Phát hiện bản quyền của Google về "Đồ chơi tương tác với trẻ em"

Tham gia
6/4/15
Bài viết
131
Được thích
298
1050 #1

AndroidAuthority vừa tiết lộ một số bằng sáng chế đã được đăng ký cách đây ba năm của Google, mô tả về một loại đồ chơi mới, có khả năng kết nối với mạng lưới thiết bị xung quanh, nhờ đó chúng có thể tương tác, lắng nghe cũng như đáp ứng những yêu cầu của người sử dụng.

Ý tưởng này không chỉ phục vụ mục đích giải trí cho trẻ em mà còn hỗ trợ được phần nào việc điều khiển hệ thống chung trong gia đình. Các bằng sáng chế hiện đang nằm trên danh nghĩa của Richard Wayne DeVaul - người được biết đến với danh nghĩa "Giám đốc đánh giá nhanh và nhà khoa học điên" tại bộ phận Xlabs của Google.

Ngoài ra, nội dung bản quyền cũng cũng tiết lộ những sản phẩm thương mại có thể sẽ bao gồm micro, camera, loa, mô tơ cũng như nhiều kết nối không dây với Internet.

Giống như lệnh "OK Google" mà chúng ta thường thực hiện trên các thiết bị di động, loại đồ chơi này cũng đòi hỏi một từ kích hoạt nhất định để đánh thức. Theo tài liệu, sản phẩm phải càng giống con người càng tốt nhất là phù hợp với người sử dụng chúng. Người đứng tên của dự án giải thích:

"Để thể hiện sự quan tâm: thiết bị nhân bản có thể mở mắt, cử động đầu và hướng sự tương tác đến người sử dụng. Để thể hiện sự tò mò: chúng sẽ nghiêng đầu, nhíu lông mày, hay giả vờ gãi đầu."


Mục tiêu cuối cùng của công nghệ này không chỉ để làm đồ chơi cho trẻ em mà còn được sử dụng để kiểm soát mạng lưới điện tử trong nhà, ví dụ: đầu DVD, máy điều hòa, cửa sổ hay các tấm rèm, thậm chí là nhiều hơn nữa. Ý tưởng này cũng tương tự như những gì chúng ta đã thấy ở sản phẩm Echo của Amazon hay ngay chính chiếc điện thoại thông minh của mình.

Thẳng thắn mà nói - đã có rất nhiều sự thay đổi kể từ khi bằng sáng chế này được nộp lên cơ quan chức năng vào năm 2012. Những gì diễn ra ngoài đời thực hiện tại là sự quan tâm cũng như bảo vệ quyền riêng tư của người dân, nhất là con em chúng ta.

Tổ chức Big Brother Watch trả lời trang BBC, "Mối quan ngại đối với thế hệ sản phẩm ngày nay là có thể thấy được, khi chúng có khả năng ghi lại các cuộc đàm thoại và hoạt động đăng nhập. Và rồi những thiết bị này (như của Google) lại hướng đến trẻ em thì các vấn đề nhạy cảm sẽ có nguy cơ xảy ra".


Thiết bị có khả năng kết nối không còn là điều gì quá mới mẻ, mặc dù không có nhiều công ty phát triển loại sản phẩm với trẻ em làm trung tâm và thu thập dữ liệu suốt 24/7. Bằng sáng chế trên có thể là ngẫu nhiên (theo dạng đăng ký trước để dành), nhiều công nghệ của Google cũng không tiếp cận được đến người dùng cuối, nên chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng.
Nguồn: Androidauthority
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom