TP.HCM cho phép cho taxi và taxi công nghệ hoạt động bình thường trong mùa dịch COVID-19

IMEI Phạm

Well-Known Member
Tham gia
2/6/19
Bài viết
1,842
Được thích
505
947 #1

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM hôm 27/3 vừa qua cho biết đã gửi công văn cho Uỷ ban Nhân dân Thành phố về việc tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trong đó có liên quan đến các phương tiện công cộng, taxi và taxi công nghệ.

Theo đó, Sở đề xuất vẫn duy trì hoạt động các loại hình taxi, ô tô vận tải dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ (taxi công nghệ). Tuy nhiên, các đơn vị vận tải phải tuân theo các khuyến cáo của Bộ Y tế và chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải. Khách phải khai báo y tế và đeo khẩu trang theo quy định.

Các đề xuất này của Sở GTVT nhằm thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố, ông Nguyễn Thành Phong trong cuộc họp trực tuyến diễn ra hôm 26/3 vừa qua.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Sở đề xuất từ ngày 28/3 toàn thành phố sẽ chỉ còn 78 tuyến xe buýt có trợ giá hoạt động, đồng thời giảm 50% số chuyến so với kế hoạch.


Đối với vận tải theo tuyến cố định, đề xuất giảm 60% số chuyến so với kế hoạch đối với các chuyến đi từ TP.HCM đến các tỉnh thành. Xe không được vận chuyển quá 50% sức chứa và không được quá 20 người.

Đối với các xe hợp đồng, du lịch, trung chuyển: không quá 50% sức chứa, tối đa 20 người, phải đeo khẩu trang, ngồi xen giữa các hàng ghế và buộc phải khai báo y tế. Sở cũng đề xuất phối hợp để giảm vận tải đường sắt đến và đi tại TP.HCM, giảm số chuyến bay quốc nội và quốc tế ở sân bay Tân Sơn Nhất.


Ảnh: Quang cảnh sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Nguyễn Tấn Thiện)

Trước đó, sau cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh UBND TP.HCM với các sở, ngành diễn ra chiều 26/3, thành phố đã đề xuất cho tạm dừng tất cả các phương tiện công cộng trong nội thành, xe taxi khi hoạt động không dùng máy lạnh mà phải mở cửa kính để thông thoáng. Tài xế xe taxi phải mang khẩu trang và thường xuyên vệ sinh xe sau mỗi lần chở khách.

Cuối cùng, Ủy ban Nhân dân TP.HCM hôm 27/3 đã có công văn chấp thuận các đề xuất trên của Sở Giao thông Vận tải. Như vậy, các taxi, taxi công nghệ và phương tiện công cộng vẫn sẽ hoạt động bình thường nhưng vẫn phải theo các yêu cầu trên.

Ngoài ra, mỗi hành khách chúng ta cũng nên có ý thức cho bản thân và cộng đồng khi tham gia các phương tiện để bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch hiện nay.

Xem thêm:


Theo ICT News.​
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom