5294
#1
Mới đây, HTC đã bất ngờ bán mẫu One ME được hãng ra mắt hồi quý 2/2015 với mức giá 6,290,000đ. Đây là một lựa chọn gần như tốt nhất ở phân khúc này khi sở hữu màn hình 2K, chip xử lý 8 nhân, RAM 3GB và camera sau độ phân giải lên đến 20MP.
Đúng như tên gọi, ngoại hình ME là sự lai hoá giữa thiết kế của đàn anh cao cấp One M9 Plus và thiết bị trung cấp E9 Plus. Máy có màn hình 2K (1440 x 2560 px) kích thước 5.2 inch và sử dụng tấm nền Super LCD 3.
Đây cũng có chiếc smartphone duy nhất trong phân khúc 6 triệu đồng sở hữu độ phân giải khủng Quad-HD, nhờ vậy mà chất lượng hiển thị của máy thuộc top xuất sắc nhất trong phân khúc. Hình ảnh có độ nét rất tốt, màu sắc tươi nhưng không quá nịnh mắt và độ sáng màn hình cao nên dễ dàng sử dụng máy ngoài trời.
Màn hình của HTC One ME rất nét
Mặt trên và dưới màn hình One ME được làm kim loại có kích thước bằng nhau và tích hợp hệ thống loa BoomSound. Phía trên không gian hiển thị là vị trí của camera selfie góc rộng 4 MP, sử dụng cảm biến ảnh BSI có khẩu độ f/2.0 và các cảm biến tiệm cận, ánh sáng.
Cạnh dưới ME được thiết kế khá cân xứng với cảm biến vân tay (một chạm) đặt giữa dàn loa BoomSound. Logo HTC đặt phía dưới màn hình, còn các phím điều hướng được tích hợp bên trong màn hình chiếm một phần không gian hiển thị. Tốc độ mở khóa màn hình bằng vân tay cũng khá nhanh, chưa đầy 1 giây, rất tiện.
Mặt sau của One ME được hoàn thiện từ nhựa nguyên khối với bề mặt khá mịn màng và làm cong về các cạnh mang lại cảm giác cầm nắm rất thân thiện với lòng bàn tay. Chất lượng gia công của One ME cũng khá tốt không có hiện tượng óp ẹp khi nhấm mạnh vào các vị trí trên mặt lưng.
Khung viền máy được làm từ 2/3 kim loại kết hợp với 1/3 là lớp nhựa nắp lưng. Phần kim loại này được xử lý bằng công nghệ anodize giúp nhôm cứng và chắc chắn hơn.
Điểm đáng chú ý nhất trên One ME là cụm camera chính 20MP có đường kính khá lớn ở mặt lưng và được bảo vệ bởi một vòng tròn kim loại bao quanh. Tuy nhiên, camera này khá lồi nên vẫn có thể trầy xước nên người dùng không giữ gìn cẩn thận. Máy sử dụng cảm biến ảnh BSI, khẩu độ f/2.2 hỗ trợ quay video 4K và đi kèm đèn Dual-Flash 2 tông màu cùng mic hỗ trợ quay phim. TECHRUM sẽ có bài đánh giá chi tiết camera của HTC One ME trong thời gian tới.
HTC One ME được trang bị bộ vi xử lý 8 nhân MediaTek Helio X10 tốc độ 2.2 GHz, GPU PowerVR G6200, RAM 3GB đi kèm bộ nhớ trong 32 GB hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 2 TB. Máy được cài sẵn hệ điều hành Android 5.0.2 Lollipop với giao diện tuỳ biến Sense 7.0 ngay khi xuất xưởng.
Trong quá trình sử dụng, máy chạy mượt mà mọi thao tác đóng mở ứng dụng cũng như di chuyển trên giao diện. Tuy nhiên, khi mở nhiều ứng dụng cùng lúc thì máy bắt đầu có hiện tượng lag nhẹ. Hiện tại, một số ứng dụng chưa hỗ trợ One ME như Asphalt 8, Antutu 3D Benchmark...
Thông số kĩ thuật:
- Màn hình Super LCD 3 5.2 inch độ phân giải Qual-HD (1440 x 2560 pixels)
- Chip xử lý: MediTek Helio X10 8 nhân ARM Cortex-A53 xung nhịp 2.2 GHZ
- GPU: PowerVR G6200
- RAM: 3 GB
- ROM: 32 GB hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD tối đa 2TB
- Camera: 20 MP sử dụng cảm biến ảnh BSI khẩu độ f/2.2 hỗ trợ quay video 4K
- Camera selfie: 4 GB cảm biến ảnh BSI khẩu độ f/2.0
- Mạng: 4G LTE
- Pin: 2.840 mAh
- HĐH: Android 5.0.2 Lollipop
- Sim: 2 Sim nano
- Tính năng đặc biệt: Cảm biến vân tay, cảm biến hồng ngoại
Last edited by a moderator: