Các biện pháp cải thiện trẻ tiêu chảy nhiều lần trong ngày

Tham gia
7/6/21
Bài viết
352
Được thích
0
19 #1
Trẻ bị tiêu chảy là tình trạng rối loạn tiêu hóa khiến con khó chịu và mệt mỏi, lâu ngày còn khiến con quấy khóc nhiều hơn làm cha mẹ lo lắng và áp lực. Vậy biện pháp nào giúp cải thiện trẻ tiêu chảy nhiều lần trong ngày?

PHẢI LÀM SAO ĐỂ XỬ LÝ TRẺ TIÊU CHẢY NHIỀU LẦN TRONG NGÀY?
Nhiều phụ huynh thắc mắc trẻ tiêu chảy nhiều lần trong ngày phải làm sao? Bố mẹ nên nhớ theo dõi diễn biến và tình trạng đi ngoài của trẻ, kiểm ra lại chế độ dinh dưỡng và khẩu phần ăn hàng ngày của con xem có sự bất thường không. Bố mẹ không nên chủ quan bởi trẻ đi ngoài nhiều lần dễ bị mất nước nghiêm trọng ảnh hưởng tới tính mạng. Khi có con nhỏ đi ngoài nhiều lần, bố mẹ cần:
Bù nước và điện giải cho trẻ với dung dịch Oresol pha theo hướng dẫn, ngoài ra cần tăng cường thêm nước lọc, nước canh, nước dừa.. để bù nước cho bé liên tục trong quá trình con đang bị tiêu chảy.
Giữ gìn vệ sinh thật sạch cho trẻ, chú ý rửa tay sát khuẩn cho trẻ với xà phòng và nước sạch sau mỗi lần con đi vệ sinh, trước khi ăn, tránh cho con mút tay hoặc cho đồ chơi vào ngậm trong miệng.
Giữ gìn môi trường sống của trẻ sạch sẽ và khử trùng đồ chơi của trẻ định kỳ. Giữ gìn sạch sẽ nhà vệ sinh, cọ rửa thường xuyên.
Chia nhỏ các bữa ăn trong ngày, nấu nhừ và lỏng để con dễ tiêu hóa hơn. Mỗi bữa ăn chỉ nên cho con ăn vừa đủ, không nên cho con ăn quá nhiều sẽ ảnh hưởng xấu tới sự hoạt động của hệ tiêu hóa.
Tiêm đủ các loại vắc xin đặc biệt là vắc xin phòng tránh cho trẻ các bệnh tiêu chảy.
Cho trẻ đi khám ngay khi có các dấu hiệu đi ngoài nặng kèm theo sốt cao, bị đau bụng, trong phân lẫn chất nhầy hay máu hay có các biểu hiện bất thường khác.
Tăng cường men vi sinh cho trẻ tiêu chảy, cung cấp hàm lượng lớn lợi khuẩn đường ruột cho bé để giữ cân bằng và ổn định hệ tiêu hóa, giảm nhanh dấu hiệu tiêu chảy do nhiễm khuẩn, rối loạn tiêu hóa hiệu quả. Dùng men vi sinh cũng giúp trẻ ăn uống tốt hơn, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho bé để phòng tránh bệnh tiêu chảy tái phát sau này.
NGUYÊN NHÂN KHIẾN TRẺ BỊ ĐI NGOÀI NHIỀU LẦN TRONG NGÀY
Có nhiều nguyên nhân khiến cho trẻ tiêu chảy nhiều lần trong ngày, tuy nhiên bố mẹ cần lưu ý tới một số nguyên nhân chính sau đây:
Do trẻ bị nhiễm các sinh vật ký sinh.
Do nguyên nhân khác như trẻ ngộ độc thực phẩm, nhiễm trùng tai..
Do trẻ bị dị ứng thức ăn.
Do trẻ bị nhiễm khuẩn.
Do dùng nhiều thuốc kháng sinh, thuốc điều trị dài ngày.
ĐI NGOÀI NHIỀU LẦN KHIẾN TRẺ GẶP NGUY HIỂM GÌ?
Trẻ đi ngoài nhiều lần có nguy hiểm hay không còn do tình trạng con bị mất nước ít hay nhiều. Nếu bé đi ngoài nhiều lân, cơ thể sẽ hao hụt một lượng lớn nước và điện giải. Nếu bố mẹ không khắc phục kịp thời và bù lại lượng nước, điện giải thiếu hụt sẽ khiến bé gặp nguy hiểm như:
Trẻ suy dinh dưỡng do không được bồi bổ trong quá trình bị bệnh.
Trẻ bị mất nước nghiêm trọng dẫn tới tử vong.
Trẻ bị suy thận cấp.
Trẻ hạ huyết áp, hôn mê, ngất xỉu.
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom