Xiaomi bán được 34,7 triệu thiết bị trong nửa đầu năm 2015, đạt mức tăng trưởng 33%

Duy Lê

New Member
Tham gia
10/6/14
Bài viết
3,049
Được thích
4,981
1514 #1
Theo báo cáo tình hình kinh doanh mới đây của Xiaomi, nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc cho biết công ty đã phân phối được 34,7 triệu đơn vị trong nửa đầu năm 2015, qua đó đạt mức tăng trưởng lên đến 33%. Đây là con số rất ấn tượng, đặc biệt là khi thị trường smartphone trên thế giới đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại.


Tuy nhiên, kết quả này lại phù hợp với dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng của Xiaomi trong năm 2015, trong đó nhà sản xuất Trung Quốc dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng ở mức 30% so với năm ngoái.


Lei Jun - đồng sáng lập và CEO của Xiaomi.

Mới đây, Xiaomi cũng đã lập kỷ lục Guiness thế giới khi bán được 2,11 triệu chiếc smartphone trong vòng 12 giờ đồng hồ. Ngoài ra, hãng còn hoàn tất được thỏa thuận với Microsoft nhằm hỗ trợ phiên bản Windows 10 Technical Preview cho mẫu điện thoại thông minh Xiaomi Mi4 vốn đang chạy hệ điều hành Android, đồng thời đẩy mạnh tiến độ cho việc mở cửa hàng trực tuyến tại Mỹ.

"Trong khi tình hình kinh doanh điện thoại thông minh tại Trung Quốc đang có dấu hiệu chậm lại thì chúng tôi vẫn hoàn thành xuất sắc các kế hoạch đã đề ra, thậm chí còn đạt mức tăng trưởng ngoài mong đợi, lên đến 33% so với doanh thu của năm ngoái. Có thể nói rằng, Xiaomi đang thể hiện được sự vượt trội so với các nhà sản xuất khác trên thị trường. Thật sự thì đây là một bản báo cáo không thể tuyệt vời hơn.", Lei Jun - người sáng lập và CEO của Xiaomi chia sẻ.

Xiaomi đang muốn chen chân vào thị trường smartphone cao cấp tại Mỹ cũng như một số quốc Châu Âu.

Một số báo cáo gần đây cũng cho thấy Xiaomi đang là nhà sản xuất smartphone số 1 tại Trung Quốc trong 5 Quý liên tiếp. Được biết, thị phần của hãng tại quốc gia đông dân nhất thế giới đã đạt mốc 12,5%. Có thể thấy, công ty đã hoàn thành tất cả những kỳ vọng bằng việc ra mắt các sản phẩm có chất lượng tốt, mức giá vừa phải và chiến lược kinh doanh cực kỳ đúng đắn. Các bạn có thể xem toàn bộ báo cáo kinh doanh của Xiaomi tại đây.

Xiaomi biết cách để ngăn chặn các thiệt hại đồng thời liên tục đưa ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, cũng như giới thiệu các mẫu smartphone giá rẻ đến với người dùng không hiểu biết quá nhiều về công nghệ. Vì vậy, không bất ngờ khi các sản phẩm của họ chỉ tốn vài phút là đã đạt được mức doanh số ấn tượng.

Xem thêm:

Bên cạnh đó, Xiaomi cũng tập trung nhiều vào việc phát triển những chiếc smartphone cao cấp. Các thiết bị gần đây của hãng đều được đánh giá rất cao về cả thiết kế, kiểu dáng, hiệu năng và phần mềm, có thể kể đến mốt số model như Mi 4i, Mi Note và Mi Note Pro. Hơn nữa, công ty còn tham gia nhiều hơn vào các thị trường khác như nghiên cứu về TV thông minh, thiết bị đeo được hay các loại phụ kiện khác. Thâm chí, hãng này còn có ý định chen chân vào thị trường Mỹ.

 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom