Vietnam Airlines chính thức nhận tàu bay Boeing B787-10, trở thành hãng thứ 7 trên thế giới khai thác tàu bay này

IMEI Phạm

Well-Known Member
Tham gia
2/6/19
Bài viết
1,842
Được thích
505
1584 #1

Tập đoàn Boeing hôm 15/8/2019 (giờ bờ Đông Mỹ) đã giao chiếc máy bay đầu tiên trong số 8 máy bay 787-10 Dreamliner cho Vietnam Airlines thông qua hợp đồng thuê từ công ti cho thuê máy bay Air Lease Corporation. Hãng hàng không của Việt Nam hiện có kế hoạch đưa 787-10, loại máy bay hai lối đi tiết kiệm nhiên liệu nhất trong ngành sử dụng trên các tuyến đường bận rộn nhất trong mạng lưới mở rộng của họ.

"Đón tiếp thành viên lớn nhất trong gia đình 787 vào đội bay đang phát triển của chúng tôi đảm bảo chúng tôi tiếp tục tự hào là một trong những đội tàu trẻ nhất và hiện đại nhất ở châu Á và cũng tăng thêm lợi thế cạnh tranh cho các hoạt động của Vietnam Airlines và sự thoải mái và tiện nghi cho hành khách'', ông Phạm Ngọc Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Vietnam Airlines nói. "Trên hành trình trở thành một hãng hàng không 5 sao, chúng tôi tin tưởng rằng đội máy bay Boeing 787-10 sẽ nâng cao hơn nữa trải nghiệm của khách hàng trên tuyến Hà Nội đến Hồ Chí Minh cũng như nhiều tuyến quốc tế."


Tàu bay 787-10 mới sẽ bổ sung cho đội máy bay 787-9 hiện có của Vietnam Airlines. Cả hai đều có công nghệ cực kỳ hiệu quả của Dreamliner và tiện nghi làm hài lòng hành khách. 787-10 dài hơn 787-9, cung cấp không gian để chở thêm 40 hành khách và nhiều hàng hóa hơn và giúp nó cung cấp chi phí vận hành thấp nhất trên mỗi ghế của bất kỳ máy bay phản lực hai chiều nào đang hoạt động hiện nay.

Vietnam Airlines đang trang bị cho các mẫu 787-10 của mình với 367 chỗ ngồi (24 ở hạng thương gia và 343 ở hạng phổ thông). Ngoài kích thước và hiệu quả nhiên liệu, 787-10 có thể đi được quãng đường dài với phạm vi được công bố là 6430 hải lý (11 910 km), có thể bay hơn 95% các tuyến đường hai chiều của thế giới.

''ALC rất vui mừng thông báo chuyến hàng 787-10 quan trọng đầu tiên này cho Vietnam Airlines với Boeing và là bên cho thuê đầu tiên giới thiệu hãng với loại -10", ông Steven F. Udvar-Házy, Chủ tịch điều hành của Air Lease Corporation cho biết. "Chiếc đầu tiên trong số 8 chiếc 787-10 của ALC sẽ góp phần đáng kể vào việc nâng cấp đội bay thân rộng đang diễn ra của Vietnam Airlines với công nghệ mới nhất. ALC đánh giá cao vai trò cố vấn của chúng tôi khi lên kế hoạch tăng trưởng và thay thế đội bay của Vietnam Airlines để duy trì vị trí hàng đầu của hãng hàng không ở Đông Nam Á và trên toàn thế giới."


Với việc giao hàng cho Vietnam Airlines, 787-10 tiếp tục mở rộng sự hiện diện toàn cầu. Hơn 30 mẫu máy bay này đã được giao cho sáu nhà khai thác (gồm Singapore Airlines, ANA, EVA Air, Etihad, KLM & United) kể từ khi máy bay đi vào thương mại hóa năm ngoái. Các hãng hàng không đang triển khai 787-10 trên toàn thế giới, đặc biệt là ở châu Á vì đây là nơi có hơn một nửa trong số điểm đến dùng 787-10.

"Vietnam Airlines đã đạt được sự tăng trưởng ấn tượng trong những năm gần đây và giúp thúc đẩy sự gia tăng nhanh chóng của hàng không thương mại ở Đông Nam Á. Chúng tôi thấy tiềm năng lớn hơn nữa và 787-10 mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa quy mô và hiệu quả cho Vietnam Airlines để phục vụ nhu cầu cao các tuyến đường, trong khi 787-9 dài hơn mang đến sự linh hoạt để kết nối các thành phố lớn của thế giới với các điểm đến phổ biến ở Việt Nam và các quốc gia lân cận'', ông Ihssane Mounir, Phó chủ tịch cấp cao về Bán hàng và Tiếp thị thương mại của Boeing cho biết. "Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác một lần nữa với ALC để mang một chiếc máy bay tối tân đến một khách hàng có giá trị. Chúng tôi tin tưởng 787-10 sẽ giúp Vietnam Airlines tiếp tục phát triển mạng lưới khu vực và quốc tế và cải thiện giải thưởng dịch vụ của mình.''

Để tối ưu hóa hiệu suất của đội bay 787, Vietnam Airlines sử dụng các giải pháp của Boeing Global Services như Airplane Health Management (AHM) để thu thập dữ liệu chuyến bay thời gian thực và cho phép bảo trì dự đoán. AHM được cung cấp bởi Boeing AnalytX, một tập hợp các dịch vụ tư vấn và phần mềm giúp chuyển đổi dữ liệu thô thành hiệu quả cao hơn trong mỗi giai đoạn của chuyến bay.

----------
[Cập nhật lúc 21:15] Máy bay đã hạ cánh sau 19h07 bay liên tục từ Charleston rồi dừng ở Seattle với 5h20 bay, sau đó bay về Hà Nội lúc 21:10 với 13h47 bay.




Theo Boeing.​
 
Sửa lần cuối:

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom