Trạng thái Facebook có thể cho thấy bạn đang chán nản

TR02

New Member
Tham gia
9/2/14
Bài viết
0
Được thích
5,971
1883 #1

Cứ cho là bạn là một người không thích thể hiện cảm xúc. Trong đời sống xã hội của bạn, và bạn thường sống nội tâm, hay khóc thầm không có lý do, nhưng với những người khác, bạn đang giữ cảm xúc của mình bên trong. Tuy nhiên theo một nghiên cứu mới, trạng thái Facebook của bạn có thể sẽ tiết lộ điều đó.

Trong nghiên cứu mới được trình bày tại một cuộc họp vào tháng tới, các nhà nghiên cứu sẽ mô tả cách họ đo "độ" của bệnh trầm cảm bằng cách kiểm tra các cập nhật trạng thái của gần 29,000 người sử dụng Facebook.

Đó là một trong vài nghiên cứu lớn để liên kết hành vi phương tiện truyền thông xã hội với kết quả sức khỏe tâm thần trong thế giới thực. Mặc dù dự án này có thể đại diện cho bước tiến quan trọng, nhưng một số lo sợ những gì có thể xảy ra khi các chi tiết nhạy cảm như vậy có thể dễ dàng bị 'đọc được'.

Đây không phải là lần đầu tiên nhà nghiên cứu Michal Kosinski xây dựng một mô hình có thể suy ra các chi tiết về cuộc sống của một người từ phương tiện truyền thông xã hội. Năm ngoái, các tin tức của một nghiên cứu từ ông và các đồng nghiệp tại Đại học Cambridge cùng Microsoft được công bố trong Kỷ yếu của Viện hàn lâm Khoa học, chứng minh sự lạm dụng, khuynh hướng tình dục, và ổn định tình cảm có thể đoán ra từ Facebook. Phát hiện của họ là kỳ quặc và gây tranh cãi.


"Ai nói rằng Facebook sẽ không bán công cụ cho các công ty khác, như các công ty thuốc muốn nhắm mục tiêu?" Deborah Peel, một bác sĩ tâm thần và người sáng lập của Patient Privacy Rights đặt câu hỏi. "Vấn đề là những rủi ro là rất lớn, và không có cách nào chúng ta để bảo vệ chính mình từ việc sử dụng dữ liệu trực tuyến. Là một bác sĩ tâm thần, và như là một nhà phân tâm học, chúng tôi, và nhiều trường học hiện nay, tư vấn cho bệnh nhân và thanh thiếu niên và gia đình không chia sẻ cảm xúc của họ trực tuyến."

Peel tự hỏi nếu một công cụ đo lường sự thay đổi trong tâm trạng của một người có thể thực sự ngăn chặn việc bệnh nhân trầm cảm tìm cách chữa trị. Vì sợ kỳ thị, cô cho thấy bệnh nhân trầm cảm có thể trở nên háo hức hơn khi che giấu các triệu chứng của họ.

Phương tiện truyền thông xã hội có thể theo dõi tâm lý, cung cấp lợi ích đáng kể cho bệnh nhân và bác sĩ lâm sàng như nhau, Kosinski thấy đây là nhiệm vụ của mình để kiểm tra khả năng tiêu cực. "Hãy suy nghĩ về nó như một con dao, ông nói. "Một con dao có thể gây tổn thương, nhưng một con dao cũng là một công cụ tuyệt vời."

tdiddy.2
TechRum

via fastcoexist
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom