Vấn đề học tiếng Anh trong THPT ngày nay

congphuong2

New Member
Tham gia
15/9/16
Bài viết
7
Được thích
0
669 #1
Trong tất cả các thì thời tiếng Anh thì có lẽ dùng những thì tương lai là đơn giản nhất. Chúng ta thường xuyên nói “sẽ” thế này, sẽ thế kia. Một cách tương tự trong tiếng Anh đó là dùng từ will – nghĩa là sẽ. Dễ dàng vậy thôi là sẽ trở thành thì tương lai đơn. Thì tương lai đơn thường được giảng dạy từ chương trình THCS. Kiến thức trong các chương trình này không được trau chuốt mà chỉ nêu ra những cái cơ bản. Tức là, bạn có thể nói những câu cơ bản đơn giản mà không thể hiểu những câu phức tạp khi người nước ngoài nói. Tất cả những gì nền giáo dục VN dạy chỉ là dạy cho biết, dạy cho có. Còn thực tế, nếu học sinh tốt nghiệp THPT muốn tự tin giao tiếp thì phải tự học hoặc đi học thêm ngoài. Chỉ có như vậy thì mới có khả năng giao tiếp tốt. Đáng buồn thay !
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom