Epic Games muốn lên App Store của Apple thì phải theo luật của Apple

Ryankog

Administrator
Tham gia
6/4/16
Bài viết
4,237
Được thích
4,574
2607 #1


Apple đã phản hồi lại Epic Games trong cuộc tranh chấp đang diễn ra giữa hai công ty. Epic đã nói rằng Apple đang đe dọa thu hồi quyền truy cập vào các công cụ dành cho nhà phát triển iOS và Mac bằng cách xóa họ khỏi Chương trình nhà phát triển Apple (Apple Developer Program), và thậm chí còn cấm các nhà phát triển khác sử dụng Unreal Engine khi phát triển game cho nền tảng của Apple, trừ khi Epic cắt tùy chọn xử lý thanh toán trong game Fortnite mà Apple nói rằng vi phạm quy định của Apps Store.

“Chúng tôi rất muốn giữ công ty như một phần của Chương trình nhà phát triển Apple và các ứng dụng của họ trên Store,” Apple cho biết trong một thông báo với The Verge. “Epic đã tự tạo ra một vấn đề mà có thể dễ dàng được khắc phục nếu họ gửi bản cập nhật ứng dụng của mình để hoàn nguyên nó và tuân thủ các nguyên tắc mà họ đã từng đồng ý và áp dụng cho tất cả các nhà phát triển”.

App Store được thiết kế để trở thành một nơi an toàn và đáng tin cậy cho người dùng và là cơ hội kinh doanh tuyệt vời cho tất cả các nhà phát triển. Epic là một trong những nhà phát triển thành công nhất trên App Store, phát triển thành một doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô, tiếp cận hàng triệu khách hàng iOS trên khắp thế giới.
Chúng tôi rất muốn giữ công ty như một phần của Chương trình nhà phát triển Apple và các ứng dụng của họ trên Store. Vấn đề mà Epic đã tự tạo ra là một vấn đề có thể dễ dàng được khắc phục nếu họ gửi bản cập nhật ứng dụng của họ để hoàn nguyên nó và tuân thủ các nguyên tắc mà họ đã đồng ý và áp dụng cho tất cả các nhà phát triển.
Chúng tôi sẽ không tạo ngoại lệ cho Epic vì chúng tôi cho rằng không đúng khi đặt lợi ích kinh doanh của họ lên trước các nguyên tắc bảo vệ khách hàng của chúng tôi.



Bản cập nhật Fortnite bất ngờ của Epic được thiết kế để bỏ qua nguyên tắc của cửa hàng ứng dụng, yêu cầu các nhà phát triển sử dụng hệ thống thanh toán của chủ sở hữu nền tảng để mua hàng kỹ thuật số trong ứng dụng như V-bucks, giúp Apple và Google được chia 30% doanh thu. Các quy tắc chỉ áp dụng cho các mặt hàng kỹ thuật số, đó là lý do tại sao bạn có thể mua một chiếc bánh mì kẹp thịt trên UberEats hoặc một cuốn sách thật trong ứng dụng Amazon với Uber và Amazon xử lý các khoản thanh toán, nhưng bạn không thể làm điều tương tự với sách điện tử Kindle hoặc skin Fortnite.

Apple và Google đã xóa Fortnite khỏi App Store và Play Store để phản ứng lại hành vi vi phạm của Epic và Epic đã đáp trả bằng các vụ kiện hai công ty về hành vi phản cạnh tranh. Epic cũng đã nộp một lệnh sơ bộ yêu cầu tòa án ngăn chặn việc Apple loại công ty khỏi chương trình nhà phát triển; ngược lại, Apple cho biết sẽ cho Epic đến ngày 28 tháng 8 để thực hiện các thay đổi.



Tham khảo: TheVerge
 
Sửa lần cuối:

lại khang duy

Active Member
Tham gia
18/8/14
Bài viết
106
Được thích
59
#2
Apple là một bọn độc quyền. Lấy 30% mà chả làm cái mẹ gì thì kiếm tiền thật ez.
 

tranhuuthinhit

New Member
Tham gia
18/8/20
Bài viết
1
Được thích
4
#3
Nếu Epic thấy chi phí 30% là cao thì tự build OS, tự làm thiết bị rồi bỏ tiền marketing và tìm kháchh cỡ apple rồi tự chơi để khỏi tốn 30% chi phí kia. Nếu không có Apple thì Epic có được 70% chi phí còn lại không.
 

truongi89

New Member
Tham gia
6/8/20
Bài viết
5
Được thích
1
#4
Nếu Epic thấy chi phí 30% là cao thì tự build OS, tự làm thiết bị rồi bỏ tiền marketing và tìm kháchh cỡ apple rồi tự chơi để khỏi tốn 30% chi phí kia. Nếu không có Apple thì Epic có được 70% chi phí còn lại không.
Đến khi Apple xoá luôn trên AppStore thì mới hiểu rằng có khi nó ảo tưởng sức mạnh, và gây chiến với khẩu hiệu vì người dùng nhưng nói thẳng là vì doanh thu của bản thân nó thì đúng hơn
Cứ chờ xem ai sẽ thay đổi theo ai :D
 

tmcuong

Member
Tham gia
30/3/20
Bài viết
82
Được thích
19
#5
Apple là một bọn độc quyền. Lấy 30% mà chả làm cái mẹ gì thì kiếm tiền thật ez.
Họ xây dựng nền tảng chợ ứng dụng, họ bán thiết bị sử dụng nền tảng đó... sao nói họ k làm gì được.
 

moitinhdaukiss

Well-Known Member
Tham gia
13/10/16
Bài viết
1,005
Được thích
233
#6
Apple độc quyền từ đó giờ rồi, nhưng trách cũng khó lắm, vì họ là người tạo ra mà.
 

Tình93

Member
Tham gia
6/4/20
Bài viết
52
Được thích
17
#7
Đồng ý là apple k sai. Nhưng thử hỏi nếu vụ kiện này apple thắng nó tăng lên 50% thì nhà phát triển chết hết. Lúc đó đừng hỏi tại sao nhảy qua bên anrdoid. Bên Android họ k có chplay vẫn sống dx bằng file apk. Nếu 1 ngày nào đó nhà phát triển quay lưng thì xem ai chết. Đồng ý chợ là apple xây nhưng k có tiểu thương thì nó có gọi là chợ nữa hay k. Epic kiện vì 30% quá cao cho kẻ "ng làm công ăn 1 nữa, ng nằm ngửa ăn 2 phần"
 

Hùng Satế

Well-Known Member
Tham gia
17/9/18
Bài viết
1,060
Được thích
276
#8
Họ xây dựng nền tảng chợ ứng dụng, họ bán thiết bị sử dụng nền tảng đó... sao nói họ k làm gì được.
Táo bán thiết bị lấy tiền, 1 đồng vốn 2 đồng lãi chứ có phải cho không thiết bị hay trợ giá bán rẻ thiết bị đâu mà bạn lập luận kiểu đó. Táo rõ là ngồi mát ăn bát vàng.
 
Tham gia
2/3/20
Bài viết
52
Được thích
6
#9
Táo bán thiết bị lấy tiền, 1 đồng vốn 2 đồng lãi chứ có phải cho không thiết bị hay trợ giá bán rẻ thiết bị đâu mà bạn lập luận kiểu đó. Táo rõ là ngồi mát ăn bát vàng.
thì mày tạo ra OS đi rồi cài vô thiết bị bán, rồi lấy 0đ cho epic ai cấm đâu,
android cũng 30% kìa mày?
 
Tham gia
2/3/20
Bài viết
52
Được thích
6
#10
Đồng ý là apple k sai. Nhưng thử hỏi nếu vụ kiện này apple thắng nó tăng lên 50% thì nhà phát triển chết hết. Lúc đó đừng hỏi tại sao nhảy qua bên anrdoid. Bên Android họ k có chplay vẫn sống dx bằng file apk. Nếu 1 ngày nào đó nhà phát triển quay lưng thì xem ai chết. Đồng ý chợ là apple xây nhưng k có tiểu thương thì nó có gọi là chợ nữa hay k. Epic kiện vì 30% quá cao cho kẻ "ng làm công ăn 1 nữa, ng nằm ngửa ăn 2 phần"
android cũng thu 30% thằng dốt

:)

epic cũng từng rút phải chplay chuyển sang down apk trên web, mà méo ai thèm cài, nên đành muối mặt quay lại đăng cho google cạp 30% đấy

hiện tại google cũng cấm luôn trên chplay rồi :)

chợ người ta thuê mặt bằng, nhân công quản lý, tạo uy tín cho khách hàng tới, mày lê đít vô ngồi xin mở gian hàng bán sử dụng lượng khách có sẵn người ta lôi kéo về mà còn đòi free thì cút nhé :) nói vậy cho nó vuông
 
Tham gia
2/3/20
Bài viết
52
Được thích
6
#11
Apple là một bọn độc quyền. Lấy 30% mà chả làm cái mẹ gì thì kiếm tiền thật ez.
nói ngu như con bò, thấy theo mày iOs ai ngồi code dev cho mày đăng app lên vậy :) kiếm tiền dễ thế ngồi viết OS cho mấy hãng đăng game lên free tao coi :)
 
Tham gia
2/3/20
Bài viết
52
Được thích
6
#12
Táo bán thiết bị lấy tiền, 1 đồng vốn 2 đồng lãi chứ có phải cho không thiết bị hay trợ giá bán rẻ thiết bị đâu mà bạn lập luận kiểu đó. Táo rõ là ngồi mát ăn bát vàng.
thằng @luanth trần hữu luân bến tre, bị tinhte nó hắt hủi qua đây còn không dám dùng nick chính,xài clone sa tế sa tùng đừng chọc cười nha trần hữu luân
 

tmcuong

Member
Tham gia
30/3/20
Bài viết
82
Được thích
19
#13
Táo bán thiết bị lấy tiền, 1 đồng vốn 2 đồng lãi chứ có phải cho không thiết bị hay trợ giá bán rẻ thiết bị đâu mà bạn lập luận kiểu đó. Táo rõ là ngồi mát ăn bát vàng.
Theo bạn nền tảng ai làm?
MKT ai làm, chi phí ai trả?

Bán 1 lời 2 là chuyện bình thường, bạn làm sản xuất sẽ biết landed cost hay COGS và tại sao họ bán 1 "lời" 2
 

Tình93

Member
Tham gia
6/4/20
Bài viết
52
Được thích
17
#14
android cũng thu 30% thằng dốt

:)

epic cũng từng rút phải chplay chuyển sang down apk trên web, mà méo ai thèm cài, nên đành muối mặt quay lại đăng cho google cạp 30% đấy

hiện tại google cũng cấm luôn trên chplay rồi :)

chợ người ta thuê mặt bằng, nhân công quản lý, tạo uy tín cho khách hàng tới, mày lê đít vô ngồi xin mở gian hàng bán sử dụng lượng khách có sẵn người ta lôi kéo về mà còn đòi free thì cút nhé :) nói vậy cho nó vuông
K biết thì câm mồm. Cả thiên hạ ai chả biết anrdoid thu 30%. Epic ra trc trên web rồi mới nhảy lên chplay chứ méo biết cc j mà nói lên chplay rồi chuyển sang web. Biết thì nói k biết câm mỏm lại đi. Cai bất tiện ở chổ nền web là mỗi khi có bản update phải cài lại từ đầu bị ng dùng nói quá chứ biết cc j mà ít ng sài.
Còn thằng não phẳng như m thì muôn đời k suy nghĩ tối ưu lên đc. T nói nếu thằng apple nó thắng lúc đấy tăng lên 50% thằng ngu nhất là m đó là cái thằng bỏ thêm tiền ngu như m đó. 1 vật phẩm trong game ví dụ như 0.9$ thêm tiền ngu 50% của 0.9... Thử hỏi epic kiện vì ai mà ngu lol đi bợ đít apple Google. 0.9$ nó vẫn ăn đủ chứ nó kiện éo phải vì nó. Đừng nên chửi ng khác khi chưa biết cc gì của thiên hạ nha
 
Tham gia
29/8/19
Bài viết
55
Được thích
9
#16
Người ta xây dụng Appstore để mình vô đó bán hàng và thu tiền, không trả công gì cho người ta à? Đâu ra chuyện vô lý vậy?
 

Hùng Satế

Well-Known Member
Tham gia
17/9/18
Bài viết
1,060
Được thích
276
#17
Theo bạn nền tảng ai làm?
MKT ai làm, chi phí ai trả?

Bán 1 lời 2 là chuyện bình thường, bạn làm sản xuất sẽ biết landed cost hay COGS và tại sao họ bán 1 "lời" 2
Bạn nói vậy sai rồi. Ở đây đang là phí dịch vụ thanh toán. Vì nếu ko xài dịch vụ thanh toán thì ko tốn gì cả. Nên ko có chi phí nền tảng nào ở đây cả.
Nếu mà game xài dịch vụ thanh toán của Táo nó sẽ trả táo 30% nếu xứng đáng. Nếu không hài lòng thì chọn dịch vụ thanh toán khác xài. Đây là nguyên tắc cơ bản của chống độc quyền. Táo không cho chọn lựa khác, và áp đặt giá là lựa chọn duy nhất, như vậy là cản trở sự phát triển nên sẽ có luật chống độc quyền can thiệp.
Nó cũng như bạn xài dịch vụ nghe nhạc của Táo hay của spotify, bạn thấy cái nào tốt hơn giá phải chăng hơn thì bạn chọn xài. Chứ quen kiểu ios của táo muốn làm gì làm thì nó muốn độc quyền xong ép giá bao nhiêu tùy ý sao được.
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
2/3/20
Bài viết
52
Được thích
6
#19
Bạn nói vậy sai rồi. Ở đây đang là phí dịch vụ thanh toán. Vì nếu ko xài dịch vụ thanh toán thì ko tốn gì cả. Nên ko có chi phí nền tảng nào ở đây cả.
Nếu mà game xài dịch vụ thanh toán của Táo nó sẽ trả táo 30% nếu xứng đáng. Nếu không hài lòng thì chọn dịch vụ thanh toán khác xài. Đây là nguyên tắc cơ bản của chống độc quyền. Táo không cho chọn lựa khác, và áp đặt giá là lựa chọn duy nhất, như vậy là cản trở sự phát triển nên sẽ có luật chống độc quyền can thiệp.
Nó cũng như bạn xài dịch vụ nghe nhạc của Táo hay của spotify, bạn thấy cái nào tốt hơn giá phải chăng hơn thì bạn chọn xài. Chứ quen kiểu ios của táo muốn làm gì làm thì nó muốn độc quyền xong ép giá bao nhiêu tùy ý sao được.
thì mày tạo OS mà cho nó bán nhé luanth trần hữu luân bến tre :) chứ android mày thờ nó cũng 30% "ngồi không mà thu" đó
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom