quay lại thời điểm năm 2000, cô từng được giới thiệu quản lý Pets.com, một công ty khởi nghiệp chuyên cung cấp sản phẩm cho thú cưng đang phát triển nhanh chóng nhưng vụt tắt trong nháy mắt khi thị trường hướng về phía nam. Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn chồng chất, nhưng cô vẫn xoay sở để mang lại nguồn vốn đầu tư cho công ty này.

#32 Rana El Kaliouby


Affectiva - một công ty phát triển "công nghệ nhận diện cảm xúc" với mục đích là đọc được cảm xúc của con người từ biểu cảm gương mặt được lưu giữ trên các video kỹ thuật số - muốn công nghệ này trở nên hiện thực khi đưa cảm xúc thông minh vào bất kỳ sản phẩm có tương tác.

Dường như các nhà đầu tư nghĩ rằng đây sẽ là một cú hit lớn cho công nghệ. Vào tháng 5 năm 2016, họ đã cung cấp cho công ty này số vốn vòng Series D lên tới 14 triệu USD, vòng vốn này đã đưa tổng số vốn của công ty 7 năm tuổi này lên tận 33 triệu USD.

Chính nhờ điều này mà Rana El Kabiouby đã được thăng chức từ chức vụ Giám đốc chiến lược và khoa học để trở thành CEO của công ty.
#33 Na'ama Moran


Thành lập được 4 năm, Sourcery Technologies đã thu về số vốn đầu tư là 5 triệu USD trong mùa thu năm 2016. Chức năng của phần mềm này là gì? Đó là, giúp đỡ các quản lý nhà hàng và phòng bếp đặt hàng từ các thương buôn, duy trì hàng tồn kho và giá cả, tìm kiếm các giá cả phù hợp cho các loại nguyên liệu khác nhau.

Đây không phải là lần đầu tiên Na'ama Moran thành lập công ty và là CEO. Cô từng tốt nghiệp tại trường Cornell với bằng kinh tế và khoa học chính trị, và trước đây là người đồng sáng lập nên công ty khởi nghiệp chuyên ứng dụng di động và một nền tảng chuyên phục vụ các doanh nghiệp địa phương. Tuy nhiên, công ty Sourcery được xem là công ty có tiềm năng và tràn đầy sức sống nhất.

Theo một nhà đầu tư của Sourcery cho biết: "Có nhiều khách hàng phải đối mặt với sự phát triển công nghệ trong một thế giới thực phẩm và đầy sự thân thiện." Trong khi đó, có rất ít người tập trung vào tình hình kinh doanh cũng như nhu cầu tài chính của các chủ nhà hàng, và chính điều này đã mang lại một cơ hội to lớn cho chúng tôi đầu tư vào đấy.

Xem thêm:
Theo: TechCrunch
 
Last edited by a moderator:

EricC

New Member
Tham gia
16/3/15
Bài viết
223
Được thích
147
#2
Quả bóng thiết thực ghê, chiều mang ra đá vài tiếng tối về thắp đc 2,3 cái đèn.
 

chautuanpro

New Member
Tham gia
10/2/17
Bài viết
19
Được thích
10
#4
Đúng là phụ nữ mà làm công nghệ thì thường xấu mà :)
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom