Trung Quốc muốn Mỹ nhanh chóng chấm dứt những "đàn áp không hợp lý" với Huawei

Trương Minh Nhật

Moderator
Staff member
Tham gia
14/7/16
Bài viết
4,644
Được thích
3,663
2296 #1


Vào ngày hôm qua (16/5) Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có một phát biểu với nội dung Mỹ cần chấm dứt sự "đàn áp" vô lý của mình với các công ty Trung Quốc như Huawei.

Trước đó một ngày, chính quyền của tổng thống Donald Trump đã có động thái nhằm ngăn chặn chặn nguồn cung chip toàn cầu cho Huawei Technologies. Động thái này đã làm dấy lên lo ngại về sự trả đũa của Trung Quốc, và đánh vào cổ phiếu của các nhà sản xuất thiết bị sản xuất chip của Hoa Kỳ.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Reuters về biện pháp "trả đũa" chính quyền Mỹ, Bộ Ngoại Giao của Trung Quốc cho hay, quốc gia này sẽ bảo vệ vững chắc cho các công ty của mình, về quyền pháp lý.

Theo thông tin từ tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc, dẫn lời một nguồn tin thân cận với chính phủ cho hay, Bắc Kinh đã sẵn sàng thực hiện một loạt các biện pháp đối phó với chính quyền Mỹ, chẳng hạn như việc đưa các công ty Mỹ vào danh sách "không đáng tin cậy" và áp đặt các chính sách hạn chế.

Như vậy, Apple Inc (AAPL.O), Cisco Systems Inc (CSCO.O) và Qualcomm Inc (QCOM.O) sẽ là những công ty đầu tiên bị thiệt hại nếu như điều này xảy ra. Ngoài ra, nguồn tin này cũng đề cập đến việc Trung Quốc sẽ tạm dừng mua các máy bay của hãng Boeing Co (BA.N).

Ngoài ra, nếu Mỹ kế hoạch thay đổi các quy tắc và cấm các nhà cung cấp chip thiết yếu (bao gồm việc TSMC sản xuất chip cho Huawei), Trung Quốc sẽ có biện pháp đối phó mạnh mẽ để bảo vệ các quyền hợp pháp của chính mình.



Theo: GizmoChina
China urges the US to stop the “unreasonable suppression” of Huawei - Gizmochina
 
Last edited by a moderator:

hidronak

Member
Tham gia
14/11/14
Bài viết
68
Được thích
24
#4
có qua có lại mới toại lòng nhau :D
 

thichdientu

New Member
Tham gia
6/6/18
Bài viết
25
Được thích
9
#5
Lão Trump Phật gia thật là sáng suốt quá đi !
 

Trumlay

New Member
Tham gia
23/8/19
Bài viết
3
Được thích
1
#6
Mỹ mới cấm Huawei thì ông đã um sùm lên là vô lý, trong khi đó biển đảo rành rành của Việt Nam ông lại xâm lấn và cho là hợp lý, đúng là vừa ăn cắp vừa la làng.
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom