Cảnh sát Mỹ tái tạo vân tay người chết bằng công nghệ in 3D để mở khoá iPhone của anh ta

thinhnt

Lười, rất lười
Tham gia
23/12/15
Bài viết
148
Được thích
246
1684 #1

Có vẻ như sở cảnh sát bang Michigan - Mỹ đã có thêm một phương pháp để mở khoá iPhone mà không cần đến sự trợ giúp của Apple.

Vào đầu năm nay, cán bộ thực thi pháp luật bang Michigan đã tiếp cận các giáo sư thuộc đại học Michigan để nhờ giúp họ tái tạo lại vân tay nạn nhân của một vụ giết người, từ một máy quét vân tay bằng công nghệ in 3D. Sau đó họ sẽ tiến hành tạo ra 1 ngón tay giả với vân tay của nạn nhân để có thể unlock chiếc iPhone của anh ta.

Vì quá trình điều tra vẫn đang diễn ra nên có rất ít chi tiết được tiết lộ, hiện vẫn chưa rõ liệu biện pháp này có thành công hay không? Tuy nhiên phương pháp này cũng tương tự với các biện pháp đã từng được áp dụng trong quá khứ, cố gắng tái tạo lại vân tay từ những hình ảnh thu được, được pháp luật Mỹ chấp nhận. Đây có thể là trường hợp đầu tiên được cảnh sát Mỹ công nhận dùng công nghệ để mở khoá một chiếc điện thoại đang trong quá trình điều tra vụ án.

Phía cảnh sát Mỹ cũng đã giám sát chặt chẽ kỹ thuật mở khoá điện thoại kể từ vụ San Bernardino đầu năm nay, mặc dù điện thoại của nghi phạm trong vụ này không có chức năng nhận diện vân tay. Vào tháng 5 năm nay Apple cũng đã thay đổi cách iOS quản lý phần đăng nhập bằng vân tay trên thiết bị của họ, cụ thể bạn vẫn phải nhập passcode bổ sung nếu thiết bị ở chế độ chờ hơn 8h hoặc chưa nhập passcode trong vòng 6 ngày.

Hiện vẫn chưa rõ vào thời điểm tái tạo lại vân tay thì chiếc iPhone của nạn nhân có chịu ảnh hưởng từ quy định mới về đăng nhập vân tay của Apple hay không? Theo một bài báo địa phương thì việc tái tạo lại vân tay là cần thiết vì vân tay thật của nạn nhân không thể sử dụng được nữa.

Nguồn: The Verge
 
Last edited by a moderator:

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom