Wall Street Journal: Apple sẽ làm gì sau khi iPhone “hết thời”?

hieucocc

Well-Known Member
Tham gia
17/2/14
Bài viết
740
Được thích
662
1410 #1

Theo tờ Wall Street Journal, Apple đã sẵn sàng kế hoạch sau khi iPhone “hết thời” bằng cách thay đổi dòng sản phẩm chủ lực của mình. Hãng đang cố gắng giảm bớt sự phụ thuộc vào điện thoại thông minh - mảng kinh doanh đang gặp khó khăn trong năm nay. Gã khổng lồ xứ Cupertino đặt ra mục tiêu đạt 50 tỷ USD từ mảng doanh thu dịch vụ vào năm tới; quý trước đơn vị này mang về doanh thu cao nhất từ trước đến nay đạt 10.75 tỷ USD. Mảng dịch vụ bao gồm Apple Pay, AppleCare, App Store, iTunes, Apple Music và một số dịch vụ nhỏ khác.

Thể chế tài chính lớn nhất thế giới - Morgan Stanley cho biết rằng mảng vị dịch vụ sẽ chiếm 60% mức tăng trưởng của Apple trong năm năm tới. Trong vòng 5 năm trở lại đây, iPhone đóng góp con số lên tới 85% mức tăng trưởng của Apple. Apple đang tìm cách để tăng doanh thu mảng dịch vụ và dự kiến sẽ ra mắt một dịch vụ tin tức với mức phí 10 USD mỗi tháng. Hiện tại, Apple đang sở hữu 360 triệu thuê bao đăng ký và kỳ vọng sẽ tăng lên 500 triệu vào năm 2020.


iPhone hiện vẫn đang là dòng sản phẩm chủ lực dù 2019 được dự đoán sẽ là một năm khó khăn đối với mảng điện thoại thông minh của Apple

Năm 2018, Apple đã tăng chi tiêu cho công tác nghiên cứu & phát triển thêm 23% lên mức 14.24 tỷ USD. Có suy đoán cho rằng dòng sản phẩm chủ lực kế tiếp của Apple sẽ là kính AR, tương tự như chiếc kính thông minh Google Glass. 2 năm trước, nhà phân tích về Apple, Gene Munster, chia sẻ kính AR của Apple được cho sẽ là một sản phẩm lớn , thậm chí là hơn cả dòng iPhone. Thời điểm ra mắt được dự kiến sẽ vào năm 2020-2021.


"Apple Glass" liệu có giúp Apple trụ vững thành công sau khi iPhone "hết thời"?

Apple đã và đang “thay máu” bộ phận điều hành, người đứng đầu bộ phận bán lẻ Angela Ahrendts được thay bằng giám đốc nhân sự Deirdre OTHERBrien. Bill Stasior, giám đốc điều hành của Siri đã bị thôi việc trong khi giám đốc mảng AI - John Giannandrea gia nhập đội ngũ điều hành của Apple. 200 nhân viên thuộc bộ phận phát triển xe tự hành đã bị cắt giảm. Rõ ràng họ đã có kế hoạch cho những ngày sau khi iPhone không còn “toả sáng” và liệu sau ngày “xấu trời” đó Apple có tiếp tục là một tượng đài trong làng công nghệ?

Xem thêm:


@hieucocc | TECHRUM | Phonearena
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom