Việt Nam xác nhận có nội dung thi đấu thể thao điện tử với 8 bộ môn tại SEA Games 31

IMEI Phạm

Well-Known Member
Tham gia
2/6/19
Bài viết
1,842
Được thích
505
1077 #1

Hôm 23/3 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra quyết định 996/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Danh mục môn thể thao, nội dung và địa điểm thi đấu trong chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (hay SEA Games 31) năm 2021 sắp tới.

Theo đó, Bộ cho biết trong danh sách này có 40 môn thể thao, nội dung và địa điểm thi đấu gồm: bộ môn Điền kinh với 47 nội dung thi đấu tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, bộ môn Thể dục nghệ thuật với 2 nội dung thi đấu tại Cung thể thao Quần Ngựa,....

Trong danh sách này, Bộ cũng công bố nội dung thi đấu thể thao điện tử nằm ở mục 40 với 8 bộ môn và tất cả đều sẽ thi đấu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. 8 bộ môn thi đấu tại nội dung này như sau:
  1. Liên Minh Huyền Thoại: Tốc chiến
  2. Liên Quân Mobile
  3. PUBG Mobile
  4. Free Fire Mobile
  5. Liên Minh Huyền Thoại
  6. FIFA Online 4
  7. Cross Fire PC
  8. Mobile Legends Mobile

Theo quan sát và nhận định ban đầu của TECHRUM thì 8 bộ môn đều nằm trong tầm khả năng của Việt Nam, nhất là 2 bộ môn hiện đang có lợi thế nằm ở mục 1 và 5 đã đề cập ở trên.

Riêng bộ môn Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến sẽ tranh tài ở cả 2 nội dung thi đấu gồm đồng đội nam và nữ, còn 7 bộ môn còn lại sẽ thuộc nội dung thi đấu đồng đội (hỗn hợp). SEA Games 31 dự kiến sẽ diễn ra từ 21/11 - 2/12/2021 tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Như vậy, đây là kì Đại hội Thể thao Đông Nam Á thứ 2 có nội dung tranh tài rất thú vị này sau kì Đại hội ở Philippines hồi năm 2019 và sự kiện này cũng giúp người hâm mộ chứng kiến các tuyển thủ hay đội tuyển yêu thích của mình so tài với nhau.

 

badboybb89

Active Member
Tham gia
4/3/19
Bài viết
241
Được thích
45
#2
Má ơi có Đột kích kìa mọi người.
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom