Trải nghiệm camera selfie trên Galaxy J7 Prime: Các chị em sẽ rất thích

Hải Đại Bàng

Thất nghiệp
Staff member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
6,324
Được thích
11,511
12751 #1

Khác với các "anh em" Samsung Galaxy J được ra mắt trước đó, Galaxy J7 Prime là một phiên bản được trau chuốt hơn trong thiết kế cũng như nâng cấp về thông số kỹ thuật phần cứng. Đặc biệt là độ phân giải của camera trước được nâng lên 8MP, cao hơn so với 5MP của dòng J7 2016. Có vẻ như Samsung đang muốn tăng cường hơn nữa cho nhu cầu selfie của người dùng hiện nay và cố gắng làm hài lòng họ hơn.

Ngoài độ phân giải cao 8MP thì camera selfie của J7 prime còn có khẩu độ f/1.9, điều này có nghĩa là chúng ta có thể chụp selfie dưới điều kiện thiếu sáng một cách thoải mái mà vẫn có được những bức ảnh sáng, rõ nét hơn trước đây rất nhiều.

Cùng xem những hình ảnh chụp bằng camera trước của J7 Prime dưới đây, ta sẽ thấy rằng dù là trong môi trường ánh sáng tốt hay bị ngược sáng, thiếu sáng thì camera trước của J7 Prime vẫn sẽ cho ra những sản phẩm với chất ảnh rất tốt.


Selfie ngược sáng vẫn rất tốt (Ảnh lớn)


Chi tiết và màu sắc các vùng tối giữ được ở mức khá (Ảnh lớn)

Ngoài ra trình chụp ảnh của máy còn có những thao tác chụp bằng cử chỉ thông minh, các tính năng làm đẹp được tích hợp sẵn như độ mịn da, độ v-line của cằm... Người dùng có thể tuỳ chỉnh dễ dàng chỉ bằng một vài thao tác đơn giản trên giao diện màn hình của máy ảnh.


Các tính năng selfie của J7 Prime

Đây là những tính năng hoạt động khá hiệu quả, giúp che bớt và khắc phục những nhược điểm trên gương mặt mà không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng ảnh, nhờ vậy, không cần tốn quá nhiều công sức và thời gian để chỉnh sửa lại da mặt mà vẫn có được những bức hình lung linh và ưng ý nhất.


Tính năng v-line làm "thon mặt, gọt cằm" (Ảnh lớn)


Chế độ làm đẹp xử lý cả phần cổ chứ không chỉ phần mặt, tạo sự tự nhiên hài hòa cho tổng thể bức ảnh selfie. (Ảnh lớn)

Bên cạnh đó, tính năng selfie góc rộng cũng làm thoả mãn người sử dụng hơn khi chụp hình đông người. Một tính năng thực sự hiệu quả cho những nhóm bạn chụp chung khi đi chơi cùng nhau mà vẫn muốn thấy được phần hậu cảnh phía sau. Đặc biệt khi kết hợp với gậy tự sướng, ta sẽ thấy được sức mạnh của tính năng này với những khung hình cực kỳ hút mắt người xem. Đây thực sự một tính năng rất hữu ích với những người đam mê selfie, muốn lưu giữ từng khoảnh khắc đẹp làm kỷ niệm.


Selfie góc rộng chụp được nhiều người hoặc ảnh selfie có chiều sâu hơn, lấy được background thay vì chỉ có gương mặt. (Ảnh lớn)

Có một điểm cần lưu ý là khi tăng chế độ làm đẹp lên cao, khả năng tái hiện màu sắc, hình ảnh của chiếc điện thoại này sẽ làm quá so với thực tế, cho cảm giác tươi và mịn hơn. Với những người khó tính thì đây có lẽ là một điểm trừ nhưng với những người có làn da nhiều khuyết điểm thì đây lại là một điểm cộng xứng đáng.


Da mặt quá mịn sẽ không tự nhiên. (Ảnh lớn)

Nhìn chung, với một chiếc điện thoại tầm trung thì camera trước của Samsung J7 Prime thuộc hàng "chất lượng" và đây là một sản phẩm đáng để trải nghiệm cho những người yêu thích việc chụp hình "tự sướng".
 

vnp114490

New Member
Tham gia
5/9/16
Bài viết
50
Được thích
17
#2
cam ảo gì đâu. các bạn nữ lại thích rầu
 
Tham gia
24/10/16
Bài viết
27
Được thích
4
#4
Nhìn ok đấy chứ ạ. Các chị em lại có bảo bối mới để sefile xinh đẹp và sống ảo. :byebye: cứ nhìn ảnh ông hốt boy kia là đủ biết rồi còn gì nữa
 

Vinh Đặngg

New Member
Tham gia
19/4/17
Bài viết
43
Được thích
0
#5
Như vậy mà bảo là đẹp hả? chả đẹp tí nào
 

Minh Ngọcc

New Member
Tham gia
22/4/17
Bài viết
25
Được thích
0
#6
ống kính sau thì nhìn tạm được còn ống kính trước chụp đúng kiểu mờ mờ ảo ảo không thích hợp để selfie
 
Tham gia
19/4/17
Bài viết
33
Được thích
6
#7

Khác với các "anh em" Samsung Galaxy J được ra mắt trước đó, Galaxy J7 Prime là một phiên bản được trau chuốt hơn trong thiết kế cũng như nâng cấp về thông số kỹ thuật phần cứng. Đặc biệt là độ phân giải của camera trước được nâng lên 8MP, cao hơn so với 5MP của dòng J7 2016. Có vẻ như Samsung đang muốn tăng cường hơn nữa cho nhu cầu selfie của người dùng hiện nay và cố gắng làm hài lòng họ hơn.

Ngoài độ phân giải cao 8MP thì camera selfie của J7 prime còn có khẩu độ f/1.9, điều này có nghĩa là chúng ta có thể chụp selfie dưới điều kiện thiếu sáng một cách thoải mái mà vẫn có được những bức ảnh sáng, rõ nét hơn trước đây rất nhiều.

Cùng xem những hình ảnh chụp bằng camera trước của J7 Prime dưới đây, ta sẽ thấy rằng dù là trong môi trường ánh sáng tốt hay bị ngược sáng, thiếu sáng thì camera trước của J7 Prime vẫn sẽ cho ra những sản phẩm với chất ảnh rất tốt.


Selfie ngược sáng vẫn rất tốt (Ảnh lớn)


Chi tiết và màu sắc các vùng tối giữ được ở mức khá (Ảnh lớn)

Ngoài ra trình chụp ảnh của máy còn có những thao tác chụp bằng cử chỉ thông minh, các tính năng làm đẹp được tích hợp sẵn như độ mịn da, độ v-line của cằm... Người dùng có thể tuỳ chỉnh dễ dàng chỉ bằng một vài thao tác đơn giản trên giao diện màn hình của máy ảnh.


Các tính năng selfie của J7 Prime

Đây là những tính năng hoạt động khá hiệu quả, giúp che bớt và khắc phục những nhược điểm trên gương mặt mà không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng ảnh, nhờ vậy, không cần tốn quá nhiều công sức và thời gian để chỉnh sửa lại da mặt mà vẫn có được những bức hình lung linh và ưng ý nhất.


Tính năng v-line làm "thon mặt, gọt cằm" (Ảnh lớn)


Chế độ làm đẹp xử lý cả phần cổ chứ không chỉ phần mặt, tạo sự tự nhiên hài hòa cho tổng thể bức ảnh selfie. (Ảnh lớn)

Bên cạnh đó, tính năng selfie góc rộng cũng làm thoả mãn người sử dụng hơn khi chụp hình đông người. Một tính năng thực sự hiệu quả cho những nhóm bạn chụp chung khi đi chơi cùng nhau mà vẫn muốn thấy được phần hậu cảnh phía sau. Đặc biệt khi kết hợp với gậy tự sướng, ta sẽ thấy được sức mạnh của tính năng này với những khung hình cực kỳ hút mắt người xem. Đây thực sự một tính năng rất hữu ích với những người đam mê selfie, muốn lưu giữ từng khoảnh khắc đẹp làm kỷ niệm.


Selfie góc rộng chụp được nhiều người hoặc ảnh selfie có chiều sâu hơn, lấy được background thay vì chỉ có gương mặt. (Ảnh lớn)

Có một điểm cần lưu ý là khi tăng chế độ làm đẹp lên cao, khả năng tái hiện màu sắc, hình ảnh của chiếc điện thoại này sẽ làm quá so với thực tế, cho cảm giác tươi và mịn hơn. Với những người khó tính thì đây có lẽ là một điểm trừ nhưng với những người có làn da nhiều khuyết điểm thì đây lại là một điểm cộng xứng đáng.


Da mặt quá mịn sẽ không tự nhiên. (Ảnh lớn)

Nhìn chung, với một chiếc điện thoại tầm trung thì camera trước của Samsung J7 Prime thuộc hàng "chất lượng" và đây là một sản phẩm đáng để trải nghiệm cho những người yêu thích việc chụp hình "tự sướng".
đúng rồi, có nhiều chức năng trên chiếc điện thoại huyền bí này đó ^^
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom