Đây là 5 lý do khiến Pokémon GO mất đi 15 triệu người chơi trong một tháng. Bạn có nghĩ vậy?

Ryankog

Administrator
Tham gia
6/4/16
Bài viết
4,237
Được thích
4,574
13360 #1

Còn nhớ chỉ một tháng trước đây, Pokémon GO ra mắt và lập tức gây nên hiện tượng chưa từng có trong làng game di động, khiến hàng chục triệu người phải “bỏ nhà theo game”. Nhưng cũng chỉ trong 1 tháng, lượng người chơi Pokémon GO đã suy giảm với một con số khủng khiếp, và người chơi cũng có lý do chính đáng để rời bỏ game.

Theo dữ liệu của những công ty Axiom Capital Management, lượng người dùng tích cực hàng ngày của Pokémon GO ở mức cao nhất lên đến 45 triệu ngươi vào giữa tháng 7, nhưng đến giữa tháng 8, lượng người dùng đã giảm xuống chỉ còn khoảng 30 triệu, tức là có gần 15 triệu người đã rời bỏ game (tính ở thời điểm lấy dữ liệu).


Lượng người dùng tích cực của Pokémon GO giảm từ 45 triệu xuống 30 triệu

Có thể nói trong lịch sử ngành công nghiệp game, chưa trò chơi nào có thể đạt được thành công cực lớn trong thời gian ngắn như Pokémon GO, nhưng vì sao game lại mất một lượng người chơi lớn chỉ trong 1 tháng ra mắt như vậy? Dưới đây là một số lý do có thể giải thích cho chuyện này.

1. Sự tò mò của người chơi đã giảm

Nói một cách đơn giản là Pokémon GO đã mất đi vị trí số một của mình trong mắt người dùng. Khi vưa ra mắt, game xuất hiện trên mọi mặt báo, các chương trình TV và được gọi là “hiện tượng”, nhưng giờ đây mọi chuyện đã giảm xuống, theo như dữ liệu từ Google Trends thì lượng người dùng tìm kiếm từ khóa “Pokémon GO” đã giảm đi rất nhiều.


Dữ liệu của Google cho thấy lượng tìm kiếm từ khóa "Pokémon GO" chỉ còn 1/4 so với trước đây

Điều này một phần cũng gắn với những sự kiện ngoài đời, như việc Olympics diễn ra vào tháng rồi đã khiến nhiều người bớt chú ý đến game. Hay cũng không còn những tờ báo “giật tít” người chơi Pokémon tìm thấy xác chết, hay gây tai nạn giao thông nữa. Những điều này đã khiến game không còn trở thành xu hướng nữa và dù có không chơi bạn cũng không lạc hậu.

2. Đòi hỏi phải vận động


Dẫu cho ý định của nhà phát triển là khuyến khích người chơi ra ngoài vận động kết hợp với chơi game, nhưng điều này cũng có mặt trái của nó, khi mà nhiều người không hề thích phải vận động để chơi game, nhất là trong mùa hè nóng nực. Bên cạnh đó, những người chơi Pokémon cũng dần mất đi sự hưng phấn bởi các tin cảnh báo về nạn kẻ xấu lợi dụng game để cướp của người chơi và cả các trận bắn súng, ẩu đả vì game. Do đó, những gamer trước đây chỉ thích ngồi trên ghế và thưởng thức game, sau một thời gian thử qua Pokémon GO đã cảm thấy chán và từ bỏ.

3. Cách chơi lặp lại

Đây là đánh giá chung của rất nhiều người khi chơi game, thậm chí, một tháng sau khi game phát hành, ngay cả những fan cứng nhất cũng phải thừa nhận là game đã trở nên chán dần. Bạn chỉ việc đi, bắt, bắt, bắt, bắt Pokémon để rồi lên level cao hơn thì cả một con Pidgey cũng trở nên khó nhằn.


Trang BuzzFeed đã mô tả trò chơi hoạt động như thế này: “Đi vòng vòng. Tìm Pokéstops. Lụm đồ. Bắt (hầu những là những Pokémon cấp thấp thường lặp đi lặp lại). Lên level. Có thể là đấu Gym. Lặp lại”.

Vừa qua, Niantic có vẻ cũng nhận thấy người chơi đang bắt đầu chán dần với game, nên họ đã tung ra phiên bản cập nhật với tính năng Appraisal cho phép người chơi tìm hiểu kỹ hơn về thông số Pokémon của mình, nhưng có lẽ điều này cũng không đủ cuốn hút để mang người chơi trở lại. Niantic cần có thứ gì đó thật đột phá cho game.

4. Nạn hack tràn lan


Niantic đã công bố sẽ ban vĩnh viễn những tài khoản hack game, và họ có lý do hợp lý để làm việc này. Kể từ khi Pokémon GO bắt đầu ra mắt, thì cùng với đó là hàng loại các ứng dụng, các mẹo được người chơi sử dụng để hack game, ví dụ như mock GPS để ngồi nhà chơi game, hay dùng đến các bản đồ hiển thị Pokémon mà hãng xem như một hình thức hack và đã liên hệ đến các trang web, nhà phát triển để gỡ các bản đồ này xuống.

Chính điều này đã khiến không ít người chơi chân chính cảm thấy nhàm chán, có cảm giác như mình bị lừa dối và bắt đầu bỏ game.

5. Rất nhiều lỗi


Có lẽ đây là lỗi mà ai cũng đã từng và đang gặp

Pokémon GO có rất nhiều lỗi, đây là điều không thể chối cãi. Game thường bị lỗi GPS, đứng game, người dùng rất hay bị yêu cầu đăng nhập lại tài khoản khi chơi. Một game quá nhiều lỗi thì lẽ dĩ nhiên là sẽ khiến người chơi cảm thấy khó chịu, kết hợp với những lý do bên trên, cũng dễ hiểu khi 15 triệu người chơi đã từ bỏ Pokémon GO.

Tuy hiện tại lượng người chơi Pokémon GO vẫn còn rất lớn, nhưng nếu tình trạng này kéo dài và Niantic không đưa ra các bản cập nhật mang tính đổi mới trong gameplay thì chắc chắn, không sớm thì muộn Pokémon GO sẽ phải đón nhận kết quả xấu. Hy vọng Pokémon GO không đi vào lịch sử ngành game như một trò chơi thành công nhanh nhất và thất bại cay đắng nhất.

Tham khảo: mic
 
Last edited by a moderator:

nam666st

New Member
Tham gia
26/2/16
Bài viết
8
Được thích
4
#2
BỎ GAME NÀY CŨNG CHỈ VÌ MÙA HÈ VỚI SUỐT NGÀY BỊ LỖI, LÚC THÌ GPS LÚC THÌ CHẢ HIỂU SAO MÀN HÌNH TỰ NHIÊN ĐEN XÌ LÚC MỚI HẾT
 

nqk009

New Member
Tham gia
30/9/15
Bài viết
85
Được thích
41
#5
Chơi thử vài hôm thì thấy người ta bảo mình là : thần kinh, đi long nhong ngoài đường như thằng trốn viện ! Xoá rùi !
 

pvnam95

New Member
Tham gia
29/8/15
Bài viết
64
Được thích
26
#8
Chỉ có những người tò mò mới tải về thôi. Và lý do tải game duy nhất là do nó xuất hiện trên mọi mặt báo... Giống như Flappy Bird trước đây thôi.
 

luanth

Well-Known Member
Tham gia
12/11/15
Bài viết
1,012
Được thích
688
#9
Hy vọng sắp tới tổ chức giải đầu pokemon theo hình cây từ thấp đến cao, lúc đó sẽ có nhiều trò vui.
 
Top Bottom