Apple Watch và Moto 360 (2015), bạn chọn thiết bị nào?

Duy Lê

New Member
Tham gia
10/6/14
Bài viết
3,049
Được thích
4,981
3022 #1
Giống như smartphone, thị trường smartwatch cũng đang chứng kiến màn đối đầu giữa các thiết bị chạy Android Wear với sản phẩm của Apple. Trong khi rất nhiều thiết bị chạy nền tảng của Google được ra mắt trên thị trường thì Apple Watch mới chỉ là đại diện đầu tiên của "Quả Táo". Sau màn ra mắt hoành tráng và nhận được nhiều kỳ vọng tại IFA 2015, liệu Moto 360 thế hệ mới hay Apple Watch sẽ là lựa chọn của bạn?


Moto 360 vẫn là một trong những chiếc smartwatch có thiết kế đẹp nhất trên thị trường tại thời điểm hiện tại. Ở thế hệ mới được ra mắt tại IFA 2015, Motorola đã cải thiện những điểm yếu của máy so với người "tiền nhiệm", bằng việc kết hợp chặt chẽ thiết bị với những dịch vụ khác của Google cũng như các bên dịch vụ khác.

Giống như Apple Watch, Moto 360 thế hệ mới vẫn có hai kích thước mặt đồng hồ khác nhau, bao gồm phiên bản 42 mm dành cho người có cổ tay nhỏ và một tùy chọn lớn hơn với kích thước 46 mm.

So sánh nhanh Moto 360 (2015) và Apple Watch. Nguồn: YouTube (Dom Esposito).
Nói về cấu hình phần cứng, thiết bị của Motorola sử dụng bộ xử lý Snapdragon 400, 4 nhân xung nhịp 1,2 GHz, bộ nhớ trong dung lượng 4 GB và có 512 MB RAM. Ở phiên bản 42 mm thì bạn sẽ có một màn hình kích thước 1,37 inch với độ phân giải 360x325 pixel. Trong khi đó, kích thước màn hình trên bản có mặt đồng hồ 46 mm sẽ là 1,5 inch và độ phân giải 312x390 pixel. Cả hai tùy chọn này đều sử dụng tấm nền OLED tròn.

Cả Apple Watch và Moto 360 2015 đều được trang bị khả năng chống nước cơ bản cũng như khả năng theo dõi các hoạt động thường ngày của người dùng, thông qua hệ thống cảm biến nhip tim ở mặt sau của mỗi thiết bị.


Moto 360 thế hệ thứ hai giữ lại kiểu dáng mặt đồng hồ hình tròn, tương tự như người "tiền nhiệm".

Ngoài ra, thời lượng pin của cả hai sản phẩm này cũng khá đồng đều với nhau, khi bạn hoàn toàn có thể sử dụng trọn vẹn trong một ngày, mặc dù Motorola cho biết người dùng có thể đạt được thời lượng pin trong 1,5 đến 2 ngày, tùy theo kích thước của từng model khác nhau.
Khi so sánh về kích thước, phiên bản có kích thước 46 mm của Moto 360 không lớn hơn quá nhiều so với tùy chọn dây đeo 42 mm trên Apple Watch, nhưng sự khác biệt thật sự rõ ràng khi bạn mang chúng trên tay. Nhìn chung thì kích thước 42 mm sẽ phù hợp với đại đa số người dùng hơn.


Các tùy chọn dây đeo đi kèm Moto 360 (2015).

Khi nhắc đến khả năng tùy biến, phần thắng sẽ nghiêng về chiếc Moto 360 (2015) hơn. Cụ thể, Motorola tạo ra đến ba biến thể của Moto 360 thế hệ hai, trong đó hai phiên bản dành cho nam chia theo kích cỡ mặt đồng hồ 46mm và 42mm, dây đeo bề mặt 24mm và 20mm. Phiên bản cho nữ có mặt đồng hồ 42mm và dây đeo 16mm.

Trong khi đó, người dùng chỉ có duy nhất một lựa chọn dây đeo 22mm trên Apple Watch. Người dùng thậm chí có thể lựa chọn màu sắc và thiết kế theo đúng sở thích của mình thông qua trang web Moto Maker.

Về phần mềm, bạn sẽ nhìn thấy khá nhiều sự khác biệt. Mặc dù bạn có thể tùy chỉnh mặt đồng hồ của cả hai máy, nhưng trải nghiệm của watchOS và Android Wear sẽ mang lại nhiều cảm giác khác nhau. Nền tảng của Google trông có vẻ đơn giản hơn, dựa nhiều vào hệ thống trả lời tìm kiếm bằng giọng nói thông qua Google Now. Trong khi watchOS 2.0 của Apple cũng có thể nhận cuộc gọi điện thoại và có thể thao tác nhanh thông qua Siri.


3 phiên bản của Apple Watch.

Theo đó, trên Moto 360 thì người dùng sẽ phải tương tác nhiều hơn với phần màn hình cảm ứng, bạn sẽ phải vuốt và tìm kiếm nhiều hơn, trong khi trên Apple thì bạn có thể thao tác nhanh hơn thông qua nút Digital Crown.

Giá bán cũng là một điểm đáng cân nhắc khi lựa chọn Moto 360 thế hệ mới hay Apple Watch. So với giá khởi điểm 149 USD của Moto 360 phiên bản 2014, giá đồng hồ thông minh năm nay cao hơn tương ứng với kiểu dáng hạng sang, khởi điểm từ 299 USD, tuy nhiên vẫn rẻ hơn mức giá bán lẻ tham khảo $349 trên phiên bản Apple Watch Sport.

Tuy nhiên, sự khác biệt còn đến từ phần cốt lõi trong hệ thống, tương tự như điểm khác nhau giữa Android và iOS trên thiết bị di động. Nếu sử dụng Apple Watch, bạn có thể sử dụng được nhiều hơn các dịch vụ được Apple tùy biến và tối ưu lại một cách cẩn thận, trong khi OS của Google có thể gặp phải một số vấn đề trong quá trình sử dụng.

Điều này còn phụ thuộc vào sở thích và nhu cầu của từng người. Nhìn chung, nếu yêu thích một chiếc smartwatch có thiết kế đơn giản thì Moto 360 sẽ là thiết bị dành cho bạn. Còn bạn? nếu như có khả năng sở hữu một trong 2 thiết bị này, bạn sẽ lựa chọn sản phẩm của Motorola hay Apple, hãy chia sẻ với diễn đàn ở phần bình luận bên dưới nhé. Chúc các bạn vui vẻ!

 

chaukyo

Active Member
Tham gia
29/6/14
Bài viết
273
Được thích
246
#2
Trong hai con thì chọn Moto. Nếu cho chọn thêm con khác thì chọn Gear S2
 

Kim An

New Member
Tham gia
16/3/15
Bài viết
833
Được thích
620
#3
Tính góp lúa rước một em moto. Rất đẹp. Apple watch không ham
 

dưa lê

New Member
Tham gia
7/9/15
Bài viết
4
Được thích
0
#6
Giống như smartphone, thị trường smartwatch cũng đang chứng kiến màn đối đầu giữa các thiết bị chạy Android Wear với sản phẩm của Apple. Trong khi rất nhiều thiết bị chạy nền tảng của Google được ra mắt trên thị trường thì Apple Watch mới chỉ là đại diện đầu tiên của "Quả Táo". Sau màn ra mắt hoành tráng và nhận được nhiều kỳ vọng tại IFA 2015, liệu Moto 360 thế hệ mới hay Apple Watch sẽ là lựa chọn của bạn?


Moto 360 vẫn là một trong những chiếc smartwatch có thiết kế đẹp nhất trên thị trường tại thời điểm hiện tại. Ở thế hệ mới được ra mắt tại IFA 2015, Motorola đã cải thiện những điểm yếu của máy so với người "tiền nhiệm", bằng việc kết hợp chặt chẽ thiết bị với những dịch vụ khác của Google cũng như các bên dịch vụ khác.

Giống như Apple Watch, Moto 360 thế hệ mới vẫn có hai kích thước mặt đồng hồ khác nhau, bao gồm phiên bản 42 mm dành cho người có cổ tay nhỏ và một tùy chọn lớn hơn với kích thước 46 mm.

