Windows Phone vẫn sẽ là hệ điều hành điện thoại di động phát triển nhanh nhất ở châu Âu

Baby Angel

The Dark Knight
Tham gia
11/2/14
Bài viết
196
Được thích
345
928 #1

Số liệu mới nhất từ Kantar Worldpanel Comtech, trong ba tháng đầu năm 2014, Android gần như thâu tóm 70 phần trăm thị phần trên khắp châu Âu, và vẫn đang nắm giữ vị thế vững mạnh của mình. Điều thú vị cần lưu ý trong bản báo cáo này là sự thống trị thị trường của Samsung đang bắt đầu có sự giảm sút và Windows Phone đã một lần nữa được để ý là hệ điều hành điện thoại di động phát triển nhanh nhất tại thị trường châu Âu.

Theo Kantar, hiện Windows Phone có trên 10,1% thị trường của châu Âu về việc bán các mặt hàng thiết bị di động, trong khi đó, Apple nắm giữ 19%, và vẫn có khoảng chênh lệch với Microsoft và Nokia nhưng có thể sẽ rút ngắn được trong thời gian tới. Trong khi Windows Phone đã không thực hiện được điều thần kì trong quý 4 năm 2013 thì rất nhiều tin tức cho rằng hệ điều hành này vẫn sẽ nắm được thị phần trên 2 con số tại châu Âu.

Dominic Sunnebo, giám đốc chiến lược của Kantar, giải thích rằng "Nokia đang tiếp tục chiến thuật của mình và gặt hái được thành công trên khắp châu Âu với các thiết bị featurephone. Ở Anh, nơi điện thoại thông minh chiếm tới 70% thị phần, và có hơn 14 triệu người tiêu dùng featurephone là mục tiêu lớn mà các hãng điện thoại đang nhắm tới. Tại một số thị trường khác, Nokia vẫn phải có những bước đi vững chắc để giành lợi thế trong cuộc cạnh tranh thị trường điện thoại thông minh, nhưng trong thời điểm hiện tại thì thị trường châu Âu vẫn là một thị trường vô cùng quan trọng và Nokia hiện tại vẫn đang có khả năng phát triển và chiếm dần thị trường tiềm năng này."

Sẽ có những thay đổi lớn, đặc biệt là việc cho ra mặt các thành viên mới trong gia đình X - những thiết bị chạy Android của Nokia. Kế hoạch có thể là thu hút người tiêu dùng đối với các mặt hàng X hoặc Asha, để sau đó người dùng sẽ quan tâm hơn tới các thiết bị Lumia, tùy thuộc vào sự nhận thức và nhu cầu của khách hàng.


Thị trường EU5 bao gồm Anh, Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha.​

Nhìn vào dữ liệu trong các bảng xếp hạng rõ ràng Windows Phone vẫn còn duy trì được số lượng bán hàng khá tốt trên thị trường châu Âu. Trong khi đó, 2 thị trường Nhật Bản và Trung Quốc không có sự phát triển. So với các nền tảng hệ điều hành cho di động khác, Microsoft vẫn đang có những vị thế thuận lợi và đang là nhà phát triển tiềm năng. Những thay đổi từ Nokia với các thiết bị chạy Android có thể thúc đẩy người dùng trung thành hơn với Nokia và hướng tới các thiết bị Lumia vì tiện lợi.

Microsoft cũng có Windows Phone 8.1 là "át chủ bài" sắp được đưa ra, với dự kiến sẽ đưa tới cho mọi người dùng Windows Phone 8. Những thay đổi lớn cho hệ điều hành sẽ bao gồm nhiều bản sửa lỗi cho các tính năng và bổ sung các chức năng mà người dùng đã yêu cầu. Với những bước đi lớn này, Nokia và Microsoft đang thực hiện những bước đi trong chiến lược giành lấy thị phần trong thế giới công nghệ cạnh tranh gay gắt này.

Baby Angel

Theo Wpcentral
 
Tham gia
15/2/14
Bài viết
91
Được thích
33
#2

Số liệu mới nhất từ Kantar Worldpanel Comtech, trong ba tháng đầu năm 2014, Android gần như thâu tóm 70 phần trăm thị phần trên khắp châu Âu, và vẫn đang nắm giữ vị thế vững mạnh của mình. Điều thú vị cần lưu ý trong bản báo cáo này là sự thống trị thị trường của Samsung đang bắt đầu có sự giảm sút và Windows Phone đã một lần nữa được để ý là hệ điều hành điện thoại di động phát triển nhanh nhất tại thị trường châu Âu.

Theo Kantar, hiện Windows Phone có trên 10,1% thị trường của châu Âu về việc bán các mặt hàng thiết bị di động, trong khi đó, Apple nắm giữ 19%, và vẫn có khoảng chênh lệch với Microsoft và Nokia nhưng có thể sẽ rút ngắn được trong thời gian tới. Trong khi Windows Phone đã không thực hiện được điều thần kì trong quý 4 năm 2013 thì rất nhiều tin tức cho rằng hệ điều hành này vẫn sẽ nắm được thị phần trên 2 con số tại châu Âu.

Dominic Sunnebo, giám đốc chiến lược của Kantar, giải thích rằng "Nokia đang tiếp tục chiến thuật của mình và gặt hái được thành công trên khắp châu Âu với các thiết bị featurephone. Ở Anh, nơi điện thoại thông minh chiếm tới 70% thị phần, và có hơn 14 triệu người tiêu dùng featurephone là mục tiêu lớn mà các hãng điện thoại đang nhắm tới. Tại một số thị trường khác, Nokia vẫn phải có những bước đi vững chắc để giành lợi thế trong cuộc cạnh tranh thị trường điện thoại thông minh, nhưng trong thời điểm hiện tại thì thị trường châu Âu vẫn là một thị trường vô cùng quan trọng và Nokia hiện tại vẫn đang có khả năng phát triển và chiếm dần thị trường tiềm năng này."

Sẽ có những thay đổi lớn, đặc biệt là việc cho ra mặt các thành viên mới trong gia đình X - những thiết bị chạy Android của Nokia. Kế hoạch có thể là thu hút người tiêu dùng đối với các mặt hàng X hoặc Asha, để sau đó người dùng sẽ quan tâm hơn tới các thiết bị Lumia, tùy thuộc vào sự nhận thức và nhu cầu của khách hàng.


Thị trường EU5 bao gồm Anh, Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha.​

Nhìn vào dữ liệu trong các bảng xếp hạng rõ ràng Windows Phone vẫn còn duy trì được số lượng bán hàng khá tốt trên thị trường châu Âu. Trong khi đó, 2 thị trường Nhật Bản và Trung Quốc không có sự phát triển. So với các nền tảng hệ điều hành cho di động khác, Microsoft vẫn đang có những vị thế thuận lợi và đang là nhà phát triển tiềm năng. Những thay đổi từ Nokia với các thiết bị chạy Android có thể thúc đẩy người dùng trung thành hơn với Nokia và hướng tới các thiết bị Lumia vì tiện lợi.

Microsoft cũng có Windows Phone 8.1 là "át chủ bài" sắp được đưa ra, với dự kiến sẽ đưa tới cho mọi người dùng Windows Phone 8. Những thay đổi lớn cho hệ điều hành sẽ bao gồm nhiều bản sửa lỗi cho các tính năng và bổ sung các chức năng mà người dùng đã yêu cầu. Với những bước đi lớn này, Nokia và Microsoft đang thực hiện những bước đi trong chiến lược giành lấy thị phần trong thế giới công nghệ cạnh tranh gay gắt này.

Baby Angel

Theo Wpcentral
ghê
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom