Khi nào cần phải phẫu thuật hẹp bao quy đầu?

hangpham

New Member
Tham gia
23/9/19
Bài viết
10
Được thích
0
130 #1
Thế nào là hẹp bao quy đầu?
Da quy đầu là một cấu trúc ôm trọn bên ngoài quy đầu. Mặt trong lớp da này có một vài tuyến tiết ra dưỡng chất nhờn mà khi tích tụ sẽ sinh ra một lớp cặn bã màu trắng nằm giữa quy đầu và da quy đầu. Ở trẻ sơ sinh, hẹp bao quy đầu là một tình trạng sinh lý thông thường do sự dính tự nhiên của da quy đầu với quy đầu. Tới tuổi dậy thì, dương vật phát triển nhanh, to và dài ra, bao quy đầu sẽ tự tụt ra ngoài. Trong vòng 50% trẻ một tuổi, 90% trẻ 3 tuổi và 99% trẻ 17 tuổi có nguy cơ lộn da quy đầu lên bình thường. Viện nhi khoa mỹ và hội nhi khoa canada khuyến khích làm giảm cố gắng lột da quy đầu cho trẻ dưới 1 tuổi.
Nguyên nhân gây bao quy đầu hẹp ở nam giới:
Hẹp bao quy đầu là một chứng bệnh thường gặp ở đàn ông và bệnh có thể gặp từ trẻ em tới thành phần trưởng thành. Vậy nguyên nhân gây bao quy đầu bị hẹp ở nam giới là gì?
Con đường khách quan: khi phái mạnh đến tuổi dậy thì thì "cậu bé" bắt đầu thấy hiện tượng cương và da bao quy đầu có nguy cơ lộn lên tuột xuống lột khỏi phần quy đầu. Nhưng mà, bệnh nhân bao quy đầu bị hẹp lại cực kỳ khó để lộn bao quy đầu. Họ phải áp dụng tay kéo mạnh thì chỗ da này mới lộn xuống được.
Phần lớn rất nhiều bạn trai tới độ tuổi 18 hiện tượng bao quy đầu bị hẹp sẽ không còn, song cũng có khá nhiều trường hợp sau khi thành niên vẫn còn hiện tượng trên. Vì vậy, có dấu hiệu bao quy đầu bị hẹp nên đi thăm khám xét thăm khám kĩ càng và gia tăng loại bỏ để không nên các hiểm họa viêm nhiễm khám nam khoa và nguy hiểm hơn có khả năng mắc phải bệnh vô sinh.
Do bẩm sinh: từ khi còn bé, các bé trai đã có triệu chứng của bao quy đầu hẹp, khi rửa ráy tắm cho bé thấy "cậu bé" khác lạ, phần bao quy đầu không thể lộn ra khỏi quy đầu, và "cậu bé" ngắn bé hơn thông thường. Bởi vậy, cần kiểm tra và xét nghiệm xét kĩ để phát hiện sớm và tiến hành thủ thuật, sau này trẻ có nguy cơ phát triển thường thì và suy nhược bớt đau do phẫu thuật cắt bao da quy đầu mang lại. Đồng thời, giữ rửa ráy cẩn thận đề phòng viêm nhiễm.
Dấu hiệu hẹp bao quy đầu:
- Nước giải tích tụ ở bao quy đầu làm cho đầu "cậu nhỏ" phồng lên, một lát sau mới bài tiết ra hết
- Bao quy đầu bị viêm với biểu hiện sưng to, mọng nước.
- Dinh dưỡng dịch lắng đọng thành hạt, mảng trắng, sờ vào như hạt đậu hoặc vòng nhẫn cứng ở đầu "cậu bé".
Bao quy đầu bị hẹp không phải là một chứng bệnh nguy hiểm và gây ra đau đớn cho người phái mạnh song nếu không chẩn đoán sớm có thể gặp phải vô sinh hoặc đau đớn khi "làm chuyện ấy" tình. Bao quy đầu hẹp nếu không được cắt kịp thời có thể gây nên viêm lỗ niệu đạo, ung thư "cậu bé" ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt cũng như vận động tình dục của bạn sau này do đó làm giảm coi nhẹ, coi thường.
Khi nào cần phải phẫu thuật hẹp bao quy đầu?
Hiện tại,các y văn đều lưu ý làm giảm cắt bao da quy đầu trước một tuổi. Sau sáu tuổi, nếu có hẹp da quy đầu căn bệnh lý cần phải trị bằng kem thoa steroid trước (thay vì thủ thuật cắt da quy đầu). Ở trẻ em dưới sáu tuổi, hẹp da quy đầu thường là sinh lý và chỉ cần phải chữa khi gây ngăn cản miệng sáo hoặc viêm nhiễm. Khoảng 90% trẻ nhỏ sau 3 tuổi có khả năng tụt da quy đầu dễ dàng. Không nên cố gắng lộn da quy đầu sớm để không nên tình trạng đau, chảy máu hoặc có nguy cơ làm dính quy đầu với da quy đầu và tạo sẹo ở da quy đầu, gây hẹp da quy đầu thứ phát.
Ở trẻ lớn hoặc đối tượng lớn, hẹp da quy đầu cần phân biệt đối với mức độ dây thắng ngắn (dù hai mức độ này thường kết hợp với nhau). Hẹp da quy đầu ở trẻ nặng và thành phần không nhỏ, nếu không có vấn đề không nhỏ thì có khả năng lấy một số kỹ thuật không phẫu thuật, bao gồm:
Sử dụng kem steroid (0,1% betamethasone): bôi trong 4 - 6 tuần. Công nghệ này dễ sử dụng, mức phí rẻ, ít rủi ro, tốt nhất cao so với phẫu thuật.
Nong da quy đầu bằng tay, bằng bong bóng hoặc thiết bị khác: đầu tiên, bác sĩ thực hiện tuy vậy sau đó trường hợp nhà có thể tự làm. Biện pháp này có ưu điểm là nhẹ nhàng, không gây ra sang chấn nhưng nong không đúng biện pháp có khả năng thực hiện ra máu và gây nên xơ dính về sau.
Nếu xoa thuốc không tốt nhất và bao quy đầu vẫn còn hẹp, da quy đầu căng phồng khi đi tiểu tiện hoặc rất hay gặp phải viêm bao da quy đầu, nhiễm trùng tiểu thì cần cắt bao quy đầu. Cắt bao da quy đầu có thể giúp ngăn ngừa ung thư "cậu bé", nhiễm trùng tiết niệu, những chứng bệnh lý lây nhiễm qua đường tình dục. Mối nguy hại nhiễm hiv ở trường hợp không cắt bao quy đầu cao hơn 2 - 8 lần so đối với những người đã cắt. Cắt da quy đầu không tác động đến tác dụng tình dục.
Không nên cắt bao quy đầu trong một số tình huống đường tiết niệu đóng thấp, dị dạng "cậu bé" như cong "cậu nhỏ", vùi dương vật, "cậu nhỏ" nhỏ vì cần thiết phải da quy đầu để sửa lại một số dị dạng này.

 
Top Bottom