So sánh nhanh Moto 360 (2015) và Apple Watch. Nguồn: YouTube (Dom Esposito).
Nói về cấu hình phần cứng, thiết bị của Motorola sử dụng bộ xử lý Snapdragon 400, 4 nhân xung nhịp 1,2 GHz, bộ nhớ trong dung lượng 4 GB và có 512 MB RAM. Ở phiên bản 42 mm thì bạn sẽ có một màn hình kích thước 1,37 inch với độ phân giải 360x325 pixel. Trong khi đó, kích thước màn hình trên bản có mặt đồng hồ 46 mm sẽ là 1,5 inch và độ phân giải 312x390 pixel. Cả hai tùy chọn này đều sử dụng tấm nền OLED tròn.

Cả Apple Watch và Moto 360 2015 đều được trang bị khả năng chống nước cơ bản cũng như khả năng theo dõi các hoạt động thường ngày của người dùng, thông qua hệ thống cảm biến nhip tim ở mặt sau của mỗi thiết bị.


Moto 360 thế hệ thứ hai giữ lại kiểu dáng mặt đồng hồ hình tròn, tương tự như người "tiền nhiệm".

Ngoài ra, thời lượng pin của cả hai sản phẩm này cũng khá đồng đều với nhau, khi bạn hoàn toàn có thể sử dụng trọn vẹn trong một ngày, mặc dù Motorola cho biết người dùng có thể đạt được thời lượng pin trong 1,5 đến 2 ngày, tùy theo kích thước của từng model khác nhau.
Khi so sánh về kích thước, phiên bản có kích thước 46 mm của Moto 360 không lớn hơn quá nhiều so với tùy chọn dây đeo 42 mm trên Apple Watch, nhưng sự khác biệt thật sự rõ ràng khi bạn mang chúng trên tay. Nhìn chung thì kích thước 42 mm sẽ phù hợp với đại đa số người dùng hơn.


Các tùy chọn dây đeo đi kèm Moto 360 (2015).

Khi nhắc đến khả năng tùy biến, phần thắng sẽ nghiêng về chiếc Moto 360 (2015) hơn. Cụ thể, Motorola tạo ra đến ba biến thể của Moto 360 thế hệ hai, trong đó hai phiên bản dành cho nam chia theo kích cỡ mặt đồng hồ 46mm và 42mm, dây đeo bề mặt 24mm và 20mm. Phiên bản cho nữ có mặt đồng hồ 42mm và dây đeo 16mm.

Trong khi đó, người dùng chỉ có duy nhất một lựa chọn dây đeo 22mm trên Apple Watch. Người dùng thậm chí có thể lựa chọn màu sắc và thiết kế theo đúng sở thích của mình thông qua trang web Moto Maker.

Về phần mềm, bạn sẽ nhìn thấy khá nhiều sự khác biệt. Mặc dù bạn có thể tùy chỉnh mặt đồng hồ của cả hai máy, nhưng trải nghiệm của watchOS và Android Wear sẽ mang lại nhiều cảm giác khác nhau. Nền tảng của Google trông có vẻ đơn giản hơn, dựa nhiều vào hệ thống trả lời tìm kiếm bằng giọng nói thông qua Google Now. Trong khi watchOS 2.0 của Apple cũng có thể nhận cuộc gọi điện thoại và có thể thao tác nhanh thông qua Siri.


3 phiên bản của Apple Watch.

Theo đó, trên Moto 360 thì người dùng sẽ phải tương tác nhiều hơn với phần màn hình cảm ứng, bạn sẽ phải vuốt và tìm kiếm nhiều hơn, trong khi trên Apple thì bạn có thể thao tác nhanh hơn thông qua nút Digital Crown.

Giá bán cũng là một điểm đáng cân nhắc khi lựa chọn Moto 360 thế hệ mới hay Apple Watch. So với giá khởi điểm 149 USD của Moto 360 phiên bản 2014, giá đồng hồ thông minh năm nay cao hơn tương ứng với kiểu dáng hạng sang, khởi điểm từ 299 USD, tuy nhiên vẫn rẻ hơn mức giá bán lẻ tham khảo $349 trên phiên bản Apple Watch Sport.

Tuy nhiên, sự khác biệt còn đến từ phần cốt lõi trong hệ thống, tương tự như điểm khác nhau giữa Android và iOS trên thiết bị di động. Nếu sử dụng Apple Watch, bạn có thể sử dụng được nhiều hơn các dịch vụ được Apple tùy biến và tối ưu lại một cách cẩn thận, trong khi OS của Google có thể gặp phải một số vấn đề trong quá trình sử dụng.

Điều này còn phụ thuộc vào sở thích và nhu cầu của từng người. Nhìn chung, nếu yêu thích một chiếc smartwatch có thiết kế đơn giản thì Moto 360 sẽ là thiết bị dành cho bạn. Còn bạn? nếu như có khả năng sở hữu một trong 2 thiết bị này, bạn sẽ lựa chọn sản phẩm của Motorola hay Apple, hãy chia sẻ với diễn đàn ở phần bình luận bên dưới nhé. Chúc các bạn vui vẻ!

Giống như smartphone, thị trường smartwatch cũng đang chứng kiến màn đối đầu giữa các thiết bị chạy Android Wear với sản phẩm của Apple. Trong khi rất nhiều thiết bị chạy nền tảng của Google được ra mắt trên thị trường thì Apple Watch mới chỉ là đại diện đầu tiên của "Quả Táo". Sau màn ra mắt hoành tráng và nhận được nhiều kỳ vọng tại IFA 2015, liệu Moto 360 thế hệ mới hay Apple Watch sẽ là lựa chọn của bạn?


Moto 360 vẫn là một trong những chiếc smartwatch có thiết kế đẹp nhất trên thị trường tại thời điểm hiện tại. Ở thế hệ mới được ra mắt tại IFA 2015, Motorola đã cải thiện những điểm yếu của máy so với người "tiền nhiệm", bằng việc kết hợp chặt chẽ thiết bị với những dịch vụ khác của Google cũng như các bên dịch vụ khác.

Giống như Apple Watch, Moto 360 thế hệ mới vẫn có hai kích thước mặt đồng hồ khác nhau, bao gồm phiên bản 42 mm dành cho người có cổ tay nhỏ và một tùy chọn lớn hơn với kích thước 46 mm.

So sánh nhanh Moto 360 (2015) và Apple Watch. Nguồn: YouTube (Dom Esposito).
Nói về cấu hình phần cứng, thiết bị của Motorola sử dụng bộ xử lý Snapdragon 400, 4 nhân xung nhịp 1,2 GHz, bộ nhớ trong dung lượng 4 GB và có 512 MB RAM. Ở phiên bản 42 mm thì bạn sẽ có một màn hình kích thước 1,37 inch với độ phân giải 360x325 pixel. Trong khi đó, kích thước màn hình trên bản có mặt đồng hồ 46 mm sẽ là 1,5 inch và độ phân giải 312x390 pixel. Cả hai tùy chọn này đều sử dụng tấm nền OLED tròn.

Cả Apple Watch và Moto 360 2015 đều được trang bị khả năng chống nước cơ bản cũng như khả năng theo dõi các hoạt động thường ngày của người dùng, thông qua hệ thống cảm biến nhip tim ở mặt sau của mỗi thiết bị.


Moto 360 thế hệ thứ hai giữ lại kiểu dáng mặt đồng hồ hình tròn, tương tự như người "tiền nhiệm".

Ngoài ra, thời lượng pin của cả hai sản phẩm này cũng khá đồng đều với nhau, khi bạn hoàn toàn có thể sử dụng trọn vẹn trong một ngày, mặc dù Motorola cho biết người dùng có thể đạt được thời lượng pin trong 1,5 đến 2 ngày, tùy theo kích thước của từng model khác nhau.
Khi so sánh về kích thước, phiên bản có kích thước 46 mm của Moto 360 không lớn hơn quá nhiều so với tùy chọn dây đeo 42 mm trên Apple Watch, nhưng sự khác biệt thật sự rõ ràng khi bạn mang chúng trên tay. Nhìn chung thì kích thước 42 mm sẽ phù hợp với đại đa số người dùng hơn.


Các tùy chọn dây đeo đi kèm Moto 360 (2015).

Khi nhắc đến khả năng tùy biến, phần thắng sẽ nghiêng về chiếc Moto 360 (2015) hơn. Cụ thể, Motorola tạo ra đến ba biến thể của Moto 360 thế hệ hai, trong đó hai phiên bản dành cho nam chia theo kích cỡ mặt đồng hồ 46mm và 42mm, dây đeo bề mặt 24mm và 20mm. Phiên bản cho nữ có mặt đồng hồ 42mm và dây đeo 16mm.

Trong khi đó, người dùng chỉ có duy nhất một lựa chọn dây đeo 22mm trên Apple Watch. Người dùng thậm chí có thể lựa chọn màu sắc và thiết kế theo đúng sở thích của mình thông qua trang web Moto Maker.

Về phần mềm, bạn sẽ nhìn thấy khá nhiều sự khác biệt. Mặc dù bạn có thể tùy chỉnh mặt đồng hồ của cả hai máy, nhưng trải nghiệm của watchOS và Android Wear sẽ mang lại nhiều cảm giác khác nhau. Nền tảng của Google trông có vẻ đơn giản hơn, dựa nhiều vào hệ thống trả lời tìm kiếm bằng giọng nói thông qua Google Now. Trong khi watchOS 2.0 của Apple cũng có thể nhận cuộc gọi điện thoại và có thể thao tác nhanh thông qua Siri.


3 phiên bản của Apple Watch.

Theo đó, trên Moto 360 thì người dùng sẽ phải tương tác nhiều hơn với phần màn hình cảm ứng, bạn sẽ phải vuốt và tìm kiếm nhiều hơn, trong khi trên Apple thì bạn có thể thao tác nhanh hơn thông qua nút Digital Crown.

Giá bán cũng là một điểm đáng cân nhắc khi lựa chọn Moto 360 thế hệ mới hay Apple Watch. So với giá khởi điểm 149 USD của Moto 360 phiên bản 2014, giá đồng hồ thông minh năm nay cao hơn tương ứng với kiểu dáng hạng sang, khởi điểm từ 299 USD, tuy nhiên vẫn rẻ hơn mức giá bán lẻ tham khảo $349 trên phiên bản Apple Watch Sport.

Tuy nhiên, sự khác biệt còn đến từ phần cốt lõi trong hệ thống, tương tự như điểm khác nhau giữa Android và iOS trên thiết bị di động. Nếu sử dụng Apple Watch, bạn có thể sử dụng được nhiều hơn các dịch vụ được Apple tùy biến và tối ưu lại một cách cẩn thận, trong khi OS của Google có thể gặp phải một số vấn đề trong quá trình sử dụng.

Điều này còn phụ thuộc vào sở thích và nhu cầu của từng người. Nhìn chung, nếu yêu thích một chiếc smartwatch có thiết kế đơn giản thì Moto 360 sẽ là thiết bị dành cho bạn. Còn bạn? nếu như có khả năng sở hữu một trong 2 thiết bị này, bạn sẽ lựa chọn sản phẩm của Motorola hay Apple, hãy chia sẻ với diễn đàn ở phần bình luận bên dưới nhé. Chúc các bạn vui vẻ!

Chọn cái hình tròn đẹp hơn
 

NGB123

New Member
Tham gia
26/10/14
Bài viết
337
Được thích
160
#7
đa số thằng chê apple watch bởi vì chưa được xài

đa số thằng khen moto360 cũng là những thằng chưa được xài =))

xài đi mới biết moto360 nó cùi chỗ nào nên doanh số dặt dẹo sale tùm lum, và apple watch nó ngon chỗ nào mà doanh số nó khủng thế =))
 

Tiến potato

New Member
Tham gia
16/2/15
Bài viết
21
Được thích
4
#9
đa số thằng chê apple watch bởi vì chưa được xài

đa số thằng khen moto360 cũng là những thằng chưa được xài :rofl:

xài đi mới biết moto360 nó cùi chỗ nào nên doanh số dặt dẹo sale tùm lum, và apple watch nó ngon chỗ nào mà doanh số nó khủng thế :rofl:
Bạn nói chuyện buồn cười. Nếu ko thích thì tại sao phải mua để dùng. Còn Moto 2015 chưa bán thì sao có để dùng đây?? Câu hỏi ban đầu rất rõ mà bạn. Chọn mẫu nào là quyền mỗi người mà.
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom