Microsoft vẫn đang cố tìm cách đưa "đạo luật lãng quên" vào Bing

mrhieu2903

New Member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
287
Được thích
272
933 #1

Microsoft vẫn đang cố gắng tuân thủ theo một đạo luật mới vừa được thông hành vào tháng 5 do Toà án Tư Pháp Liên Mình châu Âu thực hiện, yêu cầu tất cả các công cụ tìm kiếm ở châu Âu ẩn đi thông tin của một người nào đó nếu họ không muốn tên của mình hiện lên trên kết quả tìm kiếm - hay còn được gọi là "đạo luật lãng quên".

Microsoft đã đăng lên tình hình hiện tại của mình về việc thực hiện họ, liên quan đến Bing. Trong đó nói rằng:
Chúng tôi đang làm việc với một quá trình đặc biêt cho các công dân ở Liên mình châu Âu để chặn các kết quả tìm kiếm riêng tư gần đây trên Bing theo tên của họ. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra về thời gian để thực hiện luật từ Toà án Tư Pháp Liên Mình châu Âu, nhưng để lập trình ra một hệ thống thích hợp cần một chút thời gian.Chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin bổ sung về việc thực hiện yêu cầu sớm nhất có thể.
Google đã đặt một hệ thống mà những người dùng có thể yêu cầu ẩn tên của họ trong kết quả tìm kiếm. Và chúng tôi không biết EU có thể chờ đợi Microsoft thực hiện đạo luật này trong bao lâu.

 
Last edited by a moderator:
Top Bottom