Triển lãm ô tô quốc tế New York: Mở màn với Cadillac và Lincoln

Tham gia
28/2/19
Bài viết
51
Được thích
8
340 #1


Triển lãm ô tô quốc tế New York lần này sẽ đưa ra những chiến lược tương phản nổi bật của hai thương hiệu Cadillac và Lincoln đang sử dụng để tăng doanh số và thị phần.

Theo truyền thống, sự kiện ra mắt dòng xe sang tại triển lãm New York sẽ bắt đầu vào tuần này, bao gồm việc ra mắt Lincoln Corsair thuộc dòng crossover nhỏ gọn thay thế MKC, báo hiệu sự tập trung của Lincoln vào các tiện ích và không đặt tên chỉ từ những chữ cái và số viết tắt như trước.

Mặc dù Cadillac không có bất kì cuộc họp báo nào nhưng hãng dự kiến sẽ ra mắt chiếc sedan CT5, sự thay thế cho ATS. Không giống như đối thủ của mình, Cadillac vẫn tiếp tục dặt tên xe từ những chữ cái và số với niềm tin rằng sẽ còn cần nhiều cái tên hơn nữa cho dòng xe sedan.

Trong khi Lincoln đang cố gắng vực dậy sau hai năm liên tiếp sụt giảm doanh số tại Hoa Kỳ và muốn tiếp tục đà phát triển bằng các tiện ích Navigator, Nautilus và Aviator. Cadillac thì đang chỉnh sửa toàn bộ danh mục đầu tư của riêng hãng và từ nay đến năm 2021 cứ 6 tháng sẽ bắt đầu một chu trình thiết kế mới hoặc tái thiết kế lại sản phẩm.

Cadillac đã giới thiệu CT5 vào tháng trước qua hình thức online, với Andrew Smith - giám đốc điều hành thiết kế toàn cầu của Cadillac “Những chiếc sedan có thiết kế nhàm chán đã chết”. Chiếc CT5 là dòng xe fastback (lai giữa sedan và hatchback) mang lại cảm giác mượt mà hơn thay vì góc cạnh hay vuông vức.

Corsair, cái tên được đặt cho một con tàu cướp biển cũng như một máy bay chiến đấu trong Thế chiến II, giờ đây sẽ là tên một chiếc crossover được thiết kế lại dựa trên Ford Escape và sẽ được công bố trong tháng này. Corsair cũng dự kiến sẽ có một phiên bản hybrid.
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom