Vì sao các smartphone của Sony tại Mỹ không có cảm biến vân tay? Đi đâu cũng về Apple cả

Ryankog

Administrator
Tham gia
6/4/16
Bài viết
4,237
Được thích
4,574
7614 #1

Khi Sony ra mắt dòng Xperia Z và X, hãng đã quyết định tích hợp cảm biến vân tay vào nút nguồn của máy, khiến nhiều người thấy không quen khi sử dụng. Tuy nhiên, tại thị trường Mỹ, nơi mà nhiều máy xách tay được đưa về Việt Nam, thậm chí Sony còn không trang bị cảm biến vân tay cho các mẫu smartphone của mình.

Về vấn đề này, trước đây hãng cũng từng đưa ra câu trả lời, nhưng chỉ dừng ở dạng “đối phó", không cung cấp cho người dùng đủ thông tin cần thiết. Nhưng giờ đây, chúng ta cuối cùng có một lý do cụ thể hơn, và không mấy ngạc nhiên khi có thể liên quan đến Apple.
Nguyên nhân là vì vào năm 2015, Apple đã được chứng nhận bằng sáng chế về việc tích hợp cảm biến vân tay vào nút nguồn (bằng sáng chế này chỉ mới được công bố gần đây), như các bạn đã biết, từ đó đến nay hãng chưa hề áp dụng công nghệ này trên bất kỳ thiết bị nào mà chỉ tích hợp vào nút home. Nhưng như vậy không có nghĩa là họ sẽ để yên cho các hãng khác muốn “làm gì thì làm” với các tính năng xâm phạm bằng sáng chế của mình dù chỉ là một chút và tất nhiên Sony không hề muốn dính đến một đối thủ vô cùng nguy hiểm như vậy.


Bản quyền của Apple vừa được công bố

Vẫn chưa biết có phải sức ép từ Apple là nguyên do chính khiến Sony không tích hợp cảm biến vân tay trên các máy tại Mỹ hay không, nhưng tất nhiên Sony có lý do để lo lắng vì Apple từng có lịch sử kiện cáo khá “dữ dằn". Dù nếu thật sự muốn, Sony vẫn có thể trang bị cảm biến vân tay cho máy dưới dạng khác, nhưng như vậy sẽ phải thay đổi cả dây chuyền sản xuất.

Thị phần của Sony tại Mỹ vẫn khá hạn hẹp, có lẽ đó chính là lý do mà hãng không muốn trải qua quá nhiều khó khăn khi đối đầu với Apple chỉ để mang một tính năng vào thị trường này. Tuy vậy, nếu vẫn muốn tấn công vào đất Mỹ thì Sony phải chứng tỏ mình không thua kém các đối thủ ở bất kỳ tính năng nào. Hãy cùng xem họ sẽ làm gì với những thế hệ smartphone mới.

Theo: Phandroid
 
Last edited by a moderator:

Chaffee

Well-Known Member
Tham gia
13/2/14
Bài viết
1,838
Được thích
1,196
#2
khổ thân a Sony :nosebleed:
 

Tommy Ngo

Well-Known Member
Tham gia
13/5/16
Bài viết
826
Được thích
552
#3
suy nghĩ cho cùng thì cũng tại bản thân Sony, thiếu gì cách tích hợp.
Dù có là sáng chế của riêng apple nhưng độc quyền quá thì gây thiệt hại lớn cho người dùng
 
Tham gia
13/9/17
Bài viết
16
Được thích
14
#4
Cảm biến vân tay có lợi cũng có hại, hôm nào tay bị vấn đề thì điện thoại dùng cảm biến có ích chi!??
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom