Vietnam Mobile Day 2016 - Sự bùng nổ của thương mại di động

Mèo Trang

"Ngoan nhưng không hiền"
Tham gia
26/2/16
Bài viết
96
Được thích
98
1484 #1

Sáng 14/5/2016 đã diễn ra buổi họp báo ra mắt chuỗi sự kiện Vietnam Mobile Day 2016. Sự kiện bắt đầu từ ngày 18-06 TP. Hồ Chí Minh, 25/6 Hà Nội, 2/7 Đà Nẵng.
Năm nay lần đầu tiên kết hợp với Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam VECOM với vai trò đồng tổ chức. Ngoài ra, chuỗi sự kiện cũng tự hào đón nhận sự bảo trợ của Bộ Công Thương Việt Nam.

Chương trình cũng đón nhận sự cố vấn và đóng góp nội dung từ các đơn vị lớn như Google, Neilsen, Verisign…Ngoài ra còn có sự tham gia của các doanh nghiệp lớn khác như Lazada, Uber, Sendo, Tiki, Appota, Topica, Gameloft, FPT Telecom, Valuepotion…


Các chủ đề năm nay xoay quanh các xu hướng liên quan đến ngành công nghiệp Mobile và được chia làm 3 nhóm chủ đề chính:
  • Nhóm Mobile Commerce: Các chủ đề liên quan đến thương mại trên di động, mục tiêu thúc đẩy thương mại trên di động. Việt nam hiện tại có hàng chục triệu thuê bao di động có kế nối internet, theo thống kê của Google thì mỗi ngày trung bình chúng ta check dt 150 lần, ngoài ra theo các số liệu từ các đơn vị nghiên cứu thị trường và được cung cấp bởi chính các đơn vị làm thương mại điện tử thì tại Việt Nam hiện nay, số lượt truy cập để xem hàng, mua hàng trên di động đã vượt qua trên máy tính, cá biệt có những đơn vị chiếm đến hơn 60% tổng truy cập.
Điều này cũng xảy ra trước đó ở các nơi khác trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, đặc biệt là Ấn Độ đã có những sàn TMDT chỉ làm trên Mobile và 100% khách dùng mobile để mua bán. Các chủ đề trong nhóm này do các đơn vị làm TMĐT chia sẻ, liên quan đến thanh toán, giao nhận, quản lý đến việc ứng dụng Mobile vào kinh doanh để mở rộng thị trường, nâng cao doanh số, tiếp cận nhiều khách hàng…
  • Nhóm Mobile Business: Là các chủ đề liên quan đến quảng cáo, tiếp thị và thị trường. Các chủ đề này mang tính tổng quát, không chỉ liên quan đến thương mại di động mà còn liên quan đến các ngành nghề khác như mobile game, ứng dụng tiện ích nói chung, tối ưu cho ứng dụng, trải nghiệm người dùng, kể cả các bài học thất bại khi làm mobile, các cách kiếm tiền cho giới làm ứng dụng…
  • Nhóm Mobile Technology: Là các chủ đề chuyên sâu về công nghệ như các kỹ thuật, giải pháp công nghệ, các xu hướng công nghệ mới, cách học làm mobile app, cách tối ưu và quản lý bộ nhớ, giúp ứng dụng chạy mượt mà.
Sự kiện thu hút hơn 1500 người đến tham dự trực tiếp trong suốt cả ngày với nhiều hoạt động sôi nổi, được chia làm 2 khu vực lớn:
  • Khu vực triển lãm: Bao gồm các quầy giới thiệu sản phẩm của các công ty và startup, khu triển lãm này cũng đồng thời có các hoạt động như tuyển dụng và thu hút nhân tài, các trò chơi mang tính công nghệ cao nhằm thu hút và nhấn mạnh thế mạnh công nghệ của các sản phẩm tham gia triển lãm.

  • Khu vực hội thảo: Bao gồm 1 hội trường lớn sức chứa 500 người với các chủ đề về e-commerce và 2 phòng hội thảo sức chứa 300 người mỗi phòng, nơi diễn ra các chủ đề về Mobile Business và Mobile Technology.



Năm nay cũng là năm đầu tiên áp dụng format mới là lightning talk (thường được áp dụng trong các sự kiện công nghệ của Google). Với số lượng hơn 40 chủ đề tại mỗi thành phố, trải dài từ sáng đến chiều trong các khán phòng, sẽ cung cấp một bức tranh toàn cảnh của ngành Mobile một cách cận cảnh và thực tiễn nhất.
 
Top Bottom